Chào các bác, mình muốn làm tăng trọng lượng loa để giảm rung và tăng tính ổn định của tiếng bass khi vặn to bằng cách lắp bản đế thép dày 25mm (12kg) làm chân loa vào đáy thùng loa. Với cách làm trên không biết có đạt hiệu quả như mong muốn không ? Xin các bác vui lòng chỉ giáo. Thanks!
Bác mua đế thép này ở đâu thế? em cũng đang có nhu cầu cho cặp loa DIY của em , bác có thể giúp em chỗ bán loại thép này được không ạ?. Thân :wink:
K biết bác định áp dụng với loại loa gì ? cột hay búc seo ? Hiện giờ cặp loa của bác khi volume to và bé nghe khác lắm k bác ? Chắc là bác định tiến hành với cặp loa cột. Theo em với loa cột sẽ thay đổi k nhiều như làm 1 cặp chân tốt cho búc seo.
Sao NSX loa họ không giảm rung ngay từ khi chế tạo nhỉ? hay họ cố ý để như vậy? Việc giảm rung như vậy có làm cho âm thanh tốt hơn không? hay lại giảm đi so với thiết kế của NSX? nhất là đối với các loa cổ ván thùng mỏng te! Thân!
Tại sao ta cứ phải làm khác đi rồi lại phải xử lý nhỉ? Chơi Bass cho mạnh, nhiều để rồi quá sức chịu đựng của Loa gây rung , rồi lại phải đi chống rung! :mrgreen:
He he, nếu không như thế thì làm gì có phát minh hở Cụ :mrgreen: Theo em thì các bác nên tăng trọng lượng bằng chì thì tốt hơn hoặc tăng trọng lượng theo kiểu Silent Running Audio (SRA). @ Thichduthu: Tên lão ấy còn có thể dịch ra như thế này ( rờ đúng gu thì mới la ) :mrgreen: Thân,
vì tốn thêm khá nhiều tiền. 1 ví dụ khác là chỉ cần thay mặt phay nhôm, gia cố thêm chassis cho ampli hay đầu CD mà giá thành tăng 50%. giảm rung cho loa làm tăng đáng kể chất lượng tiếng bass... nên làm... nên làm
Dịch ra là "lương căn bản" :mrgreen: . Em tuyền ăn lương căn bản thui, tuyệt đối khg phết phẩy gì đâu ạh! Đâu có được như Bác! :mrgreen: , muốn mấy phết cũng đc! :mrgreen:
cái đầu CDP thì nên làm bác ạh! Còn mặt Nhôm thì nó tăng tính thẩm mỹ, đẳng cấp cao hơn mặt nhựa, giá có cao hơn thì vẫn được thị trường chấp nhận. thân!
Em không nghĩ vấn đề đơn giản là cứ tăng trọng lượng loa là tiếng đã tốt hơn đâu ạ! :wink: Em nghĩ khi tăng trọng lượng loa thì độ cộng hưởng của thùng loa cũng bị thay đổi theo.Các bác cứ hình dung khi ta đổ vài kg cát vào một cây guitar thùng thì âm thanh của nó sẽ thay đổi ra sao ạ! Em đã từng biết có bác sỡ hữu cặp loa hay mà cái thùng trông ộp ẹp và xấu quá,thế là đem đi gia cố lại cho chắc hơn,bọc lại toàn bộ bằng gỗ lạng,dĩ nhiên là nặng hơn cũ nhiều.Kết quả thu được về mặt hình thức thì quá OK ,còn về mặt âm thanh thì thật thất bại! Bass chắc thì có chắc song toàn bộ dải âm nghe cứ hơi bì bì,không lung linh như cũ nữa. :?: :!:
Bác truongchi69 lấy ví dụ đúng nhưng chưa chuẩn như trong trường hợp này vì bản đế thép là vật nằm ngoài thùng loa (chủ thể) còn hai trường hợp bác cho ví dụ là gắn ngay trên chủ thể nên không so sánh và kết luận như thế được :roll: Theo ý kiến của em thì bác chủ topic cứ làm thử vì em đã từng thấy một bác trên vnav đã làm rùi. Em chưa nghe thử lúc loa chưa có đế nhưng đã nghe thử lúc loa có đế nên chưa dám kết luận là loa có đế thì âm thanh có hay hơn hay không. Tuy nhiên, về mặt hình thức thì em thấy rất đẹp. Em cũng đã tính làm thử rồi nhưng bận việc chưa làm được. Bác cứ làm thử rồi cho em biết kết quả để em xin đi theo. Chúc bác vui Thân
có người nói làm loa, quan trọng nhất là cái thùng. câu này có lý do của nó... vì âm thanh liên quan đến cộng hưởng. nhiều hãng làm loa đắt tiền, nhưng củ loa toàn mua của những hãng thừong thường... nhưng người ta có công thử nghiệm thành công cái " cộng hưởng " ấy để cho ra cái thùng tốt và cái cross-over thích hợp. hãng loa Wison upgrade loa đời mới hơn với 1 cái đơn giản là thay cái ống nhựa lỗ thông hơi từ nhựa thành nhôm đúc ....
Dạ! ý bác em hiểu! Nhưng bác xét lại ở chỗ này,nếu bản đế thép kia chỉ là chân loa bình thường,nghĩa là tách rời khỏi loa,thì không nói làm gì.Đằng này,tuy là nằm ngoài thùng loa,nhưng bác chủ bắt chết vào mặt đáy của loa(để giúp loa nặng thêm).Theo bác,điều này có ảnh hưởng đến sự cộng hưởng của thùng loa hay không?Theo em nghĩ cả 6 mặt của thùng loa đều tham gia vào quá trình cộng hưởng để tái tạo nên chất âm đặc trưng của loa nên ít nhiều gì thanh âm cũng bị ảnh hưởng! Kính!
Đúng là có thể có ảnh hưởng nhưng có lẽ chẳng thay đổi nhiều lắm và cũng khá khó để nhận ra. Trường hợp này cũng gần giống như đặt thêm vật nặng trên nóc loa với mục đích chống rung và làm cho tiếng bass chắc gọn hơn nhưng chẳng ảnh hưởng chút nào đến tiếng treble và mid (Em cũng từng thử đặt thêm 10 kg trên cặp loa nhà em mà nghe tiếng có khác chi đâu nên sau này em không để nữa) Cả hai trường hợp này đều không làm thay đổi thể tích thùng loa (thêm cát vào cây ghita) hoặc làm cho thùng loa kín hơn (dán thêm gỗ lạng) như ví dụ của bác nên có lẽ chẳng làm thay đổi chất tiếng đến nỗi có thể nhận ra được. Việc đặt loa trên bản đế bằng thép cũng chỉ làm mục đích chính là chống rung (thường có đinh nhọn đi kèm trên đế thép) và giúp tiếng bass hay hơn. Dưng mờ điều này cũng khó khẳng định vì nếu thực sự điều này mà có thì các hãng loa đã làm từ lâu rùi. Tuy nhiên, cái em thích nhất ở đây là cái chân đế đã làm cho cặp loa trở nên đẹp hơn và pờ rồ hơn thui. Thân
Em có đọc ở đâu đó bẩu rằng khi chế tạo thùng loa diều quan trọng nhất là chống rung và tuyệt đối kín Để chống rung tốt thì các ván loa phải được chọn khá dày, tùy theo kích cỡ của thùng loa nhưng dày thì càng tốt,hoặc phải có cách gia cố sao đó để đạt được . Yêu cầu khi mở gần hết công suất sờ tay vào vách thùng không được có cảm giác rung :shock: Giải quyết vấn đề tuyệt đối kín cũng khá khó, với các mối ghép ván loa chắc ăn nhất là trám keo. Theo thời gian 1 số loa cũ bị hở đâu đó rất khó phát hiện và xử lý, Đặc biệt loa thùng kín càng quan trọng Việc gia cố lại thùng loa không làm vi phạm đến thể tích thùng, chất liệu ván loa, kích thước hình học bên trong ...vv đều không bị coi là có hại . Tuy nhiên tăng trọng lượng của loa chỉ là 1 trong những hình thức chống rung gián tiếp nên hiệu quả có thể khó thấy hơn là tác động trực tiếp nêu trên