Hiiii.... Rất chi là chính xác! Trên lý thuyết đúng là như rứa, bới rứa loa to mới chấp loa nhỏ không nữa đó. Em cầm chắc ăn nữa mâm! mà đúng ra phải chấp thêm không nữa sân nhà nữa tề, ai đi kèo trên em ôm hết, trừ trọng tài :lol:
Em hay đi xem triển lãm thì cảm nhận một số loa bass không lớn nghe cũng rất ok, chỉ thấy loa Tannoy, JBL là có bass to bự, các hãng khác bass tầm tầm 16-20 cm, một số loa có bass từ 20-30 cm thì cũng rất đắt (Avalon, Focal,..). Em cảm nhận buổi thi đấu sắp tới có rất nhiều thứ để xem và học hỏi đây. Mong các anh chỉ giáo.
Đôi khi vì nam châm tệ nên hỡn làm bự lên để cảm giác củ loa gấu hơn. Còn mấy củ JBL xịn sử dụng nam châm Al-Ni-Co nếu mở cái nắp bảo vệ ra mà nhìn cục nam châm thì rất buồn cười vì nó nhỏ xíu. Như vậy quan trọng là chất lượng nam châm mà thôi.
Ko biết Pang chủ dựa trên cái chi mà nói loa nhỏ dễ sản xuất hơn loa to? Nếu tính riêng cái củ loa thì rõ ràng càng nhỏ càng khó làm, vd thợ quấn loa mà gặp cái tai nghe Iphone 5 thì cũng đọa mà thoai :lol: Nếu tính về loa thùng thì loa nhỏ khó tái tạo tiếng bass hơn loa to, nhưng bù lại phần mid thùng loa to lại khó tái tạo hơn. Nghe 1 hệ thống loa to mà để tiếng nó hài hòa như loa nhỏ là cực kỳ khó. Mới nghe loa to thấy nó hoành tráng, bass rõ ràng, không gian cũng rõ ràng, nhưng sau đó chuyển qua nghe bucseo thấy sao tiếng mid nó êm dịu vậy, tiếng treble lung linh, mịn màng, sắc xảo vậy ... Nhưng nghe búc seo quen đến khi tới nhà người khác nghe loa to thì cũng thấy thiếu thiếu... Vì vậy không thể nói cái nào... hay hơn cái nào cả.
Bởi rứa hồi xưa amp mô cũng chơi 2 kênh loa A + B. A chơi loa to, B chơi loa nhỏ. Bật nút Speakers ở nấc A+B :lol:
À mà quên, chưa có AMP tham chiếu. Rứa Đức vác con ROKSAN tới làm tham chiếu luôn. Kỳ ni giao lưu đủ thứ cho vui
Ok các anh, em sẽ đến mà, em thấy tinh thần anh em lên cao quá, anh Mod chuẩn bị các CD, băng cối nhé. Anh Mod cần CD gì thì alo em, băng cối em không có, cd thì em có ạ.
He he, cãi lộn cho vui. Loa nhỏ dễ làm là cái chắc: Nam châm nhỏ dễ sản xuất giá thành hạ. Màng loa nhỏ dễ đạt độ đồng đều, độ cứng và dễ gia công vì màng loa to muốn cứng thì nặng, mà nặng thì đánh không nỗi, vậy khó và đắt. Khung sườn loa nhỏ dễ gia cố chắc chắc và chống rung khi loa làm việc, khung sườn loa lớn phải chịu độ rung lớn ảnh hưởng đến màng loa nên phải gia cố mà gia cố là khó và tốn tiền. Cone to thì khó tròn và dễ bị méo nên gây cạ cone. Cone to thì dây đồng phải dài mà dây dài thỉ trở kháng lớn, lại một bài toán khó cho sản xuất. Ui chao bao nhiêu thứ đó cũng đủ để làm cho giá thành củ loa to khi nào cũng mắc hơn củ nhỏ.
Anh Bang chủ à, cho em hỏi bữa nay loa nhỏ sản xuất rất nhiều, mà giá vẫn cao quá anh ơi, em thấy anh nói có lý, anh minhtriet viết cũng hay, hai anh vận dụng hết công lực cho bọn em bổ sung thêm kiến thức với nhé.
Cụ cứ đem theo cái CD mô mà có bài ruột của cụ để nghe và dễ so sánh :lol: , nhưng nhớ CD gốc hí. Cối thì cụ Nike và cụ Mod lấy 1 CD thâu vô ở máy của mình rồi phát lại vì 2 và 4 track