Hi-end hay Hi-fi hay hơn? Có ranh giới nào không?

Discussion in 'Loa' started by tranluong, 16/8/12.

  1. BAB

    BAB Advanced Member

    Joined:
    3/8/09
    Messages:
    1.985
    Likes Received:
    0
    Một bộ dàn có (một) người nghe, bán bộ dàn (đi), người nghe vẫn còn đó.

    Có dịp gặp mặt, em xin kính bác tamtam một ly :)
     
  2. tamtam

    tamtam Advanced Member

    Joined:
    23/5/06
    Messages:
    843
    Likes Received:
    64
    Location:
    SAIGON
    Bác BAB quả là hiểu ý bản dịch "hạn hán văn" của em. Khâm phục! Khâm phục! Khâm phục!

    Nếu được gặp Bác, vinh dự kính Bác 3 ly em nghĩ phải là của em. :D
     
  3. PProsnan

    PProsnan Advanced Member

    Joined:
    21/9/10
    Messages:
    369
    Likes Received:
    113
    Sau khi đọc các bài viết của các bác làm em ngộ ra nhiều điều. Cứ loay hoay đổi chác và sưu tầm FI với cả END mãi. Có lẽ phải tĩnh tâm lại để suy xét như bác tamtam nói vậy thôi. Cám ơn các bác nhiều
     
  4. duyanh21

    duyanh21 Advanced Member

    Joined:
    13/7/11
    Messages:
    127
    Likes Received:
    0
    Dân 2 end thì kô dám nhận mình là 2end
    Người Hifi thì luôn tự phong mình là 2 end.
     
  5. nguyenquangbang

    nguyenquangbang Advanced Member

    Joined:
    11/11/10
    Messages:
    101
    Likes Received:
    147
    Kết luận của em: muốn có Hi-end là phải nhiều tiền nhưng nhiều tiền chưa chắc đã là Hi-end
     
  6. baobin74

    baobin74 Advanced Member

    Joined:
    16/3/12
    Messages:
    300
    Likes Received:
    6
    Ngày nay cái thuật ngữ Hi-end bị lạm dụng nhiều quá.
    Có lẽ nó bị ngộ nhận không ít.
     
  7. baole

    baole Advanced Member

    Joined:
    19/8/11
    Messages:
    122
    Likes Received:
    99
    Rất cám ơn bài viết của bác Tamtam và bác Tranluong, bài viết giúp em biết thêm về thế nào là hi :D
    Một ngôi chùa có một thầy tu, Bán ngôi chùa (đi), thầy tu vẫn ... còn đó! đúng là ngôn ngữ hạn hán :lol: :lol: em đùa tí.
     
  8. antonop

    antonop Advanced Member

    Joined:
    4/11/08
    Messages:
    509
    Likes Received:
    8
    2FI và 2END là hai khái niệm hòan tòan khác nhau,nếu các bác không phân biệt đuợc thì mãi mãi đi tìm lá diêu bông trong âm thanh…Để chơi nhạc thật hay với lỗ tai của mình. :D
    - Ngày xưa loa chỉ có hai dải bas và trep âm thanh không hay vì thiếu tiếng trung ,.nên âm thanh kô trung thực (hai đường tiếng) lưu ý tiếng trung phù hợp với giọng nói,hát… của con người.vì thế họ cho thêm dải trung vào bộ loa,vậy một loa phải có 3 loa; bas,trep,trung (âm thanh 3 đường tiếng),và khái niệm âm thanh 2fi xuất xứ từ đây và sau này hay hơn nữa là âm thanh nổi.Tóm lại 2FI là âm thanh trung thực tối thiểu phải có 3 đường tiếng trở lên và là âm thanh nổi...
    - 2END theo em hiểu là sản phẩm chất lượng cao về mọi mặt như; Vật liệu,công nghệ,nhiều chức năng tiện dụng…do đó đương nhiên giá phải cao.2end chưa chắc đã trung thực (trung thực phải được hiểu là có mốc để so sánh).
    - Kinh nghiệm của em cứ CĂN BẢN mà chơi,chúc các bác cuối tuần vui vẻ.
     
  9. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    34
    Sau Hi-end thì đến thuật ngữ gì nữa các bác nhỉ ? Super hi-end chăng ? hay Ultra hi-end ?...... :wink:
     
  10. tranluong

    tranluong Advanced Member

    Joined:
    7/5/11
    Messages:
    1.689
    Likes Received:
    25
    Nếu lấy bộ 2 end tiền tỷ để làm chuẩn thì bộ dàn em đang nghe quả thực xứng đáng Super 2end các bác à :lol: (nếu như bây giờ thiên hạ đều 2end tiền tỷ, rồi các bác ấy nghe thử bộ của em thì dễ mà như vậy lắm chứ).
    Có một điều mà em không giám nói hóa ra cũng có nhiều bác nghĩ như em: "Không hay bằng dàn của em :lol: !"
     
  11. n_nhoang

    n_nhoang Advanced Member

    Joined:
    29/7/06
    Messages:
    2.520
    Likes Received:
    20
    Lâu lắm em cũng không có thời gian vào vnav, thấy bài này các bác triết lý hay hay. Lâu nay em bận nên quên mất 2 thuật ngữ là Hi-fi và Hi-End. Cũng không loay hoay với loa đài gì nữa mà có sao vẫn nghe vậy từ 4 năm nay.
     
  12. minh62

    minh62 Advanced Member

    Joined:
    7/8/07
    Messages:
    555
    Likes Received:
    156
  13. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Bác quẳng vào gúc cho ảnh dịch dùm xem sao?
     
  14. tuluck

    tuluck Advanced Member

    Joined:
    6/1/08
    Messages:
    262
    Likes Received:
    34
    em thấy bộ nào mình nghe thấy thật sự hay thì nó là hi-end với chính mình . còn các bộ có số tiền đầu tư cao mà mình nghe ko thấy có cảm xúc gì thì ko mua về làm gì sẽ mất thời gian tiền bạc và cả bực mình nữa
     
  15. sevenforfree

    sevenforfree Approved Member

    Joined:
    25/8/09
    Messages:
    11
    Likes Received:
    0
    em ném đá: em thích câu này trong bài của bác John Atkinson

    cái này đúng cho Nghe Nhìn ạ. toàn quảng cáo, hix
     
  16. concerto

    concerto Advanced Member

    Joined:
    27/2/07
    Messages:
    1.913
    Likes Received:
    15
    Location:
    Hà Nội
    Hi-Fi = High Fidelity mà tiếng Việt dịch/gọi là "Tinh Âm". Khi sản phẩm gọi là Hi-Fi là cốt để nói đến sự Trung Thực và thường là dùng số đo hoặc/và thiết kế kỹ thuật để làm bằng cho sự trung thực đó .... Và đương nhiên mỗi hãng có thể tự do xác định số đo kỹ thuật như thế nào để bảo sản phẩm mình là Hái-Phài ví dụ như hãng này có thể phán sản phẩm của mình Hái-Phài với méo hài 0.1% nhưng hãng khác có thể bảo sản phẩm hãng họ là Hái-Phài vì đạt méo hài xuống tới 0.01% ... Tuy nhiên em chưa thấy 1 sản phẩm có méo hài kiểu như 5-10% mà dám tuyên bố là Hái-Phài cả nhất là những quảng cáo từ thập kỷ 80s-90s lẫn sau này .... VÀ những sản phẩm Hái-Phài thường luôn lấy ngưỡng cửa đáp tuyến tần số 20-20kHz làm giá trị chuẩn để làm bằng cho sự Hái-Phài .... Những hãng sx thiết bị gọi là Hái-Phài thường là những hãng lớn đã thành danh 1 cách đại chúng và thường tồn tại trên thương trường khá lâu (tính bằng năm, 10 năm, vài chục năm ...) Và vấn đề quảng lý, bảo trì, cũng như lưu trữ hồ sơ cho những sản phẩm của họ thường rất tốt và quy cũ nên người tiêu dùng rất dễ kiếm nơi bảo trì lẫn tư liệu bảo trì cho dù sản phẩm đó đã ngưng sản xuất ... Nhiều hãng Hái-Phài đã đóng cửa ví dụ như Xì-cót nhưng nếu kiếm tư liệu để sửa chữa vẫn rất dễ sau nhiều chục năm ...

    Hi-End: tiếng Việt gọi là "Đỉnh Cao" thì cái này thường lấy đối tượng khách hàng hoặc giá thành làm bằng thay vì là thuần túy kỹ thuật ... Thực tế có những sản phẩm Hi-End rất đắt tiền và cho chât lượng kỹ thuật (cả số đo lẫn thiết kế) rất tốt ví dụ như nhiều sản phẩm từ Gôn-mân ... Tuy nhiên bên cạnh đó (rất) nhiều sản phẩm Hi-End tuy rất đắt (đắt luôn mang tính tương đối) nhưng số đo kỹ thuật thì rất chuối kiểu như méo 5-10% và đáp tuyến kiểu 40-15kHz vẫn dám phán là Hi-End !!! Rất nhiều hãng sx thiết bị gọi là Hi-End này là hãng rất nhỏ thậm chí công xưởng nơi thiết kế lẫn sản xuất chỉ là cái ga-ra. Thậm chỉ có những hãng được thành lập từ những người biết chút về kỹ thuật (thậm chí còn có thể không biết) nhưng có tiền nhưng vì lý do gì đó cũng mở hãng làm sản phẩm gọi là Hi-End và đương nhiên có vài hãng kiểu này may mắn tồn tại được kha khá lâu nhưng phần lớn đều đóng cửa rất sớm hoặc chỉ là thương nghiệp "1 người"... Và nhiều sản phẩm Hi-End làm ra nhiều lúc độ bền lẫn độ an toàn lúc xử dụng rất kém đơn giản vì những hãng này không có nhiều vốn liếng và thời gian lẫn đội ngũ chuyên viên để kiểm tra và thực hiện những khâu thuộc về lãnh vực này; đã vậy nhiều sản phẩm xử dụng những công nghệ đã quá cũ xưa không còn được sản xuất đồng thời có 1 số thiết kế gia do "chưa đụng trận" với sản xuất số lượng nhiều nên trong triết lý thiết kế vẫn còn mang tính cục bộ làm theo sở thích bất kể những yếu tố phổ cập hoặc phổ dụng khác ... Bên cạnh đó vấn đề quản lý và lưu trữ hồ sơ của những hãng này thì rất ư là tè le ... Có nhiều hãng đã đóng cửa và người tiêu dùng muốn kiếm tư liệu để sửa chữa sản phẩm của những hãng này nhiều lúc là đáy biển mò kim. Đơn giản là khi họ thiết kế sản phẩm và cân chỉnh sản phẩm thì giấy tờ viết tay viết nháp tá lả như giấy lộn thì đến khi hãng đóng cửa thì người chủ hoặc thợ thuyền có thể bỏ túi hoặc quăng thùng rác ... Và 1 điều đặc biệt là lắm lúc 1 số nhân viên của hãng này (có thể khi xưa là kỹ sư trưởng) sau khi hãng đã đóng cửa thì chính những người này sau này cũng mở hãng kiểu ga-ra với chiêu bài "ấp-gờ-rết các sản phẩm" của chính họ khi thời còn tồn tại trên thương trường !?!?! Thiết nghĩ tại sao họ không làm điều đó khi lúc hãng còn trên thương trường để sản phẩm được tốt hơn biết đâu nhờ thế có thể để hãng được tồn tại lâu hơn?

    ---> Sản phẩm Hi-Fi và Hi-End cái nào "HAY hơn" cái nào thì không thể xác định trừ khi người đó "định nghĩa được thế nào là HAY hơn ?" "HAY hơn" thì khó/không thể nói nhưng thường sản phẩm Hi-Fi họ đầu tư đầu vào nhiều hơn về nhân lực cũng như vốn bán đầu đồng thời họ thường bán số lượng nhiều nên "chất lượng kỹ thuật so với giá thành của sản phẩm Hi-Fi thường cao hơn sản phẩm Hi-End". Bằng chứng là rất hiếm hãng nào có đủ tài chánh lẫn kỹ thuật để mà tự thiết kế linh kiện riêng cho mình ví dụ được như hãng Hi-Fi kiểu như Sô-ly, Già-mà-ham, Phi-líp, ... nên vấn đề làm chủ công nghệ của những hãng Hi-End rất yếu hoặc ngay cả không có ! Em xin lấy ví dụ vấn đề giải nhiệt cho sò công suất thì 1 số sản phẩm Hi-Fi của những hãng lớn đã dùng công nghệ ưu việt vừa gọn, nhẹ, không gây tiếng ồn, và thoát nhiệt rất nhanh mà hiếm có sản phẩm Hi-End tuy mắc khủng mà đã dám/biết xài nên các hãng Hi-End chỉ quanh quẩn với công nghệ cổ lỗ xĩ là dùng miếng nhôm to đùng nặng nề để làm việc đó ... Đây là chưa kể chức năng, độ bền, và sự tiện dụng lẫn an toàn thì nhiều sản phẩm Hi-Fi thường "hiệu quả" hơn sản phẩm Hi-End ... Và cũng rất nhiều sản phẩm Hi-End hình thành được là do "mót" hoặc chế biến hoặc ngay cả cọp dê từ sản phẩm Hi-Fi mà ga ... Bằng chứng là nhiều nguồn phát ví dụ như CD, DVD gọi là Hi-End thì những linh kiện cốt lõi ví dụ như đầu La-de, dàn cơ, chíp ĐẮC vẫn nguyên là từ những hãng lớn Hi-Fi sx cả và hãng Hi-End chỉ có thể biết mông má thêm bớt râu ria và chế biến mẫu mã bên ngoài cho khác gồi hô giá cho thật cao để cho giới tiêu thụ (giới Hi-End) nào đó phong cho nó làm sản phẩm mang cái gọi là "Hi-End" !!! :oops:

    Đã có 1 ông thiết kế đồ Hi-End và đã có xuất bản sách thiết kế các sản phẩm của ông đã từng thốt lên câu " ... nếu ở 2 cuộc chiến thế giới mà các kỹ sư Mẽo thiết kế theo triết lý của những sản phẩm cái gọi là Hi-End thì dân Mẽo có lẽ bây giờ đã dùng ngôn ngữ khác ...!" :wink:
     
  17. lanviet

    lanviet Advanced Member

    Joined:
    24/7/11
    Messages:
    109
    Likes Received:
    79
    Location:
    Sài Gòn
    "Sản phẩm Hái-Phài và Hái-Èn cái nào "HAY hơn" cái nào thì không thể xác định trừ khi người đó "định nghĩa được thế nào là HAY hơn ?"
    Thanks Bác concerto cho bài chia sẻ rất chất lượng. Rất kỹ thuật.
     

Share This Page

Loading...