Ca sỹ sở hữu chất giọng opera tenor hát những bản tình ca ballads lãng mạn, khi nghe ta có thể đắm chìm vào chât giọng kỹ thuật và đầy tình cảm của ông Với cấu hình nhà nghèo em đã nghe placido đầy cảm xúc
Ko thể nghèo hơn: Speakers: Rockport Technologies Avior Power Amplifier: Audia Strumento N°4 CDP: Audio Aero Prestige CD/SACD Player :lol: :lol: :lol:
Mất một chữ lỗ 3K euro Cấu hình này nghèo vì thiếu: Kingcobra C19 for power Audia strumento No1 NBS black label III speaker Stand Isotek sigma for pre and CD Acoustic room Turntables thorens prestige của anh Hete Và 3*7=21 tháng đang còn nghèo lắm
Em thấy cụ bảo nghèo nên em lược bớt. Bây giờ cụ bổ xung thêm 1 cơ số thế này thành Ultra Hiend rồi còn gì.
Em đang nói NBS black label III đó anh, cặp dây này giá mới gấp vài lần ODIN cơ mà, gớm fan của Nordost có khác. Riêng dây nhợ thì cứ vác giá list ra chọi, dây đắt hơn là hay hơn (càng đắt càng hay) :lol:
Kính gửi cụ Hùng củ sâm: Dây cụ khoái đây: em đang nó đang nằm chơi vì ko đáp ứng nhu cầu tả pí lù của em :lol: Cụ thích em gả lun. Nordost valhalla thùng hộp nhung nỉ dây mới cóng Còn dây đang đá chính đây (khổ thế càng nghe nó càng ko dứt ra được)
Cụ củ Sâm thì cứ thao thao bất tiệt như vậy đấy. Em mới chép cho mấy phát ngoài chợ rồi bây giờ chạy về nhà cụ chém thêm vài nhát nữa thành Sâm lát ngậm nghe nhạc cho nó được lâu ạ :x
Kiếm ngải ma ngậm cho nó hợp với câu dân ta hay nói "ngậm ngải tìm trầm" :mrgreen: quá đêm 30 cuối tháng ko tìm được phải về ngay để giải ko hóa "CỌP" lúc đóa ko cần lập nick thì vẫn ra "tai cọp" như thường Em xin Mod ạ, em biết lỗi rồi mod cho em xin lại nick củ sâm của em, mod xóa nick "cọp" đi em định ăn thịt "trâu" nhưng thôi em cho nóa tha :lol:
Từ "ngải" ở đây có phải trong cụm từ "bùa ngải" ko ạ. Cậu này em chưa hiểu hết ý nhờ cụ giải thích ngọn ngành à.
Em nhờ giáo sư gút gồ giảng thì vỡ ra được như thế này ""Ngậm ngải tìm trầm" là gì ? Ngải là gì? Ngải là một loại thảo dược, hầu hết đều thuộc họ gừng (Zingibecaceae), dân gian truyền tụng ngải dùng làm "bùa yêu, thuốc lú", làm thuốc mê tín... có câu: "Không sơn mà gắn với hèo, không bùa, không ngải mà theo mới tình". Ngải mà dân đi rừng ở miền Trung nước ta thường dùng, có tên gọi nôm na là ngải mọi (hoặc ngải rừng), tên khoa học là Curuma Aromatica Salisb, loại thân thảo, cao khoảng một mét, có mùi thơm như long não. Người ta mài lấy tinh bột ngâm rượu xoa, trị đau nhức, tê thấp, nhất là sốt rét rừng... Trầm là gì? Trầm, hay trầm hương là loại dược liệu quý. Chúng thuộc loại cây gió, họ trầm (Thymealeacea) với khoảng 50 chi và 650 loài khác nhau. Trầm hương có tên khoa học là Lignum Aquilariar, loại gỗ có nhiều nhựa của cây trầm Aquilaria Agallocha Roxb (hoặc A. Crassna Pierre), nó có mùi thơm nồng, chìm trong nước, nên có tên gọi là trầm hương, tên tiếng Pháp là Bois d’ Aloès, vì nó đắng như cây Nha đam (Lô hội - Aloès). Tinh dầu chủ yếu trong trầm hương là Benzylacetone, Metoxybenzy - lacetone và tecpen alcool cùng acid cinamique. Từ xa xưa, người Arab, người Ấn Độ đã biết dùng trầm hương làm thuốc trợ tim, thuốc kích thích thần kinh, khử trùng, tẩy uế, ướp xác... Ở nước ta trầm hương ngoài dùng làm thuốc: "Trầm hương cay ấm mà thơm/ Giáng khí nạp thận, tráng dương kiện toàn/ Ngực, bụng, đau nhức đa đoan/ Hen suyễn, thông tiểu, lại còn bình can". Tại sao lại có câu "Ngậm ngải tìm trầm" Những người thợ rừng đi tìm trầm, hợp lại từng nhóm gọi là "đi điệu". Trước khi khởi hành, họ phải chọn ngày giờ kỹ lưỡng, trước khi nhập rừng phải lập bàn thờ với 3 lần tế lễ, khấn vái bà Thánh Mẫu (Thiên y Ana) phù hộ, vật tế thường là: hương, hoa, trà rượu, chè, xôi và trầu cau. Vì phải tìm trầm nơi sơn cùng thủy tận, sương lam chướng khí trong thời gian dài, thường xuyên đối mặt với hiểm nguy, nên người đi điệu thường ngậm ngải để phòng ngừa các bệnh hiểm nghèo: chói nước, sốt rét, v.v... Thành ngữ "ngậm ngải tìm trầm" để chỉ một công việc vất vả "ăn của rừng rưng rưng nước mắt", lại đầy rẫy rủi ro." Nhưng để hiểu được hết ý của cụ Hongcong thì vẫn phải nhờ cụ giảng thêm.
Đây có hẳn một tác phẩm về người tìm trầm ko được và hóa hổ mà anh đọc thời lớp 7,8 ko nhớ nữa, nói vụ này vì chú nói ngậm sâm và nhớ vụ tai cọp.
Thảo nào có khi cụ củ Sâm ngậm ngải thật vì đi đâu cũng gặp, chỗ nào cụ cũng chọc vào giống mấy lão đi tìm trầm quá. :lol:
Chuẩn men :mrgreen: , hai sợi ni iem đã sài qua và hiện jờ đang dùng 2 sợi No name cho 2 nguồn phát :lol:
Audio aero đã được rất nhiều khoai tây khoai ta thử dây nguồn và chốt lại ở dòng đời cũ Anconda helix vx (độ đầu cắm xịn của furutech). Dây audio note kondo aczlà dây dùng cho pow kegon hoặc M77,m1000... Nếu ko so thì ko biết: thay dây anacoda vào tiếng ấm hơn, nền tĩnh hơn vì thế cảm giác các lớp âm thanh rõ hơn âm thanh hơi bị áp đặt màu âm (ấm, êm, dìu dịu..). Khi thay kondo vào thì khác: ko tĩnh như anaconda nhưng nghe lâu chút sẽ thấy hơn ở chỗ: trung âm thanh thoát quyến rũ, thể hiện tiếng nhạc cụ (piano, guitar, violin...) đã hơn và túm lại càng lâu càng phê hơn. Nghe có cảm giác sống động và ngày càng cuốn hút... Em trình còi đồ còi nên chỉ nói đến thế vì trên bộ của em thay vào cái là thấy luôn ko thể ko nhận ra.
E thì thấy Anconda helix vx nghe hơi bị đần chút, còn Kondo thì lại thiếu độ tĩnh hơi bị tung tóe chút, tóm lại em vẫn phải tiễn 2 e nó và đang tạm dùng 2 sợi no name và tạm hài lòng :mrgreen:
Cái chỗ tung tóe bác nói hôm trước thì em cũng bị cảm giác đấy nhưng thay nguồn phát thì khác hẳn, quan điểm của em lại khác ở chỗ: nghe phải có cảm giác thật tự nhiên mới phê được (dây nguồn hay nó còn tùy thuộc vào nguồn điện nữa: nguồn điện càng tốt thì hiệu ứng dây dẫn càng giảm mà). Nói chuyện này mới nhớ lại Pre 326s của Marklevinson: phần nguồn của pre này thật sự tuyệt dây gì thay vào vẫn thế và hay nhất vẫn là dùng dây nguồn theo máy. Đỡ mất tiền mua dây.
Nói chung dây dợ nó là bổ trợ cho bộ dàn, khi setup hệ thống tương đối rồi thì ta dùng dây để sử lý những cái còn thiếu. E đang chơi con Pre Chord đã thay rất nhiều sợi dây gấu mà vẫn ko ăn được sợi no name nữa :mrgreen:
Cái này nó phụ thuộc thiết bị nữa ví dụ như pre 326s em nói ở trên, phần nguồn nó làm thật sự ổn nên dây nguồn ko đáng ngại, wavac với He833 với phần nguồn khủng, fm acoustic với tuyệt chiêu phần nguồn nên dây hãng nó cắm thòi lòi cái dây đồng đỡ tốn tiền mua dây. Dây nguồn mà ảnh hưởng đến chất âm là em không khoái. Còn dây noname của bác em ko hỏi và ko bàn ở đây vì bàn nó dễ giống cái dvd mod lắm ợ. Hôm rồi cậu em Đạt bện sợi dây mạng làm dây tín hiệu nghe bảo hay hơn Frey em bảo cứ nghe nghe đi, thấy hôm nay lại tháo ra thay frey vào, em cũng ko giám hỏi "sao ko dùng dây Noname nữa?" Vì bản chất là dây nguồn là cấp nguồn cho thiết bị mà; nguồn điện mà áp yếu, điện thế suy hao tăng giảm liên tục thì dây nào cho lại, bởi vì dây thì cũng chỉ có mức độ nào đấy cho phần cấp nguồn cho ệ thống chứ chưa phải là tất cả.
Báo cáo với cụ là dây No name của em thi công cũng vô vàn khó khăn đấy. Frey thì vẫn nguyên si có rút ra bao giờ đâu. @hongcong: Em thấy nhà cụ đang để ko dây Vahalla và Ancoda cho em giao lưu tí :lol:
Chỉ sợ cắm vào tẩu thì từ mang ơn thành mang tội, nếu chấp nhận cắm xong rồi trả lại thì xuống cho mượn 2 ngày :x
Đang từ Frey cắm dây Nordost rồi rút ra cắm lại ko tẩu thì thành chuyện lạ, nhưng dẫu sao có tẩu cũng nên biết siêu mẫu thành phố có thể rên rỉ phấn khích đến cỡ nào.