Cái này thì trích từ quỹ ra cho khỏe, mà nói thật làm từ thiện có rất nhiêu cách và em thì ko thích mấy ông này làm từ thiện cho lắm.
Ko nên trích quỹ vì có nhiều người vưỡn còn nợ quỹ Làm từ thiện thì tùy tâm, tùy điều kiện, cho nên ai thích tự đóng cho khỏe.
Chắc lắp tụ điện dung lớn quá, mắc thêm mạch relay ở ngõ ra khi tắt điện là hết la làng liền. Hình như cái mặt trước góc phải dưới cùng bọ móp :lol: Có xài công tắc điện nhỏ tháo máy không Vũ ơi, tặng đó
Haaa, đích thị là em nó. Cụ chủ shop từ khi biết Diy thì cái pre ni là thành công nhất và nhanh nhất :lol:
Em mới nghịch xong cái Rề chạy bóng 6DJ8, nguồn Xà lách thấy nghe cũng ổn, phải tội nguồn Xà Lách nóng quá nhưng mà nóng mới hay, cụ đã triển khai Rề chưa ?
Chưa đụng chi cụ ơi, mấy hôm nay bận TSinh nên chịu tắc, Mà có hay thật không hay lại như con gà đen :lol:
Gà đen cũng hay chứ bộ có điều cái tay của em thích nghịch quá với lại chả ai chịu giá đấu nên tạm thời rả ra :lol: . Mạch rề ni sử dụng cái board IV đèn đi kèm board DAC AD1865 màu đỏ đó . Em định làm thêm cái rề chạy bóng D3A nhốt chung chassic (khi cần chỉ cần câu nguồn thôi) , đời DIY biết đi về đâu :mrgreen:
1, Cụ Mod tiếc nên cụ ko ra giá chứ ko phải "chả ai chịu đấu giá" 2, Cái nào của cụ cũng ngọt hết mà sao nhanh rã rứa? :lol:
Chà, Ục bị bắt đi cải tạo mấy bữa ni mới sổng hả ? Dân chém với tám chuyên nghiệp mà bị trói chân bịt miệng ngán ngẩm hèo. Miền thấy gấu nhà miền về kể là: hôm ni đếm được hành lang có mấy viên gạch, rồi biết được quy trình kiếm ăn của loài kiến, rồi trung bình mỗi phút là cây phượng truớc lớp rụng mấy cánh hoa... :lol: Mà đời DIY cái chi không biết chứ DIY rề thì chắc là về mỗi cái volume rồi đóa :lol:
Không hay bởi rứa có ai đấu đá mô :lol: Em can cụ, cụ làm 1 con hay luôn rồi gác kiếm chơi con khác chứ toè loe ra ko gì hôm sau lại rã xác mà lại tốn mân nì
Cái rề nào ráp xong cũng rã hết thì việc rã tiếp theo nhiều khi xem lại là rã cái pow hoặc là loa. :lol:
Mai em lại tiếp tục cụ ah, còn 1 đợt ni nữa là xong nv, lại chém tiếp tập 2 :lol: Cụ Pi: Power hãng răng mà xã được, đỉnh cao mà :lol:
Nói rứa chơ diy cũng có cái thú của nó nhất là thời điểm ít ADUH như ri :lol: . Cũng phải làm vài cái mới biết cái mô hay dỡ rồi dừng (mà chữ dừng nói chung là chưa biết khi mô dừng :lol: )