Quả thật khi nghe gần như tất cả các loa tại cân phòng ( ~ 6x 11 m2 ) của trưởng lão này thì đều ngạc nhiên là cặp loa nhỏ nhất thì cho âm bass hay và tràn ngập căn phòng nhất ! Nhưng em vẫn thích bass lớn
Nếu lần sau bác đến nghe cặp loa nhỏ ở trong căn phòng đó bác nhớ chỉnh loudness và bass về vị trí 0 nhé. Khá nhiều người bị "qua mặt" vì vụ đó và tưởng là cặp loa McIntosh đó cho tiếng bass "dữ dộ" trong căn phòng 60m2 đó. Nếu không có loudness và bass được kích lên như vậy thì cặp loa nhỏ đó không thể cho tiếng đầy đặn như cặp Ar-3a hay AR-303 đâu.
Hình như bác Ar3a đã đến giao lưu với trưởng lão này rồi. Tại phòng trưởng lão này lớn quá, em thì ngồi xa nên không biết ! Nhưng AR là AR mà McIntosh là McIntosh Em vẫn thích bass lớn
Vậy là 1 đôi loa bass nhỏ cộng với cái nút loudness bỗng chốc trở thành người lớn ? Thôi em đi tìm cái amply có nút loudness để khỏi tốn tiền đổi loa và pow !!!
Hehehe.Món ăn muốn ngon có khi phải thêm gia vị mà...Cái hay ở đây là có thêm gia vị ngon hơn hẵn.Anh bạn A3a tinh mắt phát hiện được món gia vị ấy đấy.Suy cho cùng khi xử dụng bộ giàn mình hiện có,các bạn đã khai thác hết khả năng của nó chưa? sau đó mới nghĩ đến chuyện nâng cấp.Có khi thêm một vài món gia vị gì đó mà hay hơn thì sao?
Đã thử cắm rút khoảng 2-3 loa gì đó! Và ko lần nào tắt loudness vậy cũng có thể suy ra được bác ạ! Thực tế là em vẫn khoái ăn bún mắm bún riêu hơn bún nước lèo! :lol: Đúng là phải tắt loudness đi bác Sanh Trang ạ! Vì bass hơn tức ngực! Dưng mà ko sao cụ nhan nut bien có phán "Bass nghe tức ngực mới hi-end" Thôi em té đây!
he he không cần biết có kích hay không kích miễn nó hay là được , vậy sao loa To lại không kích thêm??? có làm chút đỉnh cho hay lên thì đáng làm và giảm chi phí hơn chứ Cụ
He he, thế thì mời các cụ sang topic có hay không có EQ để bàn luận tiếp nha. Còn ở đây chỉ quan tâm đến bass to và bass nhỏ thui.
Ampli hoặc preampli nào cũng đều có loundness nếu mình thích nghe âm thanh mạnh và sâu thì xử dụng còn muốn nghe nhẹ nhàng êm dịu thì tắt.Còn EQ là khác, người chơi hi-end thường không dùng EQ .Tôi cũng như các bạn thích chơi máy móc âm thanh, tò mò tọc mạch mới sưu tập thượng vàng hạ cám đủ cả,loa to, loa nhỏ, ampli to ampli nhỏ, pre to, pre nhỏ, đèn hay bán dẫn ,CD, băng cối, casette, đĩa than, Nhật, châu âu,Mỹ có được môt số món sẵn sàng đón tiếp các bạn đến chơi.Tôi không phải là người mua bán máy nên các bạn đến nghe và phê bình là vô tư. :? Chỉ mong sao giao lưu vui vẻ với các bạn là tốt rồi.
Loundness là thiết kế để dùng cho ban đêm để khi nghe nhỏ nó sẽ bù thêm mấy dB cho dải trầm và cao chứ đau phải hiend là không thiết kế loundness đâu bác. Em thấy thiếu chi âm li 2 end có loundness mà còn bass to bass nhỏ hả? ban đêm mở to không tiện phải mở nhỏ bác mở thử loundness cho cả 2 loại loa coi nghe ấm lòng không :lol:, mà em đồ bass to có loundness nó còn ấm hơn nữa đó chứ
Do gần đây xuất hiên những cặp loa hi-end giá rất đắt mà loa basse lại bé xíu nên mới có vấn đề basse to basse nhỏ.Theo tôi cái loa basse chỉ là một thành phần cấu tạo nên cặp loa đó và giá của nó bao gồm nhiều thứ,còn basse to chắc chắn phải cho ra âm thanh trầm hơn basse nhỏ rồi(nếu đúng là hàng hi-end)Rất tiếc là tôi không có bộ loa đắt tiền mà có basse nhỏ đấy chỉ đi nghe ké của người khác đôi lần nên không dám có ý kiến.
hic hic... vậy ampli Mcintoch có loudness ko phải là Hi-end à! Thế mà trước giờ em cứ tưởng...hic hic ...thế là em "bé cái nhầm" ...
Nếu có loudness mà không phải là hi-end thì còn cái pream hoặc ampli của hãng nào là hi-end đây? Thôi thì không hi-end chỉ hi-fi (hight fidellyty) là ok rồi, hèn chi McIntosh giá dể mua hơn Accuphase nhiều.May quá. :wink:
Về vụ tại sao có loudness thì em nghĩ nó liên quan đến cái sự nghe của con người , cái tai người khi nghe cường độ âm thanh nhỏ nó kém nhạy với âm thanh tần số thấp và cao so với tần số trung , vì thế khi nghe nhỏ cần phải tăng tiếng bass, treble lên cho ép phê. Các bác xem biểu đồ cân bằng cường độ âm thanh sẽ nhận thấy, ở cường độ 60 phon thì tần số 40 Hz cần phải có thanh áp 80 dB mới nghe to được như tần số 1kHz có thanh áp 60 dB. Volume càng nhỏ thì sự chênh lêch càng lớn, vì thế nhiều chiết áp volume đc thiết kế 4 chân để khi vặn nhỏ sẽ bù lại cảm giác hụt tiếng bass một chút, cũng gần giống như chức năng loudness.
Xin lỗi bác, em e rằng không phải pre-amp. hoặc amp. nào cũng có Loudness. Mạch Loudness là mạch tăng cường thêm tiếng bass (và thường là cả tiếng treble), với mục đích thuở ban đầu là xử dụng khi nghe nhạc với âm lượng nhỏ (vào ban đêm) vì với âm lượng nhỏ ta sẽ thấy thiếu bass do tai người nhạy cảm nhất với âm thanh giải trung. Chính vì thế mà bác SanhTrang cho rằng loudness cho âm thanh "mạnh và sâu" dễ khiến gây hiểu nhầm. Gout nghe nhạc mỗi thời kỳ không giống nhau. Hầu hết các pre-amp. và amp. của thập niên 70s đều có Loudness. Từ thập niên 80s về sau thì những pre-amp/ amp. cao cấp (có lẽ dành cho audiophile chăng?) thì thường không có mạch Loudness, thậm chí không có cả mạch chỉnh tone, vì họ rằng càng đi qua nhiều mạch thì chất lượng âm thanh càng suy giảm hoặc sẽ kém trung thực đi. Đó là vài thiển ý của em về loudness. Xin trả lại cho "Bass to, bass nhỏ". Brgds.
Không phải loa nào cũng hợp Loudness đâu các bác ạ, kinh nghiệm cá nhân thì thấy chỉ có 1 số loa là hợp, số còn lại có Loudness nghe âm thanh ồm ồm khó chịu lắm. Các loa đời mới (SX khoảng 2000 trở lại) thì chưa gặp cặp nào nghe hay với Loudness, có lẽ nó không hợp
Cặp pre-pow của em chỉ có volume, balance, rec selector và input selector thôi. Loa của em là BS và đương nhiên loa bass nhỏ. Nhưng nghe buổi tối, vặn ở nút nhỏ nhất, có nghĩa là chỉ hơi nhích volume vẫn nghe tốt cả 3 giải, thậm chí nghe giải trầm còn khá rõ và hay. Nguyên nhân có lẽ là về đêm, phố vắng do đó độ ồn hầu như không có, nghe nhạc cực nhỏ mà vẫn hay. Như vậy thì những gì các bác nói về loudness đối với riêng em là không đúng. Có một điểm nữa cũng là cảm nhận riêng: Loa em đang chơi bass nhỏ có hạn chế vì một số âm trầm không rõ, nghe âm thanh không dày và tràn ngập phòng nghe, nhưng lớp lang thì lại rất rõ ràng, tiếng đàn dây nó cứ réo rắt, tiếng piano nó chứ trong vắt. Do đó với em cái sự nghe nó cũng đa dạng lắm, bản thân mình cũng hay thay đổi, lúc thì thích TO, khi thì thích NHỎ. Chơi to chán rồi lại thích chơi nhỏ. Chơi nhỏ rồi thì lại thèm chơi to.
Vậy thì cứ làm cả to cả nhỏ các bác nhể Em thì thấy thỏa mãn với cái bass 7in (17,9cm), uy lực và chất lượng tiếng bass của nó thì quá OK. (mới nghe lại BW801 của bác Châu tiếng bass uy lực nghê gớm quá!)
Nói về tiếng bass của loa bookshelf thì tránh sao được những hạn chế nhất định (nhiều khi các bác cứ thấy loa nhỏ là có cảm giác bass nó kém điều này thực buồn cười). Với công nghệ tiên tiến và kỹ thuật tinh xảo ngày nay đã được áp dụng vào sản xuất loa và thiết bị, thì để những đôi loa nhỏ cho ra được âm trầm hoành tráng và uy lực quả không còn là vấn đề quá khó đối với các hãng sản xuất loa nữa. Điều này đã được minh chứng với đa số loa được sản xuất trong khoảng 10 năm trở lại đây, những đôi loa có bass 10 inh trở lên đã vắng bóng dần và không còn xuất hiện nữa (tương lai khoảng 10 năm nữa sẽ tuyệt chủng). Thay vào đó là dòng loa cột và loa bookshelf với thể tích gọn gàng phù hợp với diện tích ở đô thị, miệng loa chỉ khoảng 7 inh nhưng thật đáng kinh ngạc với âm thanh được phát ra từ những đôi loa này, dân gian lại có thêm câu :"loa nhỏ mà giọng người lớn quá!". Ngày nay với sự phát triển cực cao của khoa học thì các nhà nghiên cứu luôn muốn tạo ra những sản phẩm có kích thước tuy thật nhỏ nhưng công dụng của nó thì thật đáng kính nể và nhiều khi ngoài sức tưởng tượng của con người. Các hãng sản xuất âm thanh đang nỗ lực phát triển không ngừng với mong muốn giúp người tiêu dùng (audiophile) có được sự tiện dụng, tiết kiệm mà vẫn đạt được những điều họ mong muốn. Đã qua thời kỳ đồ đá hay câu "Việt Nam tham to" vẫn đang phát huy tác dụng ? Hãy thử xét đến khía cạnh kinh tế đầu tư, không gian phòng nghe, sự tiện dụng và âm thanh mà những đôi loa mang lại. Nếu bạn có một phòng nghe với diện tích từ 20m2 trở lên và rủng rỉnh $ thì hãy thử chọn một đôi loa có vành loa bass cỡ 40cm. Còn với tôi, tôi luôn tin vào sự phát triển vượt bậc của nhân loại và không muốn đi ngược lại quy luật đó. Cái này em nhặt được ở đâu đó, thấy hay hay post lên đây với các bác
Em thấy loa to 30 -40 cm vẫn được sản xuất ầm ầm đấy thôi, đơn cử là JBL đấy, Nói chung nhu cầu của các audiophile đa dạng lắm, bằng chứng là bass to và bass nhỏ đã lên tới 25 trang ! Sở dỉ bác thấy hiện nay loa bookshelf và loa cột nhiều là do thời kỳ này là thời kỳ của home theatre mà. Bây giờ mà muốn mua loa nghe nhạc mới hay thì khó và mắc lắm, nên mọi người mới tìm mua những đôi loa củ dùng để nghe nhạc đấy thôi. Em đồ rằng 10 năm nữa loa lớn lại lên ngôi vì khi đó các audiophile nhà ta nghe loa nhỏ lại thấy thiêu thiếu cái gì đó giống như sự quay lại của tube, LP hay Ma- nhê. Thôi em đi gom loa lớn để dành cho 10 năm nữa
Híc loa bass bự về sau sẽ chỉ dành cho những Audiophile lắm tiền đây Thôi em đi gon loa bự như bác Xíc dậy, e rằng sau khi bài viết này xuất hiện 10 năm nữa thì sẽ hổng có đồ xài.