Các bác cho em hỏi thỉnh thoảng mình có nên tự làm vệ sinh mắt đọc của cdp không và cách làm thế nào là an toàn và hiệu quả nhất ạ?
Nếu bác quá kỷ thì có thể dùng bông gòn que (loại để ráy tay) và lau nhẹ trên mắt. Ngoài ra, bác tìm đọc trong fan club Teac/ Esoteric có bài hướng dẩn của bác Tâm cho CDP Teac (khoảng trang 6 mấy...) nhé.
Bạn nên dùng bông gòn mềm, quấn vào tăm, sờ xem coi chừng nhô đầu tăm thì khổ, thấm ít cồn trắng, vẩy cho khô. Đừng dùng tay vắt, vô tình đem bụi, tạo vết xước cho mắt. Lau nhẹ, sau đó dùng bông khô lau nhanh cho hết vết mờ do cồn bốc hơi để lại. Đừng nên có thói quen lau mắt định kỳ. Làm như vậy hỏng đấy. Đừng nên có thói quen hút thuốc khi nghe nhạc, thay đĩa; khói thuốc làm mờ mắt đọc. Khi mắt có hiện tượng đọc kém thì là lúc mắt yếu, cần chỉnh lại diod phát quang, lau mắt k khắc phục đâu. Nhiều trường hợp hỏng mắt do người dùng cưng em nó quá đem lau, rồi đau khổ đấy. Nhớ đừng lấy cà na xí muội để lau, hay axeton nhé. Hỏng ngay lập tức. Cũng đừng tháo hệ thống kính của mắt đọc như hdan trên mạng, cũng hỏng. Túm lại nếu CDP đọc tốt thì k nên can thịp vào, trừ khi lấy khăn mềm lau nắp máy để ... khỏi bụi.
thấy nó đọc kém thì vệ sinh mắt thôi. có nhiều tài liệu nói mắt rất khó chết. nhiều khi đi thay lại bị ăn quả lừa. Hôm trước xem đoạn video tưởng chết rồi bon tây nó có thiết bị gắn vào chỉnh như nào đấy lại sống nhăn. Lau thì cũng dẽ mà mở ra ấn khay đia ra là cái mắt lộ ra( sau khi tháo định vị trục đĩa)
Mắt đúng là khó chết, song dễ đục thủy tinh thể trong môi trường khói bụi. Sài lâu cơ treo mắt sẽ sai lệch dẫn đến sai focus thành ra lão thị hoặc cận thị. Lau mắt k khéo lại làm cho mắt bị lệch tia thì khổ hơn vì thấu kính ngoài cùng là chất nhựa dễ xước, khi xước làm tia k gom. Nếu lau phải thật nhẹ và cẩn thận, k nên lạm dụng.