Chúc mừng bác! @Theo tai em với jbl 100c mà bác dùng Ampli không BT thực sự là khó nghe kể cả các bác ca ngợi khi ghép với Luxman L540 bác à!
thế nó mới chung thực & hai end bác ạ! nhưng em lại thích những loại núm vặn tùm lum đẻ vặn cho nó đã
Thấy các bác bóng bàn nhìn lại ampli của mình thấy "nhà quê" quá :mrgreen: Ngoài 2 núm chỉnh bass treble thì mỗi cổng cắm thiết bị có núm chỉnh volume riêng, ngoài ra 1 núm to vừa là công tắc nguồn, vừa có tác dụng chỉnh volume + chỉnh tiếng mid cho nó nhô ra hay lùi lại :lol:
Bác khuyên bác chủ như vậy thì khuyên nốt bác ấy mua CDP dưới 5tr thôi về chỉnh bass, treble cho sướng luôn thể. :lol:
Vâng.CD Denon S10 là ok rồi.Vì đôi L100c treb giấy không như L112 nên tiếng hơi tối nếu Ampli không BT nghe nhạc vàng thì nhiều CDs khó nghe bác à!Không tin bác chủ thử mượn về ghép
Cũng lâu lâu rùi em ít chỉnh bass, treble khi nghe nhạc, thường để về 0 cân bằng. Tuy nhiên khi nghe nhạc vàng thì em lại thích chỉnh chỉnh một tí. Có lẽ càng nghe nhiều người ta càng thích dùng nút Open/ Close, volume +/-, Next hơn các bác ạ.
Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến này!bác chủ có lẽ cũng yên tâm về con âmli không có nút chỉnh rồi.chúc cả nhà vui!
e nghĩ bài post của bác ko có tính xây dựng với bbooj dàn đó cdp dưới 5 tr( về vật chất) ko xứng tầm nếu chơi đồ gọi là vin tếch thì đồ cần đồng bộ, đa số am thời đó đều có nút chỉnh tone (có thể bản thu hồi đó kém hơn bây giờ hay tai mình qune nghe nhạc mới giờ nghe nhạc cổ nó khó hạp hay cái gu thời đó vậy thì e chịu :roll: ) vì tai trâu e có nghe qua đôi cen 100 và một vài đôi loa cổ( l110,112...) thì thấy dải cao có vẻ đuối hơn so với các dải còn lại :roll: , tất nhiên là ghép với amp cũng cổ so với loa( luxman 308,309...marantz .... đời 4 số) và nghe nhạc vàng thấy rằng có tone,tăng trep lên tí nó lọc cọc kẽo kẹt hơn, e chết ở chỗ kẽo kẹt này vài lời cảm nhận,đây e chỉ đề cập tới nhạc vàng thôi nhé,e chạy.......................tìm mũ đây :lol:
Nói thật em thích nhất Ampli chỉ có nút power, Volume, và 2 nút nhỏ xíu để selector thui. Nó sẽ khiến người ta chỉ tập trung vào nghe và khỏi phải chỉnh chọt j cả. Chán cái là ampli nhà mình thì vẫn rất nhiều nút. Hic. Đâm ra thỉnh thoảng vẫn phải vặn tí cho nó trơn đều, chứ ko vặn để lâu là nó hỏng đấy các bác nhỉ.
Tôi thấy có BT hay không BT cũng là tùy theo gu nghe nhạc và tai của từng người .Bản thân người nghe cũng thay đổi gu nghe theo thời gian ,tôi cũng vậy lúc trẻ nghe nhạc thể loại nào cũng phải bass mạnh + treble nhiều (treble lúc nào cũng vặn hết cỡ ). Sau này dần dần nút chỉnh BT từ từ về vị trí giửa ,nhiều khi nhấn nút nghe thẳng không qua BT lại thấy hay hơn. Đĩa nào nghe mà phải chỉnh BT(do quá dư hoặc quá thiếu BT) là loại ra không nghe nữa vì tôi thấy chỉnh BT nhiều nó làm hỏng đi phần rất quan trọng là trung âm. Kết luận từ bản thân: lúc mới chơi thì cần có nút chỉnh BT, chơi lâu sẽ tiến tới chơi amli không cần chỉnh BT nữa.
Sau một thời gian nghe thì em thiên về mua CD theo dạng album của ca sỹ, dàn nhạc giao hưởng hơn là album tổng hợp. Khi đó CD mình chỉ sử dụng nút power/ play mà thôi. Còn amply mình cũng chỉ sử dụng nút power và volume, không cần cát nút khác.
Có lẽ các bác nên bắt đầu từ cái "gốc" là ampli có núm bass-treble hoặc ... trơn lùi ấy nó có hợp với cái loa của mình không cái đã rồi mới tới thể loại nhạc mà mình thích nghe...rồi mới tới cái "ngọn" là cần núm bass-treble hay không . Cứ cho rằng loa mình đã....OK Salem rồi ... Cứ cho rằng đầu phát , dây nhợ của mình cũng....Salem OK rồi Cứ cho rằng ampli có núm bass-treble hoặc ...trơn lùi đều hợp rơ với loa đang xài rồi , thì : - Thích nghe nhạc loại Audiophile, nhạc để test bộ dàn , thích xài đĩa gốc xịn của hãng thu âm cũng xịn v.v... -> ampli không cần có núm bass-treble - Thích nghe âm thanh gần trung thực , bản thu thế nào cứ để như vậy ,-> ampli không cần có núm bass- treble - Thích nghe nhạc giao hưởng , thính phòng , jazz.....-> ampli không cần có núm bass-treble - Thích nghe đủ thể loại nhạc pop ,rock , jazz ,country ,nhạc vàng ...-> ampli không có núm bass-treble... cứ như ....thịt chó luộc thiếu mắm tôm ! - Thích nghe nhạc bằng đầu băng cối , cassette , nhạc vàng...-> ampli không có núm bass-treble , cứ như...chưa ăn thịt chó chứ nói gì đến mắm tôm !
thấy các bác bàn luận nhộn quá, em có tí góp vui với các bác. Các amp của Nhật, Mỹ sản xuất hay có nút chỉnh, còn hàng do châu Âu thường không có (ít), nhà sản xuất cố gắng đưa ra cân bằng các dải, vào sao ra vậy để đảm bảo tính trung thực, ít điều chế. Nhà sản xuất đồ đều dựa vào văn hóa, thẩm mỹ, trình độ của người tiêu dùng để cho ra sản phẩm, nên mới có chuyện em amp này nghe cổ điển rất phê nhưng nhạc vàng thì chuối, vocal khoe kỹ thuật giọng thì hay nhưng không thể hiện được hết độ động, chất hùng tráng của giao hưởng. Nhưng đối với mỗi người mỗi tai thì sở thích là khác nhau thì việc nghe dòng nhạc này phải thêm tí bass, dòng này phải giảm để thêm tí dải cao là điều dễ hiểu, miễn sao nghe thấy hay, thấy hợp. Các bác có tin rằng ai mới nghe hay thủa còn trẻ cũng đều thích mạnh mẽ ồn ào thể hiện ở tiếng trầm nhưng vài năm sau hoặc có tuổi thì lại tìm đến những cái nhẹ nhàng, lãng mạn sâu lắng, trầm rất cần nhưng nó như chìm xuống nền chứ không cần tức ngực nữa.. Cái quan trọng là tìm được dòng nhạc mình thích, tìm được cái "gu" nghe thì mới tìm được đồ chơi, lúc đó đồ chơi có nút này nút nọ không còn quan trọng nữa, có chăng chỉ là hình thức. Thân
Tóm lại các bác nên chơi cả hai loại :- Âm thanh Trung thực của băng.đĩa...(Loại này mà nghe các đĩa thử,thuốc...BT ra ầm ầm ),bằng âmly kô có mạch BT...trong đó amly đèn lắp lấy là đa số. - Âm thanh có thể thay đổi được BT...do người nghe điều khiển bằng nút Bass,trep,loudness,sub... và xem cái nào hay hơn thì chơi.Âmly kô có BT có thể bổ sung thêm cục Pre,EQ...phối nghép cùng để có BT theo ý mình hay hơn là nút BT có sẵn trên amly.Còn e theo gu nghe âm thanh trung thực hơn vì vậy chọn mua băng đĩa nghe rất quan trọng, chúc các bác vui.
_ Trước đây nguồn âm ngoài đĩa than thì ngoài ra còn phải kể đến băng Cassette, băng cối nữa, cũng do định dạng này hầu hết khi nghe muốn chuẩn thì phải chỉnh rãnh đầu từ làm sao tương thích với băng thì mới nghe hay được, nó cũng tương tự cái đầu Video vậy, nhưng chỉnh tracking của đầu Video khá dễ, những amp ra cùng thời kì với định dạng băng từ thông thường rất hay làm nút chỉnh BT để cân đối lại âm sắc cho dễ nghe, ngày nay khi định dạng lưu trữ bằng công nghệ số thì việc amp làm nút BT là thừa do ngay từ phần nguồn vào đã chuẩn hơn
Có thể đối với 1 thể loại thì chuẩn rồi, nhưng với loại khác để cái tai phê thì phải chỉnh. Em ví dụ thằng con zai lớn nhà bác mở nhạc dance nhạc rock thì chỉnh 1 chút, bác về nhà bắt nó tắt đi và bác mở nhạc cổ điển bác lại chỉnh lại 1 chút. :lol:
Em đồng ý với bác. Cứ có mạch đó và thêm cái nút "chơi trực tiếp" ko qua mạch âm sắc. Như thế rất linh động, nếu thích ko chỉnh thì bật nút, nếu thích chỉnh ta lại chuyển sang chế độ cho phép chỉnh sửa
Không hẳn như thế. Em thấy rằng với những hệ thống có giá trị dưới 100 triệu đồng thì có thể dùng mạch âm sắc can thiệp vào tín hiệu. Bởi thiết bị chưa đủ trung thực để tái hiện đúng âm thanh được thu do đó chưa làm thỏa mãn người nghe. Với nhữ hệ thống có giá trị trên 100 triệu đồng. Thiêt bị thuộc hàng khá cao cấp, âm thanh rất trung thực không thể can thiệp được nữa vì khi chỉnh bất cứ dải tần nào cũng sẽ không hay bằng nguồn phát gốc. Do vậy phần lớn không cần mạch chỉnh âm sắc. Mặt khác khi có mạch chỉnh âm sắc sẽ làm đường tín hiệu dài hơn, can nhiễu linh kiện nhiều hơn và đặc biệt làm biến dạng tín hiệu gốc, với hệ thống chuẩn mực sẽ dễ dàng nhận ra.