Em nói vui: các audiophile ngoài cảm nhận bằng thính giác (tai), còn cảm bằng 4 giác quan còn lại (thị, khứu, xúc, vị :lol: ), ngoài ra đôi lúc còn bằng giác quan thứ 6 nữa (em đã từng gặp ), bởi thế mới có bass bự - bass bé, bà lớn - bà nhỏ... :lol: Tranh luận có hồi kết không? em nghĩ rằng không, kể cả cho bass bự bass bé tỷ thý. Kình các bác.
Hãy nói cho tôi biết bạn chơi loa bass bao nhiêu inch Tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là người thế nào Hi hi Merry X'mas!
Bác bói cho Em một quẻ Em khoái sài loại 15".mà 12" thì Em sài thấy nó như mấy ông bợm nhậu uống chưa đủ đô ý.chả biết Em có giống Ông nào ở đây hôn
Chắc chắn là không.Vì nếu có kết thúc (thậm chí bằng thi đấu) thì em sợ cả làng vnav ta sẽ đổ xô đi mua toàn một loại loa (bass bự chẳng hạn).Trước đây chẳng đã có phong trào Tannoy+300B là gì? Mà như vậy thì còn gì để hội họp bàn tán,trao đổi.Ai cũng trang bị như ai... Công nhận là cuộc tranh luận về đề tài này - đôi lúc có căng thẳng hơi quá - thật bổ ích.Nó giúp rất nhiều người xem lại và định hướng cho lối chơi của mình. Tôi đọc hết, nghe hết nhưng vẫn trung thành với dòng bookself bởi phòng nghe của tôi chỉ có vỏn vẹn 10 m2 thôi. Xin cảm ơn!
Vậy bác thích type phụ nữ nảy nở, có da có thịt và bốc lửa. Bác ăn cay và trực tính. Đương nhiên là bác thích rượu mạnh và không khoái nhạc country.
Mới được có 50% trúng,Mời bác xem lại quẻ khác cho.Mà sao Bác biết Em ăn cay mới lạ nhỉ,Nhưng không phải cay cú đó nghe :roll:
Phòng nghe đẹp quá, chúc mừng bác Goodman ! Em chỉ nhìn thấy 1 cái loa 8 tấc, cái còn lại lắp ở phía đối diện hay chỉ có 1 cái thôi bác ? Nếu chỉ có 1 cái thì đấu vào vế trái hay phải để nghe ạ ?
Em tiếp bác vậy. Em vừa thử anh Google tìm ra bài này: http://www.soundstage.com/maxdb/maxdb021999.htm mời bác tham khảo qua. Về khoảng cách bước sóng 2 3 lần em nêu trên là em nhớ đã đọc ở đâu đó (vì phải học từ 10 năm trước, em ra trường 12 năm rồi), theo như bài báo trên chỉ cần khoảng cách hơn 1 bước sóng là đã cần 2 loa subwoofer để có sound imaging. Giả sử như bác nói bước sóng dài tai mình không phân biết được? vậy khoảng cách 2 tai = 20cm thì tần số phân biệt được vị trí phát là bao nhiêu trở lên? Khoảng 1.3kHz!!! Em hơi quá đà phân tích, nhưng mời bác bên 2 thùng loa ra ngoài trời, xếp 2 thùng loa này và bác thành hình tam giác đều rồi mời bác thử nghe lại. Rất cám ơn bác Minh PT đã đưa ra những tài liệu rất cụ thể để em tham khảo thêm. nhưng nó lại khác những tài liệu em có "bắng sách thôi" mà không phải sách in lậu đâu nhé . buổi học đó có máy phát tần số ra 2 loa suw loa để học sinh em thực nghiệm thì bọn em thấy đúng như vậy :!: . Về bước sóng ở tần số thấp mà không nghe được thì không phải là chỉ 20cm ở hai lỗ tai đâu đó là bước sóng có đủ độ dài để tai không phân biệt được hướng phát âm giống như cái ngưỡng 20hz đến 20Khz của tai người vậy.( chỉ một số ít người là có thể nghe đến 16hz ). Về chuyện nghe thực tế và ở ngoài trời thì em cũng muốn cùng bác trải nghiệm nhé, 2 loa để sân khấu ngoài trời cách nhau 15 m thì tần số thấp nhất bác có thể nghe được là bao nhiêu ? em và bác sẽ kiểm tra thử ... cám ơn bác !
Em thấy các bác bàn chuyện đấu loa là hơi khó đấy, một ampli có thể đánh tốt loa bass to chưa chắc đã hợp với loa bass nhỏ và ngược lại, lại còn vấn đề phòng to phòng nhỏ nữa chứ. Tốt nhất dùng các máy đo để so sánh các bác ạ, tiêu chuẩn là đáp tuyến tần số thấp và độ méo. Như vậy cần có một micro thật tốt, phòng tiêu âm, ampli chuẩn, spectrum analyzer...
Bác Goodman chơi đồ cỡ này rồi thì em nghì không phải là không biết , Bác goodman cho chút đánh giá và nguyên nhân cách setup hệ thông của bác nhé, nhiều bác thắc mắc quá
Điểm khác biệt nào khi Bass để cao thế này?Trong cùng hoàn cảnh này Em sẽ để nó lộn lại thì Em thấy nó đúng hơn?không biết Em có sai không nữa
Một ví dụ theo em là rất hay, không chỉ trong nhạc giao hưởng mà trong rock cũng có đấy ạ Điều này phải hỏi cảm nhận của bác bass bự và bác bass bé sau khi nghe nhạc của Pink
bác Trung cứ ví bass to là "boom bang". Sự thật thì em chưa nghe một giàn nào xài bass to, được set up đàng hoàng mà nghe như một cái boom box. Hầu hết các giàn bass to diy em đã nghe đều kết hợp với horn, có thể có nhiều cái chưa hay nhưng chắc chắn kô thể là boom box được. Tranh luận kiểu này giống như nói xe mô tô 1000cc chạy kô nhanh, bởi vì ở đường SG anh kô lạng lách nhanh bằng xe 100cc. Nếu quanh năm suốt tháng anh thích chạy mãi đường SG thì ok! Tốt nhất là có hai chiếc xe 1000cc và 100cc phải kô ạ. Còn muốn chiếc 100cc ra highway chạy nhanh bằng chiếc 1000cc thì đợi 50 năm nữa người ta đưa công nghệ của NASA vào ngành audio thì chắc được. Những cái loa be bé mới thật sự là boom box khi bắt nó đánh tầng số thấp (cộng hưởng thùng), nhưng chúng lại có cái hay riêng của nó ...biết mỗi thứ hay ở chỗ nào mà chơi là được rồi...thôi xin dừng cái sự so sánh apple vs orange
Em nhớ là có topic bàn về tiếng bass, trung, tep thế nào là hay, giờ muốn đọc lại nhưng không nhớ ở đâu. Bác nào biết cho em xin cái link nhé. Tks
Bác này treo loa cao chắc là để tránh cộng hưởng của tần số bass, trong trường hợp bác đảo lộn lại thì lại thì nghe tiếng bass lại khác đấy, chỉ trừ khi bác ngồi cao gần sát trần nhà thì nghe tiếng bass lại như cũ
Bác Fatman và bác nntrung1958 có thể giải thích rõ hơn về cách bố trí loa bass như chủ nhân bộ dàn có gì không hợp lý? Xin cảm ơn hai bác
Thông thường,người ta bố trí loa sao cho loa Treble ở độ cao ngang tầm tai khi ngồi nghe,còn loa bass ở thấp nhất. Nếu độ cao của loa k phù hợp với người nghe sẽ dẫn tới k hài hòa về âm thanh. Treo loa bass cao như thế trông có vẻ "ác", nhưng sẽ dẫn tới dư bass chứ k hay ho gì cả. :lol: