Định luật này của bác Liêm, ngoài audio ra, còn đúng với rất nhiều lĩnh vực khác Thực ra, giữa hai dòng sản phẩm khác nhau thì không thể so sánh về đời, còn hay hay không thì phụ thuộc người nghe rất nhiều bác ạ. Em đã từng nghe hai dòng này, S606 "thấp" hơn D590 rất nhiều, D590 smokes S606 Truly,
Chào các bác năm mới chúc các bác vui vẻ hạnh phúc và phát tài Bác papa ơi em muốn mua cả bộ của bác quá nhưng có lẽ em không có duyên với bác rồi vì thằng bạn của em không mua dựoc vé máy bay ,bác xem co cách nào không nhi
Cụm tô đỏ này có nghĩa là "cho ăn khói" bác ạ . Theo em thì D590 hay hơn, cả về phần thiết kế lẫn chất lượng âm thanh.
Ủa vậy em bước hụt hả bác? hụt đường âm thanh và trúng đường âm thanh là sao ạ??? làm sao để bước cho trúng mà hỏng bị hụt hả bác :roll: :lol: :mrgreen:
các bác ơi, làm ơn chỉ giáo thêm cho em với. em đang dùng tannoy 638 với Denon 2000III và CD 1650AL. em thấy bass yếu quá, và âm hơi sáng. em chỉ thích nhạc Jazz, nhạc vàng. các bác giúp em cải thiện được không ạ?
Em chưa hiểu bác nói bước hụt là thế nào, bác cụ thể hơn chút nữa được không? Tạm hiểu là mua D590 là sai lầm, phải không bác? Em nghĩ bước hụt thì không có gì là hụt cả. D590 cũng chỉ là một cái loa, mà không cái loa nào là hoàn hảo cả Nhiều bác chơi đến Tannoy Westminster Royal rồi cũng bán đi để mua đồ khác, vậy chơi Tannoy West cũng là bước hụt sao bác?
Có le em đang không hiểu các bác noi gì cả ,bước hụt la sao nhỉ cảm nhận về dòng nhạc mỗi người dều khác nhau , về loa cũng vậy có thể chơi hay thể loại nhạc này nhưng lai rất tệ thể lọai khác
=========== Chào các bác!. Đọc đến đây em nhớ tới một bài viết của 1 chuyên gia nói về dòng loa Jamo như sau: Dòng loa S: Thiết kế phục vụ cho mục đích xem phím. Dòng loa C: ( Concerto) thiết kế cho nghe nhạc 2 hai kênh, nên mục đích thiết kế là cân bằng các dải âm. Dòng D: là cải tiến của dòng của dòng C : chủ yếu cải tiến ở dải âm Bass ( Bass tốt hơn dòng C, như vậy dòng D là thế hệ sau của dòng C ạ). Chuyên gia đó gơi ý các bác có đ/k nên ghép kết hợp dòng C và dòng D sẽ thấy nhiều điều mới rất thú vị ạ ...
em nghĩ lập luận đó chưa đúng, Jamo thiết kế ra một số dòng như S, C đều với mục đích xem phim và nghe nhạc hai kênh, vì vậy, họ cũng thiết kế thêm cả surround center cho nó nữa. Thậm chí, trước đây, em thấy dòng Jamo có thiết kế rất giống D590 cũng có surround center. Nhưng gần đây, D590 chỉ có hai loa, nên lâu dần người ta hiểu luôn là loa dành cho stereo. Còn loa gì thì loa, nhà sản xuất đều thiết kế với mục đích cân bằng âm thanh, đạt được hay không lại do người tiêu dùng quyết định. Truly
Có chứ bác, chắc chắn có, nên mới chia làm S series, C series, D series, A nữa Chẳng qua là tai bác "vượt ngưỡng" rồi nên bác nói D590 là "bước hụt". Mà cứ bước qua rồi lại nói đó là bước hụt, thì em nghĩ chẳng có loa nào là không "bước hụt" cả Bác nghĩ Tannoy Westminster 25K$ hay đôi loa Usher S520 300$ là có bước hụt không? Anh em trên diễn đàn này vẫn chơi đầy. Vẫn phê tối ngày đấy ạ.
Dạ, em trêu bác chút chứ. Thấy bác văn hay chữ tốt, nhiệt tình với anh em thì khuấy động cho topic thêm xôm thôi. Có gì bác bỏ qua nhá. Ý em là chẳng hạn như bọn em, sinh viên nghèo được cái ham mê âm thanh, mà vào đây đọc các topic loa thì kiểu gì cũng phải cố cho bằng được mua D590, vì thấy anh em rì viu hay quá. Nhưng số tiền bỏ ra thì quả thực là lớn, so với điều kiện, mà có khi giá trị mang lại không đến mức đấy.
=========Ý thứ nhất em chưa nhất trí với bác vì: Nhà sản xuất nào khi làm ra sản phẩm cũng chỉ tham vọng đáp ứng “ khẩu vị” của nhóm khách hàng nào đó thôi- còn đúng khẩu vị của tất cả mọi người thì nhà sản xuất đó ..….hoang tưởng! Khi sản xuất dòng C, Jamo đã phân tích thị trường và đưa ra dòng loa đó ( cho đối tượng vừa thích leng kenh vừa thích thùm thùm, nhưng không cái nào át cái nào) , sau khi thâm nhập thị trường thì một nhóm khác lại bảo cái thùm thùm mạnh hơn mới thích – tôi mới mua ( mới chi tiền) – thế là dòng D ra đời có cái thùm thùm mạnh hơn ( Jamo muốn móc túi mấy ông này). Sau đó nhóm kia lại bảo “ toàn thấy thùm thùm ( tôi không xuất hầu bao ra đâu ) thế là cáo thùm thùm dừng sản xuất ( D590 dừng xuất xưởng thời gian khá dài) và cứ như thế …. Các nhà sản xuất loa là những nhà kiếm tiền, còn ta là người tiêu tiều để đổi lấy món ăn ( âm nhạc ) mà khẩu vị và tai người thì than ôi: có ai giống ai đâu !!!! Cái Center mà bác nói trên là nhà sản xuất để móc thêm tiền của những người thích thêm cái ấy nữa- em và có thể cả bác nữa chả bao giờ bỏ thêm tiền ra đâu, nếu để nghe nhạc. Và để vòi tiền thì: như cái ông đại diện Denon đã phát biểu trong buổi tái ra mắt của Denon- Marant với thị trường VN ( năm 2005): “ Gu nghe nhạc của người VN là 2 kênh- tôi hy vọng sau thời gian người Vn sẽ chuyển sang nghe nhạc đa kênh ????? theo bác sao ông ấy lại nói thế ạ ????( theo em vẫn là giọng điệu người kinh doanh- kiếm tiền thôi ), nếu không thì các nhà phân phối chả lấy lý do giá sắt thép thế giời tăng để tăng giá cái Amply trọng lượng vài chục Kg thêm cả 1000USD trong khi giá phôi thép có vài trăm USD một 1000Kg - chỗ này em chả thấy tấm lòng của nhà âm nhạc đâu cả ạ! * Nhưng ý 2 của bác thì nhất trí 2 tay luôn: “…đạt được hay không lại do người tiêu dùng quyết định.”
Vâng, bác cứ qua e. Em để ở nhà mãi mà chẳng ai hỏi han. Tội nghiệp em nó.. :lol: :lol: Sori topic chút.
các bac cho em hỏi có nên so sánh em d590 với em b&w683 không ?các bác đã có ai nghe qua hai em no xin nhận xét giùm nhe
Nếu bác thích bass tốt và phòng rộng, ampli đủ khỏe thì D590 là giải pháp cho loa giá <1500 nghe bập bùng hay, còn 683 em chưa dùng nên không biết ạ! Thân mến!