Avalon tệ thế sao hả bác :shock: , mà để nghe tiếng bass chịu không nổi thì chơi sub tàu bass có hơn 1 tấc nó đánh cũng chịu không nổi cần gì avalon :mrgreen:[/quote] ý bác ấy là khen bass 20 phân đánh tiếng trống kêu hay :lol:[/quote] Em bây giờ khổ lắm Bác ạ, em đang sống với loa bass to (jbl 40cm) nhưng lại tương tư em bass nhỏ (avalon 20cm). Phải chi ... em đừng nghe nó thì bây giờ yên ổn rồi
Em thích bass nhỏ, Bass nhỏ mà oánh được như bass to, thế nó mới ấn tượng. Chứ bass to thì .... Ở đây em nói đến khả năng thể hiện tần số nhé, không phải khả năng cho ra công suất lớn hơn đâu. :mrgreen:
thấy các bác cứ cãi nhau to nhỏ, buồn cười thật. BV Bình Dân đã đưa ra chuẩn rồi, ko cần phải tranh luận. Mình chỉ có thắc mắc về to nhỏ thế này: nếu mở cùng 1 amp, cùng 1 mức volume thì loa bas to và nhỏ sẽ cho tiếng khác nhau về độ ồn hay ko, nghe so sánh thế nào?
Cái này là S/N ratio phải không bác? Nếu phải thì em thấy phức tạp quá http://en.wikipedia.org/wiki/Signal-to-noise_ratio
Mình có 1 cặp loa có bass 35cm, 1 cặp loa có bass 15cm thì phải, 1 cặp bshelf có bass 12cm loại bèo. NGHE THẤY như sau: (tai mình nghe nha) 1. Loa bass 35cm (Sansui, 3 way, cs 60W): tiếng lan tỏa có vẻ rộng hơn, có thể nghe hay trong 1 phạm vi ngồi khá rộng, nhưng độ tách bạch & chắc thì kém hơn con loa Jamo 15cm 2. Loa bass 15cm (Jamo, 2.5 way, cs 140W): tiếng chắc gọn, độ lan tỏa xa thì có vẻ kém hơn, có tính định hướng nếu nghe hay phải ngồi giữa 3. Loa bass 12cm (Onkyo): tiếng không = 2 thằng trên 4. Loa Jamo sx đời mới hơn Sansui, nên dù bass nhỏ hơn nhưng tiếng ra lớn & rõ hơn Sansui. Độ nhún của viền loa bass trong tầm dao động tới 15mm (đo từ chỗ nằm yên ko tiếng cho tới chỗ xa nhất chạm thước). Mình dùng băng dính trong căng ngang cố định, thấy có chạm là rồi 5. Loa Sansui có độ dao động khá ít, chỉ khoảng 5mm, đo theo dộ dao động của mặt vải bố loa 6. Độ đáp ứng tiết tấu nhanh của Jamo hơn hẳn San, tiếng bass chắc gọn, ngược lại nếu nghe Kitaro thì mấy cái percusion sẽ cho tiếng trầm ấm khi dùng San bass to, nghe có vẻ lan xa & rộng hơn, cảm nhận tiếng vang dội hồi ngược về tai. Theo mình, nếu so sánh to nhỏ phải so theo từng thời kỳ công nghệ sx được áp dụng. trong trường hợp của mình rõ là loa đời mới ko nhất thiết phải làm bass to cũng đã đáp ứng các yêu cầu như thời loa đời cũ. Còn cùng thời kỳ, hiển nhiên mặt bass to sẽ cho tiếng lan xa và rộng khắp hơn so với mặt bass nhỏ. Nếu có chênh lệch kt càng lớn thì cái này càng dễ nhận thấy.
quên nói rõ thiết bị: mình dùng cùng CDP CA, Pre Vic, Pow BK, dây loa VDH snowline, interconnect AQ G-snake Volume pre vặn ở 9h, 11h, 12h. Sau 12h ko dám vì sợ bùm loa Sansui
Vậy là bass nhỏ đời mới hay hơn bass to đời cũ :lol: Mấy ông bên Pioneer FC có thấy săn Exclusive 2401 đâu mà tòan chèn đường nhau săn S-5000Twin thôi
Tiếng chắc hay mềm mại , nông hay sâu thì phụ thuộc vào thiết kế của loa. chất lượng loa của các hãng khác nhau .... và vv nữa . Nhưng rõ thấy là bass to thì nghe rộng hơn . hê hê. Sướng lên thì càng to càng sướng , ngắm sướng , nghe sướng ... và ..v v sướng ..
Chưa cần nghe nhưng nhìn thì hoành tráng hơn hẳn. ..... Còn mở lên rồi mới biết tùy hãng loa và tùy nhiu thóc :mrgreen:
Ơ ... Cái này kết luận tận hồi xưa (trang 28) mà giờ còn bàn luận nữa ah bác? :lol: :lol: :mrgreen: viewtopic.php?f=20&t=10709&p=230597#p230597
có mỗi cái chủ đề naỳ mà các bác cứ bàn tán mãi . Loa hay thì là loa hay chứ to hay nhỏ thì quan trọng gì, nếu bass to hay hơn thì các cty họ chẳng sản xuất loa bass nhỏ và ngược lại.
Các bác ơi cùng nhau cho topic này lên con số 2000pts đê :lol: Loanh quanh mà em lại có quan điểm lung tung thế này ạ: Bass to cũng hay, bass nhỏ cũng hay - nếu ta cho nó là hay.
Bác này chẳng dân chủ tí nào cả , đây là diễn đàn mà. Đây là vấn đề công nghệ , riêng vật liệu chế tạo làm màng loa đã đủ đau đầu rồi, mà có làm nhỏ thì mới làm được to, em bảo vệ quan điểm bass to . hô hô Nhưng quan trọng là tiền đầu tư bao nhiêu từ đó mới đòi hỏi nghe hay được ( làm to thì tốn hơn làm bé đúng không )
Các bác ạ,kô những loa bass mà cả loa trung và treb kích thước càng to nghe càng sướng.em ko hiểu khi đi xem triểm lãm âm thanh phòng nào có loa to là thường đông người nghe và khen tiếng bas hay thật còn phòng bày loa nhỏ thường vắng người :( Mời các bác hãy mở đĩa SUMO CONTEST ,ALL you can hear...và nghe thử xem loa to và loa nhỏ loa nào nghe sướng hơn <em ko nói từ Hay ở đây>)
Tại ai cũng ham to thôi mà, với trông nó hoành tráng bày biện cũng sang :mrgreen: Khách vào nhà chưa thấy gì miễn thấy đôi wesminter bày 2 bên trông to như 2 cái tủ thờ thì khỏi cần nghe bài nào về cũng khen đằng ấu đúng là auđiô philê thú thiệt, loa to vật, nặng bà cố đã thế còn dùng đèn điện quang để hát nữa. Dây loa ấy hả, to bằng bắp chân, tiêu chuẩn hàng không vũ trụ sét đánh còn chả sao nên nhìn thấy cả âm thanh chạy ào ào bên trong :lol: