Thấu kính sống chung với người lâu ngày sẽ bị bám khói bụi dầu mỡ, dân chơi đồ cổ gọi là lớp sáp ( ko dám rửa hay lau chùi sẽ bay mất lớp này) ta phải dùng chất tẩy rửa sao ccho ko ảnh hưởng lớp tráng kim loại mà lại đánh bay được dầu mỡ. Nước rửa kính loại tốt có thể quá mạnh ta nên dùng nước lau ống kính máy ảnh là tốt nhất nhưng kiếm ko ra nên ta lau tạm bằng hỗn hợp cồn nước rửa chén và pha loãng bằng nước sạch lau lại nhiều lần bằng bông ẩm, bông khô có thể làm xước , cồn đậm có thể làm mờ nhựa , nước rửa chén đậm có thể làm bay lớp tráng kim loại. Nên lau với dung dịch thật loãng di chuyển bông nhẹ chậm. Di chuyển bông tốt nhất theo phương từ rìa tới tâm, vì sợ xước vòng tròn sinh quang sai.( theo cách lau ống kính máy ảnh ko biết có đúng ko) Chúc các bác thành công. Nhưng tốt nhất đừng đụng tới nó một khi nó đang ổn.