Tình cờ em đọc 1 bài viết khá thú vị về thế hệ Darkchip thứ 3 của TI. Thế hệ chip này cải thiện khá nhiều về độ tương phản (khoảng 20-40% so với thế hệ 2), đồng thời cũng cho hình ảnh mịn hơn do khoảng cách giữa các tấm vi gương trên chip cũng được thu hẹp. Vì thế các ô fixel cũng mờ hơn. Tuy nhiên em cũng mới phát hiện ra rằng thực chất trên 1 chip DC3 chỉ có độ phân giải 960*1080. Có nghĩa là nửa Full HD. TI đã sử dụng công nghệ Wobulation của HP để có thể tạo ra hình ảnh Full HD từ tấm chip 1/2 HD. Đại khái là mỗi tấm vi gương trên chip sẽ liên tục nghiêng lên xuống 1 góc lệch 45 độ để có thể chiếu sáng 2 fixel trên đưới kề nhau. Như vậy 2 fixel sẽ được chiếu sáng bởi 1 tấm gương ở tốc độ 1/120 giây, thay vì mỗi ô 1 tấm gương như thế hệ chip cũ. Và chỉ cần 960 gương theo chiều dọc là có thể chiếu sáng 1920 ô chiều dọc. Có thể nói DC3 hoạt động cùng nguyên tắc với công nghệ interlaced của các TV CRT (ký hiệu là i như 480i, 720i hay 1080i) cũ nhưng với tốc độ cao hơn nhiều. Có một số ý kiến cho rằng DC3 cho hình ảnh mịn hơn vì giảm được hiện tượng ô cửa sổ trên hình giảm bớt được số khe cách giữa các gương so với các công nghệ khác như LCD hay LCoS. Nhưng cá nhân em nhận thấy thì về độ mịn thì LCoS vẫn là số 1. Tuy nhiên độ nét thì DLP và LCD chiếm ưu thế hơn. Vài dòng chia sẻ cùng các bác.
Hôm nào rảnh qua nhà chơi nha Linh. Cái Digital projection là dòng pro dùng chiếu rạp nên cũng hay hay lạ lạ. 2 bóng đèn có thể dùng thay phiên hay dùng song song. Cũng khó nói là xấu hơn hay đẹp hơn dòng máy dân dụng. Nói chung bữa nào qua coi thì biết