Vâng, trên con đường đầy đau khổ mà chả có tý sung sướng này, em đang ngày càng dấn sâu vào tội ác Chả là lần trước e có tháo cục nguồn xuyến ra quấn lại phần thứ cấp, do ngược đường sức từ nên phải lên đây hỏi các cụ. Cuối cùng thì hiểu được là đầu cuộn này nối với đít cuộn kia thì sẽ ra được nguồn CT. Vẫn nhớ bài học trên, hnay e đi tự quấn cho mình biến áp, e có lõi C core, quấn sơ cấp trên 2 mobin (mỗi mobin 1 nửa số vòng theo tính toán)...thế là e cũng đấu đầu với đít của 2 cuộn sơ.... kết quả thật là tuyệt vời, áp trên cuộn thứ rất lung tung, ko theo e tính.... Cũng may có mấy anh em trong hội rất tốt bụng đã đến và sửa cho em trong 1 note nhạc. Cách sửa là đảo lại, đầu với đầu của 2 cuộn bên sơ thế là nó lại chạy phe phé Vậy câu hỏi e muốn đặt ra là vì sao như thế? Mong các cụ rảnh thời gian thì giải thích cho e dc sáng tỏ. Chân thành cảm ơn các cụ đã bỏ ra 5p trong cuộc đời để đọc topic dở hơi này của e.