Cái ni đẹp rồi cụ, cụ ship về cho mền với. Đợt ni phải diy 1 cái cho ra hồn mới thôi, mừ có thêm cái đồng hồ đò VA đầu vào nữa cho mát pe cụ hè :mrgreen:
Mấy cụ ưa đẹp thì chơi phíp thủy tinh, mà muốn đẹp nữa thêm lọ phủ xanh bề mặt sau khi rửa thôi. Dạo này ko DIY nên chẳng biết cần chi. :mrgreen:
Rứa xem như dự ớn 5x4 là không nên làm vì không hợp bát to hả cụ?, mà phòng cụ 4x6m mền thẩy vẫn chưa ổ. vậy phải là nếu chơi là chơi 5x6m hoạc 6x6m luôn à? Rứa mền nản mền coai lại đã. Mà giờ tự nhiên khong mê audio nữa, lại thích nghe tiếng khác, tiếng ầm ấm của em Shadow ni, thật là êm ái, đầy các dãi, mấy em dài chảy dãi :mrgreen:
Cái "Sa đọa" ni mà đủ dải thì chắc chỉ còn đường đồng nát, nhất là tiếng mid cao, tiếng treble mà nghe ra thì chỉ có tiếng loảng xoảng ốc vít nhông sên gãy vỡ :lol:
Liên hệ cụ Ới kiếm vài size ống co nhiệt là xong, tăng cường cảm hứng :lol: Đồng hồ V-A đã lên đường, cụ xúc tiến vụ chát xít ko thôi lụt tới :lol:
Co nhiệt có làm cho to lên khôn hè, hay nó rút cho 1 cái thì teo luôn :lol: Mần chưa có ý tưởng làm chasis ra reng thôi để coai vỏ UPS cụ Pi hợp không lấy cho khẻ, mục đích là cái ni cũng làm được cái giá cho thèng máy hút ẩm hoặc máy giữ ẩm :mrgreen:
Lịch sử đả chứng minh ko có ống co nào chịu nổi quá 2 lần :mrgreen: Ko biết cụ Ới có bí kíp chi hay co nhiệt hịn chi khôn?
Vỏ đây Cụ, mặt trước 2 lớp ngoài nhựa trong sắt và mặt sau đã lắp quạt, jack nguồn vào vách ngăn đã tháo vứt nên bây chừ bên trong rộng thênh thang lắp bình thỏa mái. Vỏ sắt dày cỡ 1.5 ly nên chịu lực cho cái bình điện nớ là OK. Nhược điểm: có 2 chân bị què nên sẽ kiếm 4 cái chân khác DIY lại. vỏ hơi cũ ưa đẹp làm thêm lon sơn đen xám mã 212 xịt một phát là mới toanh. Kích thước ngoài: (W x H x D) = 19cm x 32cm x 38cm. Cái ni lắp BACL thì thôi rồi. :lol: Duyệt mau không thôi là cho ra đồng nát.