chính vì cái nghĩa bóng của bác.Nếu bác nói rỏ là bác tự trách mình là tai trâu,tôi mất công góp ý làm gì? À vậy là bác ví cái Pioneer SA8800 của bác là nhạc Mozart sao? Bác chưa cho tôi thỉnh giáo về nhạc Mozart rồi. Bác cũng khẳng định SA8800 không ai thèm mua mà.Đánh giá về một thiết bị ngon hay dở khác với chuyện đi xe SH chê cup 81 quá đi chứ? Khi đã có nhiều người dùng qua và đã bị vật vả và thất vọng với nó.Hậu quả là không ai thèm mua đó bác.Bây giờ đột nhiên bác ca tụng nó để có người nghe bác mà mua nó chăng? Theo bác chắc có người bán SH đi để mua cup 81 của anh xe ôm làm phương tiện đi lại chỉ vì lợi xăng và bền chăng? [/quote] Theo bác "thế nào là hàng hiệu"?Theo tôi thiết bị nào có tên hãng SX,có xuất xứ,có model rỏ ràng là "hàng hiệu" rồi. Đúng là tôi chỉ tò mò vì câu nói tai trâu mà chê nhạc Mozart.Nên muốn thỉnh giáo nhạc Mozart với bác .Trên diễn đàn là nơi thể hiện văn hóa.Nói thật hay mích lòng.Dùng từ "xỏ" là không thích hợp.
-Bác nói cái nào cũng có hiệu .Nếu em lên mạng nói sa8800 là "hàng hiệu"có được không bác, chữ "hàng hiệu" nó có nghĩa khác rồi Tại bác nóng quá nên em phải hồi đáp chứ em không thích . Vào VNAV để học hỏi trao đổi chứ không phải để xỏ nhau.chào bác![/quote][/quote] Theo bác "thế nào là hàng hiệu"?Theo tôi thiết bị nào có tên hãng SX,có xuất xứ,có model rỏ ràng là "hàng hiệu" rồi. Đúng là tôi chỉ tò mò vì câu nói tai trâu mà chê nhạc Mozart.Nên muốn thỉnh giáo nhạc Mozart với bác .Trên diễn đàn là nơi thể hiện văn hóa.Nói thật hay mích lòng.Dùng từ "xỏ" là không thích hợp.[/quote] Về nghĩa đen thì hàng hiệu ai cũng hiểu như các bác cả nhưng dân ta hay nói bóng, cái mà được gọi là hàng hiệu nó phải là hàng có đẳng cấp mà nhiều người mơ ước chứ hiệu như Namon, Tiến Đạt chắc có đem cho AE VNAVers cũng chả ai thèm nhận. Các bác cũng đừng chấp nê nhau câu chữ làm gì diễn đàn chỉ là nơi giao lưu giải trí thôi chứ có được vàng bạc gì đâu
em đồng ý với bác tomcat . tai trâu mà chê nhạc Mozart . em xin làm tay trâu đễ bác làm người . cuộc sống phãi có người này người khác , không phãi theo số đông là đúng . có rất nhiều người chê nhạc này ( rock ) chĩ dành cho lũ choai choai . còn giao hưởng dành cho dân biết ge nhạc . nếu có ai có tử tưởng như thế thì em đoán chắt bác đó chẳng biết ge gì cả . vài dòng góp ý .
Bởi vậy người ta mới có câu "hên sui". Nhiều khi nghiên cứu một bộ dàn nhưng thực tế phối ghép thì không như ý lắm...