Em quên béng mất John Entwistle, ông này cùng Keith Moon tạo cặp rhythm section quá khủng khiếp Mà ông này cũng có background nhất định về cổ điển. Em thử google 1 lượt thì thấy tạp chí Rolling Stone nói Butler của Black Sabbath cũng chịu ảnh hưởng của Bruce (ông đi xem Cream vì Clapton nhưng lại bị ấn tượng nhất bởi Bruce).
Bác có thể kể về thời gian đầu đến với rock ở Liên Xô được ko ạ? Cháu rất tò mò, vì 1 xh cs khép kín như vậy mà được tiếp xúc với rock thì hiếm đúng ko ah? Thêm nữa cháu xem liveshow Monster of rock năm 1990 hay 1991 ở moscow, đông khủng khiếp mà các fan cũng rất cuồng nhiệt, được bảo vệ bởi các a lính Liên Xô, hình ảnh đối lập khá thú vị.
Thời đó Liên Xô không có ban chơi Rock. Mình biết Rock là do trong Ký Túc xá có SV da đen du học. Họ có nhiều đĩa nhựa Rock mua tại Anh vì họ là RichKids nên mỗi năm sang Anh chơi 2 lần. Nhờ họ mà biết The Beatles, Rolling Stones ,CCR ,Pink Floyd...
Cả McCartney và Entwistle đều rất hay và tài năng. Họ cũng xuất hiện trước cả Jack Bruce và có nhiều ảnh hưởng, có lẽ hơn cả Bruce.
Hồi đó Liên Xô không có ban nhạc Rock nhưng giới sinh viên nghèo lại rất mê nhạc Rock Anh Mỹ. Ngoài các bạn da đen thì chính các bạn sinh viên Liên Xô đã giới thiệu cho cánh sinh viên Việt Nam nghe Rock như Pink Floyd, Eagles ,The Byrds ,Crosby StillsNash and Young ,America ,CCR ....
Liên Xô ngày xưa khá giống với Việt Nam trong thập kỷ 80-90s. Về mặt kinh tế có thể kém một chút nhưng tai nghe nhạc rất tốt. Bây giờ thì giới trẻ toàn nghe những nhạc gì ấy.
Quá chuẩn. Bây giờ giới trẻ nghe nhạc kém xa các bậc đàn anh đi trước. Trong 10 Shop Audio thì cả 10 Shop đều lấy nhạc Vàng để thử dàn máy. Rõ chán
Em lại xin trường mặt ra cho các bác ném đá tiếp vì cái này em nói chắc chắn sai nhưng là cái em nghĩ The Beatles là thánh, và thánh Paul tất nhiên là quá hoàn hảo. Ý em nhắc đến Bruce vì đây là tay phần lớn ko được nhìn nhận đúng, nhắc đến Entwistle thì quá đúng và em nhận ngay nhưng McCartney thì lại không. Paul ko thuộc nhóm này vì ông nổi hơn nhiều so với vai trò của 1 tay Bass và cũng chả cần phải khen thêm. Bruce và Entwistle luôn gắn với Bass và thường được đội xem live đánh giá cao, còn Paul chủ yếu là đc khen ngón nghề tg studio và hễ có dịp là nhảy sang chơi Piano cho nó sang. Trong các xếp hạng về bass thì Paul thậm chí thường được xếp cao hơn Charles Mingus, với cá nhân em thì là ko còn gì để nói (mặc dù về nhạc chắc chắn mấy tay xếp hạng là chuyên gia rồi và em còn chưa đến tầm để nhận xét về họ). Sự nghiệp của Paul thì cũng rất là nhàm chán, toàn là làm ra những thứ hay ho được đánh giá cao và được tất cả nhảy vào tung hô. Em lại thích những tay có thể rẽ ngang rẽ ngửa làm nhạc mình thích, kể cả khi bị đánh giá không ra gì. Như Bruce có thể quay sang chơi với Frank Zappa và Tony Williams, thế nào toàn những tay em thích: họ thuộc loại có thể làm nhạc lung tung ko ai dự đoán được, và nhiều khi cũng bị chê, thậm chí là chê tơi bời. Khác với Clapton nhận là mình góp phần đẻ ra metal, khi mọi người quay sang hỏi Bruce thì ông trả lời theo kiểu hài hước rất Ăng lê: tao mà biết trước là Cream có công đẻ ra Metal thì tao đã đi phá thai rồi! Lan man 1 tí và về logic cũng chỉ là 1 ví dụ nhỏ: Geddy Lee của Rush có đưa ra danh sách 10 tay Bass, tg đó 2 tay đứng đầu ông coi là cảm hứng cho riêng mình là Jack Casady (Jefferson Airplane) và Bruce, thậm chí cái tên đầu còn ít được để ý hơn. Geddy Lee gọi 2 người này là "original bass players" (nguyên bản/đầu tiên). https://www.musicradar.com/news/geddy-lee-bassists
Thực ra thì do McCartney là huyền thoại nên mọi người có thể có những đánh giá không thực sự khách quan lắm. Thực ra thì ông này gia nhập Beatles ngay từ đầu thập kỷ 60s, nhưng nói một cách khách quan thì lúc đầu chơi khá bình thường. Nhưng đến những năm giữa thập kỷ 60s, McCartney chuyển bass sang Rickenbacker và nói thật ra là chịu nhiều ảnh hưởng của phong cách chơi bass kiểu nghiêng về giai điệu của James Jamerson thì hay hơn rất nhiều. Nên nhớ về nhạc tính thì khó ai bằng được Paul. Geddy Lee là một tay bass rất tốt, nhưng hình như ông này chủ yếu nghe Rock, nhưng ông cũng chỉ là một trong số những bassist.Còn rất nhiều người khác chơi bass nữa. Và ý kiến của họ thì cũng nên được tôn trọng không khác gì Lee. Dưới đây là Top 100 của trang bass player, rất đáng tham khảo. https://web.archive.org/web/2019032...sts/the-100-greatest-bass-players-of-all-time
Em thì thực ra cũng thích Beatles và tất nhiên cũng thích Paul. Nhưng người gây cảm hứng theo kiểu rock là John, mặc dù về nhạc tính thì chắc ông này kém Paul cả ngàn dặm. Em đoán em không phải là duy nhất: nếu môn đồ của Beat đến Pra-ha bên Tiệp hẳn ai cũng sẽ đến bức tường John Lennon; ở Hà nội trước đây có Tùng "John" và dân sinh viên thường tổ chức sinh nhật cho John -- tổ chức sinh nhật cho Paul thì chắc chỉ có bọn con gái Chơi cho nhạc rock nặng theo kiểu hiện đại thì Paul ko hợp. Bản "nặng" nhất của Beat là Helter Skelter, do John chơi bass chứ không phải Paul. Paul có kiểu chơi bass kỳ lạ là giống piano vốn là nhạc cụ mà ông thích (tay trái piano làm bè rhythm), rất nhạc tính và dễ nghe, nhưng có vẻ phù hợp với kiểu nhạc đệm tuần túy hơn. Nếu định đưa lên chơi theo kiểu qua lại và làm cầu nối giữa các nhạc cụ (interplay) thì e chưa phải là đã hợp. Quay lại với Cream, mặc dù là 1 band nhạc nhưng cách tổ chức của họ khác hẳn rock giai đoạn trước đó theo kiểu tập trung vào giai điệu và oánh nhạc theo để đệm. Họ là 3 tay virtuoso ngang hàng. Thế nên mọi người hay gọi họ là Trio theo kiểu jazz (hoặc cả cổ điển). Ý tưởng âm nhạc ban đầu của Cream là chơi nhạc dựa trên điệu blues. Tất nhiên, do gốc là thứ nhạc đơn giản nên 1 trong những cách làm cho nó phong phú lên là dùng kỹ năng của từng tay chơi nhạc. Em đoán ban đầu Ginger và Clapton định dùng kỹ năng của mình để thể hiện cái sự phong phú đó (giai đoạn này chắc mọi người chủ yếu nhìn đến guitar rồi đến trống) nhưng cái ông Bruce kia tự nhiên làm đảo lộn tất cả, thậm chí còn đè luôn cả 2 tay vốn theo lẽ thông thường là dẫn dắt band nhạc. Tất nhiên, chơi kiểu Trio ứng tấu này thì thường xem live nó hay hơn cả tỉ lần nghe nhạc studio (thế nên có bác nào thích cái đĩa cuối của Cream cũng ko lạ vì nó có nhạc live). 1 trong những hình ảnh đã được đi vào lịch sử nhạc rock là Ginger Baker và Clapton cú quá dừng chơi để mặc Bruce hăng tiết làm 1 lèo mà cả ông lẫn người xem đều không hề biết! Về rhythm section của Cream thì hẳn cũng phải nhắc đến cả Ginger Baker (dân metal chắc cũng nhiều người thích ông này do ông í táng 2 trống bass?). Các bác thử xem cái này ông í chơi mượn nhịp châu Phi xem, thập niên 60s mà đã có ý tưởng vậy thật là đi tc thời đại (buổi này Cream tái hợp, giá vé các cụ già đến xem thần tượng cũ của mình tương đương cả tháng lương hưu nhưng được xem Cream diễn live đáng từng xu!):
Trong Cream có lẽ Ginger Baker và Jack Bruce có ảnh hưởng tới Heavy Metal nhiều hơn so với Clapton. Em không phải fan của The Beatles nhưng họ là band vĩ đại và có ảnh hưởng quá lớn tới cả thế giới âm nhạc.
Giải thưởng Grammy năm nay. Sau hơn 30 năm hoạt động Dream Theater lần đầu đoạt giải. Còn lại Foo Fighter chiếm hết. Best rock performance AC/DC – Shot in the Dark Black Pumas – Know You Better (Live From Capitol Studio A) Chris Cornell – Nothing Compares 2 U Deftones – Ohms Foo Fighters – Making a Fire – WINNER Best metal performance Deftones – Genesis Dream Theater – The Alien – WINNER Gojira – Amazonia Mastodon – Pushing the Tides Rob Zombie – The Triumph of King Freak (A Crypt of Preservation and Superstition) Best rock song Weezer - All My Favorite Songs Kings of Leon - The Bandit Mammoth WVH - Distance Paul McCartney - Find My Way Foo Fighters - Waiting on a War – WINNER Best rock album AC/DC – Power Up Black Pumas – Capitol Cuts - Live From Studio A Chris Cornell – No One Sings Like You Anymore Vol. 1 Foo Fighters – Medicine at Midnight – WINNER Paul McCartney – McCartney III Best alternative music album Fleet Foxes - Shore Halsey - If I Can’t Have Love, I Want Power Japanese Breakfast - Jubilee Arlo Parks - Collapsed in Sunbeams St Vincent - Daddy’s Home – WINNER
Hình như các loại giải thưởng mang tính phổ thông họ ko ưu ái metal lắm (nếu so với hard rock) kể cả Grammy, Hall of Fame ...?
Foo Fighters và Dream Theater là hai ban nhạc mà mình rất thích và cũng hay nghe trong những ngày COVID
Cái này cũng bình thường vì Metal không thực sự được ưu ái so với Rock. Những ông tổ của Metal gây quá nhiều tranh cãi: Black Sabbath toàn hát về ma quỷ, Satan, Judas Priest thì có bài hát khiến fan hâm mộ tự tử...
Mấy cái giải này nọ e chả bao giờ quan tâm, nhạc mình thích mình cứ nghe thôi. Mayhem giết người, đốt nhà mà nghe hay thi vẫn OK. Ngay cả cùng 1 band nhạc mà có bài thích bài không cũng là bình thường. Topic về metal mà vẫn duy trì đến giờ chứng tỏ vẫn có người đam mê, hehe
band Slayer : fans còn rạch tay, ta tu tên : slayer vào tay, kinh. Như quỷ nhập tràng . VN mình bao giờ có band như thế. Một đất nước có chỉ số hạnh phúc cao kkk
Rock And Roll Hall Of Fame năm nay Performer Category Pat Benatar & Neil Giraldo Duran Duran Eminem Eurythmics Dolly Parton Lionel Richie Carly Simon Musical Excellence Award Judas Priest Jimmy Jam & Terry Lewis Early Influence Award Harry Belafonte Elizabeth Cotten Ahmet Ertegun Award Allen Grubman Jimmy Iovine Sylvia Robinson Rõ ràng Metal không phải là thể loại được yêu thích, những tên tuổi lớn nhất của Metal như Iron Maiden, Judas Priest, Megadeth, Slayer chưa có mặt. Judas Priest năm nay được giải an ủi Musical Excellence Award dành cho nhữn band nhạc hay nhưng ÍT NGƯỜI BIẾT. Còn vị trí chính thức vẫn chưa vào được. Điểm qua danh sách thấy Hip Hop vào còn nhiều hơn Metal (có Metallica, Black Sabbath, NIN, Def Leppard và có thể Bon Jovi). Mà đây là Rock N Roll Hall Of Fame đấy.
Fan cứng của Duran Duran trong list, quá xứng đáng. Eminem thì sớm muộn cũng vào thôi, mình ko đánh giá cao âm nhạc của lão sau album The Eminem Show (2003) nữa nhưng về khoản lyrics thì lão có thể đc ví như Hendrix của Rap. List HOF bây giờ có vẻ được xét theo độ phổ biến nhiều hơn là cống hiến.
Em đồ là chữ "rock n' roll" tg cái Hall of fame kia dc dùng với nghĩa là nhạc đại chúng, hoàn toàn ko còn nghĩa là 1 thể loại nhạc nữa? Nhìn danh sách thì chả thấy rock tí nào!
Cái này nên đổi thành Modern Music Hall Of Fame thì hợp lý hơn. Mang tiếng Rock and Roll nhưng không có bất kỳ band nhạc Rock thực sự nào vào trong năm nay, toàn Pop, Synthpop, Country, Rap..