Rất đồng ý , bác Gút gồ quả thật quá hữu ích cho cuộc sống thời nay. tuy nhiên em thấy thời đại internet làm mất đi một số cảm giác, ví dụ như cảm giác hằng ngày chờ đợi bác đưa thư, mở thư, đọc thư rồi lại ngồi nắn nót hồi âm (bây giờ cái gì cũng mì ăn liền )
Học thuộc lòng mới là hoạt động nhớ của não. Thay vì nhớ một lượng thông tin khổng lồ thì chỉ cần nhớ địa chỉ của số thông tin đó, khi cần lấy ra được ngay, như vậy tư duy sẽ có hiệu quả hơn nhiều. Ram không phải là bộ nhớ tạm. Nếu so sánh thì bộ nhớ của não là Ram, Google mới là cái ổ cứng.
Đúng là giết dần trí nhớ nhưng lại mở ra một số yêu cầu mới: 1. Tạo nên một phương thức nhớ mới, thay vì nhớ nội dung thì ta chỉ cần nhớ key word thôi. 2. Mở rộng hiểu biết. Bây giờ muốn biết gì, mới khám phá gì mới thì thay vì đến tận nơi thì chỉ cần ngồi nhà và google. 3. Tự tạo bộ lọc. Não người lúc này lại phát triển thêm một chức năng mới lọc thông tin. Sau khi search ra khoảng 14k kết quả thì phải lọc tiếp để đọc chứ đọc cả thì teo.
Động đến chuyên môn tí, theo em hiểu thì RAM là bộ nhớ tạm, và hoạt động như một trạm điều tiết và trung chuyển giữa CPU và bộ nhớ ngoài (ổ cứng). Còn não người thì có vùng là RAM, có vùng là ROM, có vùng là ổ cứng (chém rìu qua mắt bác sĩ Quốc Anh tí), cái vùng RAM ở não người nếu bác nào bị "tẩu hoả nhập ma" khi chơi món khí công thì sẽ thành ROM hay ổ cứng thì phải :lol:
Không có khái niệm bộ nhớ tạm cho thiết bị vật lý, đó là khái niệm logic ạ. Trong ram được phân ra nhiều vùng, có vùng là bộ nhớ dữ liệu, có phần là bộ nhớ tạm. Ngay cả trên ổ cững cũng vậy.
Đúng rùi, theo nghĩa logic, ý là khi tắt máy thì dữ liệu lưu trên đó cũng theo ông bà ông vải luôn ấy :mrgreen:
Em không đồng ý bởi ví dụ như là viết thư, thi thoảng em vẫn viết thư tay vì hiệu quả của nó cao hơn hẳn so với email trong một số trường hợp cụ thể. Em suy ra rằng, nhiều khi mình vẫn tự điều khiển được mình (nhiều khi là theo kiểu tự lãng mạn hóa một tí). Cái này mới gọi là chính xác. Kỹ năng đặt key word chuẩn làm cho con người ta thông minh ra nhiều. Em chứng kiến cùng một yêu cầu trong công việc, có người nhoáy cái ra một đống dữ liệu chuẩn, một số người mặt tái dại vì tìm ra những thứ không đúng như mong đợi. Giờ nếu không có bác gúc, chất lượng công việc của em sẽ giảm đi nhiều lần, không so được cái hồi chuyển từ tính tay sang bảng excel nhưng có lẽ cũng phải... hơn :lol:
Không có bác Gúc thì ko khéo nhiều anh e ta thành mù câm điếc 1 loạt ko biết chừng,từ ngày quen gặp bác Gúc để hỏi thông tin thì ko có cái gì là mình ko hỏi bác ý nữa.Mà cũng đúng là hỏi xong đc việc của mình là e lại quên ngay )
Em thì thấy thư tay nó giống như băng cối hay đĩa than, nhất là có chữ ký thấm đẫm nước mắt nhòe lệ, hay vệt máu, sợi tóc hay kỷ vật, mất thời gian viết thư hay gửi tình yêu, tấm lòng vào đó nó có chất analog. Còn Gúc, email, skype, sms.. thì tương đối giống digital kiểu như cdp hay lossless ý. Kính!
Cảm giác nhận được thư tay, cầm, bóc ra nó phê lắm. Đến giờ em vẫn sử dụng thư tay thường xuyên. Mỗi tội là cỡ 30 ngày mới đến nơi, hic.
Thư tay của em còn nằm trong rương cả, lấy được âmpli vô địch rồi nên để chung một rương, thư đi thư lại vẫn còn, lâu lâu lấy một cái ra đọc đã chi lạ, cảm giác thật analog mà LP khó lòng qua được. ngoài ra còn cánh bướm cánh hoa ép vào nữa
Cá nhân em thấy thì Google cũng góp phần làm kéo giãn tình cảm cha con. Khi con trẻ đặt câu hỏi cắc cớ em hay ngập ngừng: "Con lên gu-gô mà hỏi í" :mrgreen:
Hôm rồi em đưa phòng em đi team building Đà Lạt, quan sát thấy anh chi em bây giờ có vấn đề đi bộ leo đồi, chắc một phần nhờ vào sự trợ giúp của ô tô xe máy thường ngày đấy ạ Ở Châu Âu người dân đi bộ vài cây số rất bình thường, ở ta bây giờ phải tạo phố đi bộ vừa tạo thói quen vừa cho nó ra tây một chút :mrgreen:
Hiệu ứng Google Việc sử dụng các công cụ tìm kiếm và cơ sở dữ liệu như Google và IMDb.com để tìm kiếm thông tin khiến con người mất đi trí nhớ, theo một nghiên cứu khoa học. Theo các nhà khoa học, mỗi khi gặp khó khăn, con người lại tìm đến máy tính với công cụ tìm kiếm. Telegraph cho biết, nghiên cứu có tên gọi là 'Hiệu ứng Google" cho thấy con người sẽ có trí nhớ kém nếu họ biết thông tin có thể được tìm thấy dễ dàng. Nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Columbia New York nhận thấy, ngày càng nhiều người bỏ qua các cuộc thảo luận với bạn bè để sử dụng Internet như nguồn thông tin chính với họ. Các chuyên gia cho rằng, những công cụ tìm kiếm phổ biến như Google, Bing, Yahoo và các cơ sở dữ liệu như Wikipedia and IMDb.com là nguyên nhân gây ra tình trạng trên. Giáo sư Betsy Sparrow, khoa tâm lý học, đại học Columbia, người đứng đầu cuộc nghiên cứu, nói rằng, các công cụ máy tính như vậy đã khiến người ta không cần động não để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi, đồng thời họ sẽ cũng sẽ quên thông tin đó một cách nhanh chóng. "Chúng ta đang trở nên phụ thuộc vào công cụ máy tính. Trí nhớ con người đang thích nghi với công nghệ truyền thông mới", giáo sư Betsy Sparrow nói. http://vnexpress.net/gl/khoa-hoc/2011/0 ... o-mat-dan/
Google ít bỏ công để tìm kiếm theo đúng ngữ nghĩa tiếng Việt. Các bác thử dùng itim.vn xem, hay đáo để.