Đừng hồi hộp Em , phải nghĩ thế này , có thể bây giờ chưa hay bằng nhưng rồi chắc chắn sẽ bằng khi mình có quyết tâm và tri thức thì tất cả đều là có thể !
https://drive.google.com/file/d/1dg-wdjKVTa5TB5Q4Gt3tlFwTsru77tV4/view?usp=sharing Flac 24 - 96, bác nào thích down về test thử, bản phối rất hay và cảm xúc, đến khúc cuối tiếng trống nghe mê ly. Em public vài hôm rồi khóa lại nhé, ko google bắt bản quyền block luôn nick em thì khổ. Em đang có 6tb nhạc tuyển chọn, bác nào ở sg có thể qua em gl.
Hi Anh Gia Huy, Em đặt hàng 01 con Dac fulloption, đã nhắn tín cho bác. Vui lòng xem tin nhắn nhé- DT 0903379359
Ha ha các Bác ngóng thông tin dữ hén Đầu tiên em xin nói rõ đây không phải là cuộc phân định cao thấp giữa 2 nhà SX , mà do nhu cầu em cần nghe thử Schiit Yagg để biết thêm về chất âm nổi tiếng của nó , so sánh đối chiếu với sản phẩm của em DAC advance 2019 để định vị được các điểm mạnh yếu của sản phẩm so với tầm cỡ của Schiit Yagg . Từ đó phát huy mặt mạch cải tiến mặt yếu để có thể sánh bằng hoặc vượt qua sản phẩm của họ. Có như vậy mới có sự tiến bộ vượt ra khỏi thị trường việt nam được Sau khi test với bác Giaphongn và Bác B3H3M0th là cuộc test nặng về cảm xúc người nghe . Em lại thức từ 3 giờ sáng để nghiển ngẩm Test so sánh về mặt kỹ thuật nhằm rút ra các hướng đi cho sản phẩm sắp tới để có bài phân tích hầu chuyện các Bác đam mê , đón đọc nhé !( bây giờ chuẩn bị đi họp đầu tuần đã)
Vậy nâng cấp nữa nhỉ. Hi hi. Ghé thăm Anh Nhân every year nhỉ. Hi hi. Dù sao, chúc Gia Huy lab năm mới cho sản phẩm hay hơn năm cũ. Thân chào.
Do Dac Schiit là DAC pure PCM , nên không chơi Native DSD được như DAc Giahuy 2019 nên việc Test để Bác Giaphongn và Bác B3H3M0th đánh giá chỉ tập trung vào việc Test file PCM , vì nếu nghe File DSD thì phải convert ra PCM trên MS và khi nghe trên Schiit rất đần (như Bác Kenzoman đã nhận định) không thể so sánh với DAc Giahuy chơi Pure DSD được . Các Bài Test chỉ Test 2 bài do mỗi bài nghe lần lượt trên 3 thiết bị DAC Giahuy 2019 tụ gấu , Chord Hugo 2,Schiit yagg Hà Vân : Đà Lạt hoàng hôn (Hà Vân 1) Keith don't go : Nils lofgren Lý do chọn bài test đơn giản là vì nhạc Hà Vân quen thuộc với các Bác Giaphongn và B3H3M0th nên nhận định dễ hơn Còn bài Keith don't go là bài pcm quen thuộc của em khi nghe Dac 2019 với NS-1000 Càc Bài của Bác Kenzoman gửi rát hay nhưng vì gu nhạc khác với 2 Bác B3H3M0th và giaphongn nêm em sẽ tự test so sánh sau Nhận xét chung của tất cả 3 người đều thống nhất : Khi nghe Hà Vân , Schiit Yagg nghe hay nhất ,rất hài hòa và đi vào lòng người , giọng hát ca sĩ vượt lên đằm thắm , tiếng nhạc cụ như bass rất tròn , tiếng champan rõ đầy đủ và hài hòa giọng ca sĩ trong vắt các luyến láy người nghe đều cảm nhận được , Chord Hugo 2 cũng khá nhưng giọng hát hơi yêu hơn so với Schiit Dac Giahuy 2019 , vẫn thể hiện chi tiết , tiếng hát cũng khá , tuy nhiên tổng thể giọng hát hơi đục hơn và cứng hơn tiếng bass sâu nhưng không tròn và có độ nẩy ( không gian 3D) như của Schiit và Hugo đánh giá chung là thô mộc và cứng hơn không mượt mà như Schiit Yagg Khi nghe Keith don't go thì tình hình có hơi khác : Nghe qua Schiit thì vẫn mượt mà đăc biệt là các đoạn guitar có sự tách bạch luyến láy rất rõ tuy nhiên tổng thể thì lại hơi hiền nhất là ở những đoạn cao trào không đủ để người nghe phấn khích Nghe qua Dac Giahuy 2019 thì âm thanh guitar có độ nẩy và phấn khích nhất là những đoạn solo guitar âm vực cao và mạnh thì Dac giahuy thể hiện mạnh mẽ một cách thiếu tiết chế nhưng lại phù hợp với tinh thần của bản nhạc Chore Hugo 2 lại nằm ở giữa 2 cực này Đánh giá chung của Bác Giaphongn và B3H3M0th là khi nghe file PCM DAc Schiit Yagg là rất đăc biệt nhất là đối với những tín đồ nhạc Việt , đối với các thể loại nhạc khác thì còn tùy vào gu nghe của người chơi Dac giahuy 2019 cần phải làm cho âm thanh trong hơn nữa , chi tiết hơn nữa nhưng cũng cần tiết chế để bớt đi sự thô cứng gai góc thi mới có thể bằng Schiit khi nghe nhạc Việt nhưng so với các DAC trên thị trường thì đã tốt lắm rồi Test tới đây thì nha bên cạnh bật máy bơm to quá không test chính xác nên tạm dừng lại bác Giaphongn để lại bộ DAC Schiit Yagg và dây USB wide world Silver để cho em nghiên cứu tiếp , em ngủ một đêm đến 3 giờ bật dậy test tiếp một mình nhưng vừa test vừa suy nghĩ về những hạn chế nguyên nhân va các biện pháp sẽ thực hiện trong tương lai
Đánh giá chung của Bác Giaphongn và B3H3M0th là Dac giahuy khi nghe file PCM Đoạn này hiểu nghĩa thế nào vậy anh ? Ngoài ra anh Giahuy nên tìm file DSD để phục vụ DAC DSD, file PCM để nghe trên YGG (Tất nhiên là chung bản nhạc). Vì như vậy, các DAC mới thể hiện đúng chức năng và thế mạnh của nó.
Cuộc Test lúc 3 g sáng : Trăn trở với việc tại sao Schiit Yagg nghe nhạc Việt lại hay như vậy làm em bật dậy xuống phòng nhạc trong đểm tĩnh lặng test lại một mình Cũng vẫn là Bài hát Đà lạt mộng mơ của Hà Vân , nhưng lần nay em nghe đi nghe lại nhiều lần 1 bản ấy trên 2 DAC để tìm ra sự khác biệt một cách lý tính hơn , có lẽ em đã tìm ra nguyên nhân chính của sự khác biệt Đó chính là không gian âm nhạc mà Schiit YAgg thể hiện mang lại sự mượt mà so với DAc Giahuy 2019 Trong đêm thanh vẳng , Em thấy rõ Hà Vân đứng lệch về phía góc trái và quay nghiêng một góc hướng về người nghe chứ không đứng chính diện như thường thấy . Ca sĩ đứng về phía gần khán giả hơn là dàn nhac đệm phía sau , Trống và sampan nằm bên tay phải sampan nằm ngoài cùng bên tay trái của tay trống . Với vị trí như vậy giọng hát Hà Vân khi nghe qua SChiit tách ra khỏi dàn nhạc làm thành đối tượng chính , dàn nhạc đóng vai trò phụ họa với không gian âm nhạc như vậy , cam giac khi nghe thấy rất thật và hài hòa . Ngoài ra nếu chỉ để ý giải cao , tiếng sampan nghe rõ được cấu tạo bởi một loạt những rung động nhỏ ki quẹt đũa vào chư không đơn thuần là một tiếng keng ở âm vực cao Khi nghe lại bản này bằng Dac Giahuy 2019 , Không gian âm nhạc không rõ ràng như vậy , Ca sĩ đứng lẫn trong dàn nhạc nên giọng ca sĩ bị các tiếng nhạc cụ ảnh hưởng , góc nghiêng của ca sĩ không rõ ràng chỉ thấy ca sĩ đứng phía bên trái chứ không cảm nhận góc nghiêng của ca sĩ . Tiếng sampan nghe rõ nhưng còn dính vào nhau chưa tách ra thành một chuỗi rung động , chính những tác động này làm cho âm thanh c3ua DAc 2019 có cảm giác thô , đục thiếu sự uyển chuyển Sự lệch về không gian này do 2 vấn đề : Sự tách bạch của 2 kenh khi tái tạo âm thanh ( hiện tượng Cross chanel ) nghĩa là 2 kênh phải không được trộn lẫn vào nhau trong quá trình xử lý tín hiệu ( thông tin trong mỗi kênh phải giống y như mỗi kênh của bản thâu âm gốc) Chi tiết âm thanh trong mỗi kênh cũng ảnh hưởng đến không gian do các hài âm của 2 kênh trộn vào nhau tạo lại không gian ghi âm ban đầu Đối chiếu với nguyên lý thiết kế của Schiit Yagg và Dac 2019 đúng là nhưng khác biệt từ nguyên lý tạo nên khác biệt khi thể hiện Hiện nay Schiit Gen5 và Dac 2019 có phần USB to I2S là tương đối giống nhau : dùng chung một loại chip và cách ly với DAC với MS server , nên sự khác biệt ở đây là rất nhỏ Nhưng từ sau khi có tín hiệu I2S là bắt đầu có sự khác biệt về thiết kế : Schiit đưa tín hiệu I2S qua một DSP để thực hiện thuật toán lọc nhiểu sau đó xử lý cho phù hợp với CHIp DAC R2R AD5791BRUZ (21 bit) trước khi đưa ra mạch analog level 2 sử dụng toàn bán dẫn Dac Giahuy thì đưa I2S qua một RSC để convert I2S thành DSD sau đó đưa qua bộ FIR xuất ra mạch ananlog bẳng Tube Do quà trình chuyển đổi từ PCM sang DSD sẽ làm cho tín hiệu 2 kênh left right bị ảnh hưởng ( do Jitter của chip SRC và nhiễu cao tần ) Chính sự ảnh hưởng này sẽ làm không gian âm nhạc bị lệch và thiếu rõ ràng khi nghe file PCM của Dac Giahuy Như vậy thì nếu chơi DSD Native , 2 kênh Left right được giãi mã trước từ nhà SX và đi thẳng vào mạch FIR , thì sẽ không bị ảnh hưởng đến không gian âm nhạc do qua trình convert PCM to DSD gây nên Nói và làm em tìm 1 bài có cả 2 định dạng , trong thời gian ngắn , em tìm bải close to you của SUSAN WONG , có bản SACD rip ra DSD Native thành file Dff và cũng bản này nhưng rip từ CD thành file FLAC Nghe bản DSD Native trên DAC Giahuy 2019 thì không gian rõ ràng hơn và xuất hiện nhiều chi tiết âm thanh mà nghe bằng Schiit với bản Flac không nghe thấy được ( điều này dễ hiểu , vì lượng thông tin SACD là nhiều hơn CD để hình tượng thì độ phân giải của DSD 64 tương đương với 24bit 96 khz PCM ) Như vậy có thể nói chính việc convert tù PCM sang DSD làm ảnh hưởng đến không gian âm thanh khi chơi FILE PCM như vậy có 2 hướng để cải tiến vấn đề chơi PCM của DAC Giahuy 2019 1. Thay đổi kết cấu chuyển đổi PCM sang DSD để bảo đảm nội dung kênh left và right khi chuyển đổi không bị mất mát hay lẫn lộn giữa 2 kênh 2. PCM thì cứ chơi native PCM sang DAC r2R mà không can thiệp gì hết giống như DSD thì cứ chơi native DSD như DAC giahuy 2019 hiện nay Em sẽ giải quyết theo hướng 2 tức là phát triển mới 1 DAC PCM thuần túy để chơi File PCM dành cho những ai thích chơi nhạc PCM và nhạc Việt ( 100% là PCM) , DAC 2019 vẫn tiếp tục cải tiến thêm phần analog để chơi DSD dành cho các Bác thích nghe nhạc ngoại , nhạc cổ điển có độ phân giải cao (SACD vẫn có nhiều hơn file hires 24bit 96khz gốc) Tuy nhiên điểm khác so với SChiit là DAC PCM vẫn chơi DSD được (DSD sẽ convert ra PCM ngay trong DAC) và DAC DSD vẫn chơi PCM được ( DAC 2019 hiện nay đã làm được như vậy) với 2 phiên bản thì người dùng sẽ chọn lựa tùy theo sở thích và gu nhạc của mình Sẽ có câu hỏi tại sao không phát triển một super DAC DSD thì chơi Native DSD , PCM thì chơi Native PCM câu tra lời nằm ở giá thành khi phát triển một DAC tích hợp như vậy chi phí sẽ tăng nhiều , nhiều khi vượt qua giới hạn của các Bac bắt đầu chơi nhạc số , va 2như thông lệ không có thiết bị nào mà nghe hoài không chán , 2 thiết bị với kết cầu tối ưu cho định dạng PCM và DSD vẫn hay hơn là chỉ có một
Câu này em nghĩ phải kèm vế sau nữa: "Đánh giá chung của Bác Giaphongn và B3H3M0th là khi nghe file PCM DAc Schiit Yagg là rất đăc biệt nhất là đối với những tín đồ nhạc Việt" .
Anh Nhân cho em hỏi lý do anh không chọn phương án 1? Phải chăng việc này chưa khả thi về mặt kỹ thuật? Từ góc độ người dùng em thấy nếu xử lý được phương án 1 sẽ rất tốt cho những người đang dùng DAC GH nâng cấp.
Lý do , là phương án 1 vấp phải vấn đề kỹ thuật , hiện nay việc chuyển đổi PCM to DSD cần xủ lý nhanh và nhiều hãy thử tưởng tượng với 1 giây âm nhạc file PCM 44.1khz 16 bit sẽ xử lý thành 2.8 Mhz bit (DSD64) việc tính toán và trích xuất data cần nhanh để bào đảm jitter là nhò nhất , các thuật toán danh cho phần cứng đến nay đạt giới hạn ( anh đang sử dụng chip chuyên dụng mới nhất ) Trong khi đó em thấy HQaudio theo đuổi thuật toán đổi PCM thánh DSD 512 trên PC cần phải sử dụng đến core I5 mới xử lý ngọt ngào được nhưng cũng không thành công lắm về mặt thương mại nên đi theo con đường này khả năng thành công là ít Đi theo hướng native PCM và coi DSD như yếu tố công thêm thôi thì về kỹ thuật giải quyết nhanh hơn . Tất cả các Bác đã và đang sở hữu cũng như đặt mới DAC advance 2019 DSD thì cũng không phải lo lăng gì cả , cứ thưởng thực DSD / PCM như hiện nay cũng đã là rất hay trong tầm tiền rồi khi có phiên bản chuyên PCM lại tiếp tục nâng cấp thành DAC- PCM thôi nếu không muốn sỡ hữu thêm 1 DaC PCM riêng biệt nữa để vùa nghe DSD hay nhất vừa nghe PCM hay nhất
Em có nhận xét thế này, dsd thực ra rất hay, Dac Denafrips có phần dsd và r2r riêng, 2 trong một. Nhưng khi nghe cùng một file qua usb vẫn thấy dsd hay hơn pcm.
Em là người đặt hàng đầu tiên DAC Native PCM nhé, và cũng nâng cấp DSD theo ý kiến riêng em để DSD trở nên vô địch luôn .