Ai thấy hay thì nghe ,ai chán thì nghe thể loại khác hoặc chuyển qua đam mê khác như bia ,rượu, thể thao, đánh gon...thậm chí nhạc Bolero
Em thấy mấy ông grammy này khá buồn cười là cho tách riêng 2 giải best rock performance, best metal performance nhưng lại gộp chung rock/ metal vào cái giải best rock album. Thực ra giờ rock/metal em nghe vẫn hay nhưng gần đây ít album/band đột phá quá nên em cũng chuyển dịch dần sang nghe alternative cho nó đa dạng, sáng tạo hơn.
Lần cuối xem Grammy trực tiếp chắc phải gần chục năm, năm mà Daft Punk thắng giải album của năm. Giờ thì chỉ thỉnh thoảng ngó qua đề cử mấy mục reggae album hoặc xem thử có hạng mục nào cho nhạc funk ko. Mục nhạc reggae chắc nên đổi tên thành "nhạc Jamaica của người da màu gốc Phi" vì màu da vẫn thường là yếu tố mà người da trắng chơi nhạc reggae ko thể thắng mục này trong hàng chục năm trở lại đây, cho đến năm ngoái khi Soja được xướng tên với một album chất lượng khá tầm thường. Album reggae thắng giải năm nay, The Kalling của Kabaka Pyramid thì mình vẫn đang để dành cuối tuần này nghe thử.
Danh mục đề cử của Rock N Roll Hall Of Fame năm nay: (chỉ có 6 được vào) Kate Bush Sheryl Crow Missy Elliott Iron Maiden Joy Division/New Order Cyndi Lauper George Michael Willie Nelson Rage Against the Machine Soundgarden The Spinners A Tribe Called Quest The White Stripes Warren Zevon Các bác dự đoán xem ai sẽ được vào. Em đoán Cyndi Lauper, George Michael, Willie Nelson, Soundgarden, Warren Zevon và Sheryl Crow
Em đoán/mong Joy Division và Iron Maiden thay 2 cái tên cuối trong danh sách 6 của bác, dù hình như hội Hall of Fame này ko thích metal và em cũng ko nghe dc Iron Maiden.
Mình bỏ phiếu cho Iron Maiden, Joy Division/New Order, George Michael(why not?), Rage, Tribe, White Stripes. Thấy Metal được đề cử ít quá, Rage năm nào cũng được đề cử mà chưa vào được nhìn cũng nản thật, Judas Priest lẽ ra cũng nên vào luôn thay vì chỉ nhận thành tựu trọn đời năm ngoái.
Gần đây Billy Corgan của Smashing Pumpkins cho biết những bands nhạc Metal hay nhất của anh này. Kỳ lạ là có những band như Savatage, Mykur. Chứng tỏ Savatage cũng không phải là một band nhạc ít được biết tới, 11 bands không theo thứ tự nào. 1. Pantera 2. Judas Priest 3. Rainbow 4. Accept 5. Black Sabbath 6. Dokken 7.Slayer 8. Mercyful Fate 9. Metallica 10. Savatage 11. Mykur Với một list trải dài từ Heavy sang Speed, Thrash, Power, Black, khẩu vị Metal của Corgan rất đáng chú ý.
Sepultura chơi nhạc thiên về trống bass pha trộn với chất liệu da đỏ ở Brazil .Pantera thì chính hiệu Power Metal USA với cây guitar điện làm giai điệu chính. Mỗi ban có sắc thái riêng và đều có những thành công vang dội và cả hai đều bán được trên 20 triệu albums trên khắp thế giới. Cực kỳ siêu
Nếu so về kỹ năng chơi nhạc cụ thì Pantera mạnh hơn Sepultura. Dimebag là một trong những anh hùng guitar xuất chúng nhất của Metal. Còn so về tính lạ thì chắc Sepultura lạ hơn. Bản thân Sepultura cũng là cũng chịu ảnh hưởng khá nhiều của Pantera còn Pantera lại chịu ảnh hưởng của Exhorder và tạo ra Groove Metal. Từ những album 93 (Chaos A.D) trở đi, những ảnh hưởng của Pantera tới Sepultura rất rõ nét - chơi Groove Metal.
Cái này là hết sức bình thường, mỗi người có một sở thích riêng. Riêng em thì thấy các bands Thrash phần đông đều hay tuyệt vời cả từ Big 4, tới Teutonic, Sepultura, Testament, Exodus, Overkill sau này là Machine Head, Lamb Of God, Vektor... Nên yêu thích band nào là quyền của các bác thôi. Em thì thích tất cả các bands.
thích band nào thì nghe band đó, em không quan trọng về lượng khách khán giả hay bất cứ lý do nào khác, cứ thích là nhích , quan trọng nhất là đầu tiên
Bây giờ có nhiều kiểu nghe mà bác, cách nào cũng nghe được hết, chất lượng âm thanh rất ổn nữa là khác, không cần phải mua định dạng vật lý đâu. Vật lý chỉ dành cho dân sưu tầm. Vậy đầu tiên cũng đâu quan trọng. Thích là được rồi.