BACL , ổn áp là đóng kín mít cho ra điện, còn quay tay là câu chuyện khác Của lão Yez rin từ cái quay đến chổi than cụ Ợ. độ mà đưa tay vô thi hết cảm hứng nghe Truy Lĩnh 6 tháng thành phố hơn Thị xã nên dư xèng :mrgreen:
Mềnh làm đợt ni nữa bơ dừng (dừng cái lỗ miệng thui) :mrgreen: . Hum qua Đò đưa từ 6A lên BTX rùi mà. Cứ đò đưa đưa đò rồi lại đò đưa, chặp bơ đưa Đ.. lun hả :mrgreen:
Nếu rứa thì quá dễ rồi, Kiếm 1 cục BA đúng yêu cầu xong vất phần auto đi , không dùng lại của nó mà "phiêu", kiếm bộ gông biến áp rồi chế trục quay hoặc đúc "bê tông" giữa có cái lỗ làm trục quay. Cơ bản là thế còn chi tiết hồi phát sinh sẽ rõ :lol: . Em nghĩ nên chơi theo kiểu "sút vôn tơ" hồi xưa nhu vậy sẽ an toàn hơn, 1 cấp khoảng tầm 3-5 vol là ổn, vừa chắc chắn mà đúng chuẩn Hi-end của các cụ hơn
Ngoáy thì làm theo cái ni hí, ngoáy đại coi chừng dại đó :lol: http://www.youtube.com/watch?v=kR3wyo8rAhg
Chi chứ cái này em đảm bảo với cụ là với trình độ và tay nghề tại Huế thì có thể chế biến món này với độ an toàn sử dụng 100% và "ngon" khoảng 80% so với đồ Mẽo (cái lõi Đểu thôi) :lol: Không tin cứ hỏi cụ Tư là biết làm được hay là ớn vụ BACL rồi nên "không" :wink:
để nguyên bộ lòng, độ thêm ống nước màu xanh 20-30cm vô khoan 1 lổ cho hắn lòi ra ngoài vỏ rồi kiếm vô lăng xe con nít gắn vô chỉnh tay.
Lâu ni mền dùng vạt áo lau vỡn ok, mà áo pull là khỏe nhất. Cụ vô xong giới thiệu mền với. mà điều kiện vô là phải có 1 mẫu à? :lol:
Thì xem pháo hoa thay nghe dạc, cũng hay phết :lol: Con mẹ Tư mà nghe cụ Nike bàn chuyện làm máy xay tiêu ni chắc bỏ 6 quá :lol:
Mod thích làm thì dễ lắm, trong mạch đk bo ổn áp có cái chiết áp chỉnh điện ra (khi chỉnh thì motor xoay làm chổi than đổi vị trí), mod thay bằng cái volume rồi khoan lỗ đưa ra ngoài là chỉnh điện vô tư, như rứa vẫn giữ được chức năng ổn áp.
Khi sáng confirm lại vụ phím: Mền hỏi: "Cụ Tư reng Mod noái làm phím dễ và đẹp hơn nhôm mà eng cũng đồng ý? Cụ Tư: Mình có noái chi mô, khi mô mình cũng gật gật chứ cản làm chi? :lol:
Thường thì ai hỏi chi cũng gật, nhưng hôm thứ 7 miền thử hỏi chọc : - Tư ơi, làm tiếp cái bộ nguồn chi nữa chơi hè ? - Thôi thôi ( cái miệng chưa kịp nói thì cái đầu đã lắc ) - Không làm tui bắt ăn chè nếp à nghe - Thôi để tui ăn, để tui ăn, mấy chén tui cũng chịu :lol:
Mạch đk ni hoạt động với nguồn riêng (cách ly ), khoảng 12-24V, mạch ni chỉ đk cái motor nhỏ lúc trước hay có trong bộ cơ cát xét đó.
Bỏ HThuong rùi,chừ là HAG (Huế ghét) thui :lol: Kiểm tra sau khi chùi có sạch hay không: Đặt khẩu nhỏ (f12-22) chụp vô tờ giấy trắng. Lấy ảnh ra soi (zoom lên) nếu ko còn bụi thì OK, nếu còn bụi thì chùi lại
Mền có thấy nhưng ko biết mấy vôn, mở bụng ổn áp ra mà không dám đụng. Nếu như thế thì ok, độ thêm cái bộ cảm ứng và cái điều khiển volume như pre/ amp hiện đại nữa thì tuyệt cụ nhỉ? ngồi 1 chổ mà tăng giảm được vôn, có khi tăng vôn mà nghe thoát hơn đó chứ :mrgreen: