Loa là thiết bị đầu cuối rất quan trọng của hệ thống âm thanh. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về các loại loa thông dụng. Loa điện động Loa điện động là loại loa thông dụng nhất hiện nay. Kết cấu của loa điện động bao gồm màng loa gắn liền với 1 cuộn dây đặt trong từ trường. Khi tín hiệu điện đi qua cuộn dây tương tác với từ lực sẽ làm cho cuộn dây chuyển động và đẩy màng loa chuyển động theo. Chuyển động của màng loa tạo sức ép lên không khí và tạo ra âm thanh. Thông thường màng loa hay được làm bằng các chất liệu như giấy, polymer, kim loại, vải, ... Từ trường được tạo ra bởi nam châm gắn phía sau loa. Ngày nay thường là nam châm vĩnh cửu. Cuộn dây thường làm bằng đồng hoặc nhôm. Tùy theo dải tần số hoạt động mà người ta chia thành loa trầm, loa bổng, loa trung. Loa điện động thông thường được gắn trong thùng bằng vật liệu gỗ, ván ép, ván sợi xơ hoặc ván mùn cưa. Đối với hệ thống loa 2 đường tiếng trở lên (có loa bổng, trung, trầm riêng rẽ) các củ loa này cần có 1 bộ phân tần để nối với ampli (phân tần thụ động). Nhiệm vụ của bộ phân tần là tách tín hiệu thành từng dải tần phù hợp với từng củ loa. Đây là các thành phần cơ bản của loa điện động. (còn tiếp)
Cảm ơn bác Libra, em cũng dần hiểu về thiết bị nghe nhìn, nhưng nếu bác cho thêm cái hình mặt cắt của loa nữa thì hay quá. Thanks.