Cái đó là của cụ Nike đưa cho Tư dùng nên cứ hỏi Tư trước xem seo :lol: Ủa, mà răng phải mua thêm 1 cái, chả nhẽ cái hộp cũ giữ làm kỷ niệm à?
để đó khoảng 5 - 7 năm sau gấu bảo reng ko đem cục xấu xí ni đi vứt thì bảo lại là cục điện nớ thấy rứa nhưng nhiều kỷ niệm lắm :mrgreen:
He he. Người ta chơi biến áp cách ly, miền chơi trội hơn: cách ly biến áp. Cứ mỗi loại điện áp là 1 cục riêng, không thèm xài chung. Bộ dàn miền có cả thảy 4 loại điện áp, vị chi cần cả thảy 4 cục cách ly, kiểu như mô nô bờ lô dzậy đoá. Chơi dzậy cho nó sốc. Bởi dzậy còn thiếu nhiều đồng hồ lém :lol: À dzậy là miền sẽ chuyển xèn chu chủ băng há. Mà chủ băng thì đâu có thiếu xèn. Khoẻ ! :lol: @cụ Bồi: rứa nhượng lại cho miền hấy. Khi mô có dịp khác thì miền đặt lại cho cụ Then kìu trước hấy
lở rồi cho loét luôn đặt thêm 5 cái đồng hồ, 4 cái cho 4 cục và 1 cái tổng nữa mà coai chừng chơ cứ tiếc hoài sợi dây khi nhảy giếng mà điện sau biến áp nó sồi sụt lambada thì cái cối toàn khiển mạch rì vo nớ hắn đơ cho rồi ngồi mà khấn :lol:
Về vụ đồng hồ VA này thì khả năng qua lễ sẽ order 1 đợt nữa, vì vậy cụ nào có nhu cầu thì đăng ký nhe, cứ nộp xiền trước cho nhà băng là chắc chắn nhất :mrgreen:
Cám ơn bác Đức đã tạo điều kiện cho em ghép thử loa Tele với bộ dàn bác! Em lại có thêm được kinh nghiệm về phối ghép!.
Thì vì Pang chủ phán rằng thằng Rì vọt nớ kén điện, yêu cầu phải đúng điện áp, nếu không sẽ dễ sinh bệnh. Lời của Pang chủ là lời vàng ngọc mà miền lại là kẻ hám vàng hám ngọc nên cứ chiếu theo đó mà thi hành. Nghiệt cái thằng nhà miền chơi đúng 115v, loại hiếm, nên mới lom đom khổ thế.
Em cũng cảm ơn bác Đức đã bố trí cho em thử ACA amp với loa Triangle, loa Telefunken (của bác Kỳ) và so sánh chất âm của ACA với Ampli ROKSAN. Em sẽ cố kiếm đồ để lắp cho bác 1 chiếc ACA như bác mong muốn @bác Kỳ: Ampli ROKSAN quá hay nhưng ampli ACA 5W Class A quá ngạc nhiên hí , bữa ni bác hết lăn tăn là loa Telefunken khó đánh ra bass rồi nhé, giữ loa Telefunken đó mà chơi, loa hay đó.
kén điện, đúng điện áp thì phải chơi đồ hơn cả xịn, cụ lại lăn tăn rồi lom đom đồ chi chi nên biết chắc ko có đúng 115v mà cũng sắm cũng cắm thì liều thật :lol:
Muốn rứa thì cụ Ới nên sắm cái ổn áp (vì điện lưới rất là nhấp nhen), đấu BACL sau ốn áp. Trời ah! ra PDL kiếm cục LIOA xấu xí bự bự tí mà còn ngon, ghé mụ Vinh mua dây đồng đưa đây em quấn BACL cho nì, chi mà chạy đôn chạy đáo khổ ri hèo. Em quấn gần xong cục của em rồi nì
Đúng là ngon bổ rẽ như cụ mod là ổn nhứt. 1, Điện bữa ni sau 11h khi mô cũng cao trên 220v 2, kiếm Ổn áp đời củ từ 3-5000 VA khoảng 9 củ, hi sinh phần dãi dưới 150v, quấn thêm trên nó 100-110-115-120v dây to. tẩn thêm 90v bằng cỡ dây đang có: Vậy ưa chi có nấy. Ổn áp cách ly hay BA cách ly đều được, chỉ nhớ lót lớp đồngg lá, bạc lá giữa phần củ và mới để hàn 1 đàu dây nối maass nữa là xong :lol: . 3, có sẵn vỏ, đồng hồ VA, diy thêm vài ổ cắm cho nhiều nguồn là khẻ. :lol: @ cụ mod: Fe cụ lấy 1500 VA răng mà nhỏ rứa? mỗi lần làm lần khó thì chơi to luôn. :mrgreen:
Mấy cụ muốn có bacl ngon bổ rẻ thì kiếm mấy cái Lioa loại có 2 cái chổi than như hình Loại này sẽ có 2 cuộn // giống nhau từ 0-100-110-220-260V cho nên mua về chỉ cần đấu lại dây là có cục cách ly ngon lành mà đủ nguồn điện ra.
Nhưng phải chú ý gốc tích, hoàn cảnh, lý lịch của nó lẫn chủ nhân nó trước khi mua kẻo lắp vào nghe ra nhiều tạp âm lắm, oan hồn cứ luẩn quẩn, tưởng loa, amly hư rùi cho em nữa mệt lém! Phải sạch chơ có bẩn 1k cũng ko ham.ke ke ke! Lời tiên tri đoá.
Đầy đủ các loại điện áp ra nhưng chắc dòng không cao, cắm tải nặng tý là sụt Công nhận Việt Nam mình hay thật. Nhìn mấy cái đồ điện ngày xưa quấn thấy chắc cú, " áp dụng công nghệ" để giảm số lượng, trọng lượng ( và có thể là chất lượng luôn) nên nhìn mấy cuộn dây của mấy cái ổn áp sau này là nản. Cả cái ổn áp 2kva mà chỉ cần...1 ngón út là nhấc lên nổi. Không dám chơi. Riêng phần nguồn, kinh nghiệm xương máu mấy bộ nguồn tổng đài viễn thông: nông dân, cứ càng nặng, cụ trâu càng lì đòn