Các bác cho em hỏi cách ký hiệu trong các mạch ampli đèn họ không ghi cụ thể số chân thì làm sao xác định được chân cho đúng? Ví dụ như mạch bên kèm theo thì xác định thế nào? Mạch bên dưới em dùng EL34 thay cho 6550C có được ko?
1/ Từ dưới đếm lên, catot---> lưới 1--lưới 2 ---> lưới 3. 2/ Bác phải xem datasheet của từng đèn mà điều chỉnh áp dòng cho thích hợp tuy có thể lắp chạy tạm nhưng ko hợp lý.
1/ Bác đọc sơ đồ mà không thấy ghi số chân , nếu không có sách tra cứu bác gõ tên bóng đèn bác cần vào google sẽ có data sheet rất nhiều trên net để tham khảo thường thì data có ghi rõ số chân và chức năng từng chân và các tham số kỹ thuật hầu hết các bóng thông dụng 7 chân , 8 chân hay 9 chân thì bác đọc theo chiều kim đồng hồ bắt đầu là số 1... đến hết riêng loại 8 chân (EL34) bác thấy có cái chốt định vị chân bên trái từ dưới nhìn lên là chân số 1 . 2/ được nếu bác biết rõ được thông số kt đèn thay thế , trong thực tế có thể thay thế nhiều loại đèn tương tự nhau chúc vui
Kí hiệu đèn: Cái vòng tròn to liền nét (có loại 1/ 2 nét đứt - là đèn kép, mỗi nửa đứt-liền ) Nét ngang đậm là Ka tốt (ka tốt thường nối 1 trở có khi // 1 tụ ra "mát". Nét đứt gần K tốt là lưới g1 (lưới điều khiển), tiếp theo là lưới g2 rồi đến g3 (đối với đèn pentot) riêng đèn triod (3 cực) không có g2 và g3. tiếp theo lên phía trên (xa Ktot nhất là 1 gạch ngang) là Anod). Còn cách nhận biết số chân đèn thực tế thì như bác lenamid đã viết. Riêng đèn van (nắn điện): 2 cực nối với sơ cấp BT nguồn có số vôn lớn: là Anod, tiếp đén Ktot nối ra cuộn choke, tụ lọc ..., 2 chân tim đèn (sợi đốt tim đèn) nối ra cuộn 5 von hoặc 6,3v tùy loại đèn (đối với đèn nung tim gián tiếp), đối với đèn nung tim trực tiếp, 2 chân nung tim đồng thời là K tôt như đèn 5U3C, 5Ц3С... Chúc bạn sớm thành công.
Giờ thì em đã rõ cách ký hiệu bóng ko có số chân rồi, thank các bác nhiều ah. Sẳn tiện em hỏi luôn bác nào có sơ đồ mạch dùng 4 bóng EL34 PP , pre 4 bóng 6H1P cho em xin ạh vì e có mấy lọai bóng này và biến thế nguồn + OTP của Sansui 1000A định dùng theo mạch trên nhưng bác minh6365 nói ở trên là không hơp lý mà em thì tập tành nên sợ ko đủ sức chỉnh sửa mạch trên để hợp với những gì em đang có.
Để lắp ampli dùng 6H1П và EL84 mạch PP Bạn vào thư viện VNAV lục tìm xem sao. (lưu ý: Đèn EL84 hoàn toàn tương đương 6П14П - nên bạn có thể tìm schema dùng 6H1П và 6П14П và lắp y chang. Máy vẫn hoạt đông tốt) Rất tiếc là tôi không có máy ảnh để chụp cái hình cho bạn.
Em xác định chân như hình các bác bỏ chút thời gian kiểm tra lại giúp em có chính xác ko em cám ơn ah. Lần đầu việc này nên hơi mất tự tin
Bác vào trang này tự tìm đi bác, hầu hết thông tin các loại đèn có trong này và cả phiên dịch ký hiệu bóng Nga sang ký hiệu tương đương. http://www.duncanamps.com/ Có phần mềm tra cứu luôn, down về cài đặt nhe.
Theo mình, các chân đèn EF86 và 6N1 (6H1П) đã đúng, ngoài ra chân 4 và 5 là tim đèn. Riền đèn công suất 6550 = KT88, ... bạn tự tìm hiểu để nâng cao hiểu biết về đèn và tự tin hơn. Chúc bạn thành công.