Chào các bác,em là dân mới tập tành chơi âm thanh được ít lâu,lúc rảnh rỗi em lang thang các trang web về âm thanh trên mạng, vô tình nhận thấy dường như các shop âm thanh,các diễn đàn mua bán hay các tín đồ âm thanh giường như mặc định cái củ loa có gắn phễu thì là loa toàn dải. Các củ loa của các hãng nổi tiếng nhìn hầm hố và có phễu được bán với giá cả chục triệu đồng,nhưng các tín đồ âm thanh (nhất là mấy anh em mới chơi như em) có gì để chắc chắn đó là loa toàn dải như được giới thiệu,hay chỉ là loa bass đơn thuần trong 1 thùng loa nhiều dải. Em đơn cử như hãng Electrovoi - rất nhiều loa có phễu,nhưng rất hiếm loa toàn dải,tần số hoạt động chỉ từ 15kHz đổ lại. Em viết bài này mong ý kiến các bác cao thủ xem đúng hay sai,kẻo bỏ ra số tiền rất lớn mà chỉ nghe được tần số thấp, không thấy dải cao đâu cả. đường link thông số củ loa Electrovoi cho các bác tham khảo http://audio-heritage.jp/ELECTROVOICE/unit/index.html Mong ý kiến của các bác để được hiểu biết thêm ạ .
Re: Không phải cứ có phễu là loa toàn dải ! Bác đừng bức xúc thế mau già bác ah. Họ nói không sai đâu ah. Nếu tính super bass là 20-60hz, High freqs (trebl) là 6khz-20khz thì một củ loa ghi đáp tần từ 45hz-10khz (có đủ bass trebl) cũng có thể được xếp là full range rồi ah. Theo em thì người ta dùng từ Full range thực chất là để phân biệt với những loại loa hoạt động trọng một dải tần hẹp là loa bass hoặc loa trung,trebl. Nếu đi sâu hơn có thể thấy thực tế loa full range đúng là toàn dải thật vì màng loa vẫn hoạt động trên toàn bộ dải tần âm thanh từ 20hz-20khz chỉ có điều dải dưới, dải trên hoặc cả hai dải dưới trên đều suy hao quá nhiều so với khoảng giữa nên khi hoạt động không cùng độ to nên ta nghe không cân bằng (thiếu dải). Ví dụ một củ loa toàn dải ghi là 45hz-15khz thì thực chất là dưới 45hz nó vẫn hoạt động, trên 15khz nó vẫn hoạt động, chỉ có điều là kêu nhỏ quá nên ta nghe ko rõ thôi. Có nghĩa họ bảo nó là toàn dải cũng không sai. Còn các loại loa bass, mid, trebl thì thực tế nó chỉ hoạt động ở một dải tần hẹp, ví dụ loa bass chỉ hoạt động khoảng từ 20-800hz, trên khoảng đó gần như là rơi tõm xuống không nghe thấy gì nữa. Hoặc loa trebl thì khoảng tần số thấp không nghe thấy gì mà chỉ nghe được nó phát ra khoảng từ 2khz trở lên. Tóm lại người ta gọi là full range không sai: 1. Gọi full range để phân biệt nó với các loại loa Bass, Mid, Trebl 2. Gọi full range đúng vì nó làm việc trên toàn dải tần âm thanh 20hz-20khz, chỉ có điều dải dưới và dải trên suy hao quá nhanh tùy vào chất lượng loa...
Re: Không phải cứ có phễu là loa toàn dải ! Thế mà nào giờ em cứ tưởng kêu vậy để phân biệt giữa loa làm toàn bằng vải (dải) với loa làm bằng những thứ khác không phải vải. Hóa ra em nhầm.
Không phễu cũng có thể là toàn dải bác ah, phải có catalog của nó mới biết được, nhưng nhìn chung có phễu thì thường dải cao sẽ tốt hơn không phễu một chút.
Ồ sao Em không nghĩ ra nhỉ, cái cặp loa của Em nó không có phễu, hôm nào có thời gian Em sẽ ngồi DIY cặp phễu rồi gắn vô, Chắc hay lắm đây...Phen này lão hàng xóm sang nhà Em nghe chỉ có lết thôi...
Bác tham khảo mấy bác thợ trong Sài Gòn, các bác đó giỏi lắm, hô biến loa không phễu buum một cái thành có phễu rồi bán giá trên giời :lol:
Lạy các thánh. Loa toàn dải các thánh vào đây chém ạ: viewtopic.php?f=49&t=29071 Phễu thì hay có, nhưng sao lại lấy đặc điểm đó để xác định là loa toàn dải được.
hahaha, nghe các Bác nói em phải xem lại cặp Jensen special design của em xem phễ củ nó zin hay đã được thẩm mỹ rồi .