Chào các bác, Nhiều bác cho rằng trần phòng nghe cao từ 2,7 - 2,8m là tốt nhất!!!. Vậy có đúng cho tất cả các loại loa hay không?, ý em là : loa cột, loa bookshelf... Có thể tính từ tim (em gọi là tim loa, có bác gọi là rốn loa, mũi loa..) được không (từ tim loa đến trần là 2,7m)?. VD: loa Tannoy Memory (loa đồng trục) Khoảng cách từ tim loa với sàn là 1m Mời các bác tư vấn! Thân
Ngoài Tannoy, các loại khác có mấy củ loa (có đủ rốn, mũi loa .....) trong 1 thùng loa, tính tim của củ loa nào giờ bác ?
Khoảng cách từ tim loa đến trần còn tuỳ thuộc vào diện tích phòng và độ lớn của loa. Ví dụ trần 2m7 mà loa cao 2m5 thì không hợp lí Loa nhỏ thì thích hợp cho phòng nhỏ Loa to thích hợp ở phòng to Khoảng cách cần quan tâm là khoảng từ sàn đến trần, phụ thuộc vào chiều rộng và chiều ngang phòng. Ví dụ phòng nhỏ thì 2m7 thì ok, nhưng đối những phòng trên 40m2 thì chiều cao này có thể lên 3m2.
Ở nước ngoài có những phòng quy định xây dựng chỉ được cao 2,4m - 2,5m, vậy audiophile bên đó không chơi được loa lớn à ???
em cũng không hiểu cụ chim hoang đang nói cái gì ? em chỉ thắc mắc vì có bác tư vấn phòng nhỏ chỉ chơi được loa nhỏ, phòng lớn mới chơi loa lớn, trần phải cao hơn loa 2m-2,5m.... em đưa ra ví dụ để các bác bóng bàn thôi chứ chẳng có ý liên quan đến pháp luật gì gì cả...
em ứ biết, cũng đang tìm lão quân sư đểu để hỏi đây. :evil: theo em hiểu thì tim loa bác ấy nói là tâm loa bass, hay mid, hoặc treble gì đấy.
Tim loa chắc nằm bên phần trái, phía trên 3/4 chiều cao loa (vị trí tương đương tim người) Tim loa là điểm giữa chiều cao và chiều rộng của loa (chuẩn tâm luôn) Bác nào có cao kiến nữa ko???
Trong kiến trúc, hội họa, nhiếp ảnh nó có những công thức chuẩn. Ví dụ chụp hình thì vị trí trọng tâm của bức hình nằm ở đâu so với bộ cục bức hình. Trong thiết kế kiến trúc có những tỉ lệ cho chiều cao của của sổ, của chính, tỉ lệ chiều cao của nhà so với chiều rộng nhà...Trong âm học phòng nghe cũng vậy, chiều cao sẽ phụ thuộc vào chiều rộng và chiều dài, ít khi phụ thuộc vào tim loa hay tâm loa gì đó. Nhưng loa cao 2m7 mà trần chỉ 2m5 thì chắc chắn phải cưa loa hoặc nâng trần!
Không nên phát biểu bừa bác ơi. Bác cho dẫn chứng cụ thể về công thức chuẩn bác nói đến đi. Có sách hay link nào về công thức chuẩn đấy không bác ?
He he ... Tự nhiên có một bác bảo "tim loa (?)" và thế là một loạt ý kiến đòi "cưa loa . nâng trần ... thậm chí còn "liên quan đến pháp luật nữa ! Vui phết các bác nhẩy ! Trong lúc có thể điều này liên quan đến "phổi loa" chứ không phải tim loa hay tâm loa gì đâu ạ (vì phổi phụ trách điều tiết hơi để cho ra âm thanh mừ!) . Hic ! Mục này chuẩn bị vào trang thư giản sẽ 'sốt " ngay .
Tôi gởi bài viết về cách set up phòng nghe của George Cardas và hình minh họa Tôi tóm lược cách tính như sau : - Kích thước lý tưởng của phòng nghe cao 10' x ngang16' x dài 26' ( cao 3m x ngang 4,87m x dài 7,92m ). Chỉ chú ý tỷ lệ giửa cao , ngang, dài nếu chọn trước 1 cái làm chuẩn để tính 2 kích thước còn lại ) - Lấy chiều cao phòng nhân với 0,618 sẽ ra khoảng cách từ tường sau loa đến tâm loa trầm woofer - Lấy chiều ngang nhân với 0,276 sẽ ra khoảng cách từ tường hông đến tâm loa Xem hình sẽ dể hình dung hơn. Trong hình là phòng có kích thước cao 10' x rộng 16' x dài 26'
Hình minh họa cho cách tính vị trí lắp đặt loa theo George Cardas. Kích thước trong hình là cao 10' x rộng 16' x dài 26'
Hình minh họa cho cách tính vị trí lắp đặt loa theo George Cardas. Kích thước trong hình là cao 10' x rộng 16' x dài 26'