theo mình thì loa bass to hay loa bass nhỏ không quan trọng chủ yếu là chất liệu làm ra nó.nói chung mình vẫn thích loa bass nhỏ hơn loa bass to thì thường công suất lớn hơn thui mà mình thiên về chất lượng khà khà
He he :lol: Em ngó thấy cái dây loa của bác ngtatliem :roll: còn có cả vi mạch "phân tần" cắt tần số lòi 2 cái tinh chỉnh ra ngoài để chọc tô vít ngoáy nữa cơ :wink:
Theo em tất cả do công nghệ hết. Cùng đời thì em ko nói chứ các loa đời mới Bass nhỏ vẫn hay như thường có khi còn hay hơn Bass tô đời quấn khố. Công nghệ bây giờ khủng khiếp lắm các bác ợ. Các bác thử mở Iphone, Ipod hay Ipad ra xem cái vỏ bé tẹo vậy mà nó nhồi nhét ko biết bao nhiêu linh kiện vào trong đó mà chất lượng và kỹ thuật thì vô đối các bác ạ
:arrow: Vâng nên có thể rút ra là loa bass nhỏ thế hệ mới hay hơn loa bass to thế hệ cũ phải hem bác :lol:
Lập topic mới về chủ đề so sánh loa các thế hệ cũ mới thôi các bác chứ so sánh kiểu này thì chẳng đến đâu cả.
bass to cho những ai tai nhỏ bass nhỏ cho những ai tai to không bass thì dành cho em (vì giờ e nghe không cần tai) :mrgreen: phải không các bác??? :mrgreen:
Em xin góp ý tí, vấn đề hay dở giữa bát to & nhỏ em không bàn, nhưng theo thông số kỹ thuật thì em thấy bát to xuống tần số thấp hơn so với các loại loa nhỏ, để xuống tần số thấp dưới 35Hz em thấy đa số loa nhỏ phải dùng đến 2 loa bass mới xuống dưới 35Hz. Tuy nhiên việc tìm amp cho các loa lớn khó hơn, cần amp công suất lớn mới đáp ứng đủ năng lượng cho loa vận hành, nhiều bác nghe bát to bảo tiếng bass lều phều nhưng kỳ thực có thể là phối ghép chưa đúng dẫn đến âm trầm chưa tốt. Tiếng bass loa nhỏ thường chắc tiếng hơn nhưng sẽ không mềm mại và dễ chịu như loa bass lớn được, do loa lớn xuống tần số thấp được. Trong đa số trường hợp thì loa nhỏ không mắc bằng loa lớn, vì đơn giản tốn nhiều vật liệu hơn, và có thể sản xuất khó hơn. Trên phạm vi hẹp cùng 1 hãng thì loa lớn bao giờ cũng mắc hơn. Vài dòng góp vui cùng các bác.
Bác này lập luận giống ý em thế ....he he . Vote cho bác một phiếu . /Ghét thế cái bảo thủ/ :lol: :lol: :lol:
Đang cãi nhau vui .. đâu ra cái lão này làm toẹt một phát .. thế là hết cãi nhau .. chán :roll: :roll:
Em xin giật micro phát biểu thêm tí: trước đây em xài loa nhỏ, khi tín hiệu đầu ra không tốt âm thanh từ loa cho tiếng ù rất khó chịu nhưng khi chuyển qua loa 3 tấc thì vấn đề trên giảm hẳn âm thanh từ loa lớn nghe mềm mại hơn trong hơn và tiếng có vẻ người lớn hơn. Hôm đi mua loa thì bác chủ cho nghe cặp 4 tấc với 6-7 loa con thì nghe còn hay hơn tiếng đầy đặn mềm, dễ chịu. Theo logic mình nghĩ loa nhỏ thì khó ra tiếng bass hay được như loa lớn do phần cộng hưởng thể tích từ thùng loa ít hơn và diện tích màng loa đẩy hơi về trước cũng ít hơn. Em xin bổ sung 1 tí, một kỹ thuật để cải thiện tiếng bass là bass reflex được ứng dụng trong một số loa, kể cả lớn và nhỏ, nhưng theo em quan sát gần đây thì đa số các loa nhỏ đều áp dụng kỹ thuật này. Nên tiếng bass cải thiện khá nhiều so với thế hệ vintage. P/S: em không phải là dân kỹ thuật nên không dám múa rìu qua mắt thợ nên có sai sót xin các bác bỏ qua.
Bây giờ em lại chẳng hiểu ý bác nữa rồi , he he ... bác nào hiểu vào giải thích giúp e với ..... vui quá .
Nói vậy thì dân audio chúng ta không cần phải mua loa đắt tiền làm gì , cứ làm mấy em loa nhật cỏ bass 30-40 nghe là ổn rồi ! :wink:
Loa đắt tiền theo bác là bao nhiêu ? Nghe ổn là nghe như thế nào ? như thế nào gọi là ổn, nếu nói như bác thì bác có thể giải thích cho em được tại sao cùng 1 hãng, loa lớn lại mắc hơn loa nhỏ không? Mà ý bác có phải là lấy mấy cặp loa bookshelf sx mấy năm gần đây giá lên mấy ngàn USD mà so với mấy loa bass 30->40 đời vintage chứ gì. Nếu đúng thì tuổi bác chắc còn bé, vì giá trị đồng tiền thời nay nó khác thời xưa bác ạ, vàng thời nay giá nó khác vàng thời xưa đôna cũng thế. Vả lại thì có những đôi vintage bass 30->40 của Nhật có tiền cũng chẳng mua được đâu bác ợ, chứ em chưa nói gì đến vấn đề nghe ổn lỗ nhỉ của bác. Thấy bác cũng có vẻ coi thường loa Nhật nhưng xin bác nhớ cho 1 điều người Nhật tuy lùn thật nhưng sản phẩm audio của họ cũng có chỗ đứng trên làng audio thế giới. Bác chịu khó dùng tiếng Tây tiếng u mà search trên google nhé khối anh khoai tây còn phải khen audio của mấy bác Nhật lùn sx. Vài dòng kính bác :lol: .
@:teddy_2007 ... bác nóng tính quá , em cũng là fan của loa nhật nhưng mỗi người một tai mà bác , có người chơi để nghe , có người chơi để chứng tỏ đẳng cấp hoặc tất tật tật ...he he . Em cũng ghét lắm ai chê loa nhật , họ lấy cái gì dựa vào đâu để chê chứ , dựa vào mua giá đắt à ơ hơ , Loa nhật tồn tại đến hàng chục năm nay vẫn giữ thương hiệu và ít thấy phải chuyển sang châu lục khác sản xuất bác nhỉ . loa nhật em còn đọc được seri một số ký hiệu loa hay chứ loa kia kìa bên kia châu lục em ứ biết sêri nào là hay đâu ạ .
Người Nhật bây giờ không còn lùn như xưa nữa nhưng bây giờ và trước đây Loa của họ vẫn chưa thể sánh vai với loa châu Âu Bác ạ. Vì sao à?! Vì bác cứ thử nghe nhạc của người Nhật so với Nhạc giao hưởng của người Châu Âu xem thì biết. Cả CDP và AMP cũng vậy công nhận có nhiều hàng nghe cũng hay nhưng cùng hàng cao cấp nhất thì thằng châu ÂU vẫn hơn
Thế mà em thấy mấy cái đồ chuyên dụng cho studio TG hay dùng đồ của Nhựt thế. Mờ em thấy mấy ông đi tây đi tàu vìa bẩu ở bển đồ Nhật còn đắt hơn đồ chính quốc, hay bọn nó cũng sính ngoại như mình ?
Nhà người Nhật không có nhiều đất nên họ phải tính đên phương án làm loa nhỏ cho hợp với diện tích ấy mà :lol:
E không có ý chê đồ audio của các bác khoai tây, nhưng mà đồ audio Nhật thì cũng không đến nổi quá tệ. nhiều gười nghĩ nó tầm thường, nó dư sức đáp ứng nhu cầu thuần túy nghe nhạc của mọi người. Chứ nếu chơi để đến đỉnh đồ của mấy bác khoai tây thì mấy ai có thể theo nổi.
Đối với em thì đồ của mấy bác mũi lõ thua xa đồ Nhật từ thiết kế mạch, lắp ráp, linh kiện, chắc chắn, tiện dụng...Còn chất âm thì tuỳ gu nghe nên em ko bàn ở đây.
Bác đã hiểu sai ý cuả em rồi , đồ cuả nhật hay đồ của châu âu đều có cái hay cái hay cái dở , nhưng có một thực tế là chỉ có loa nhật thì mới có những đôi loa bass 30-40 mà giá chỉ có hơn một triệu đồng còn loa âu mỹ mà bass 30-40 thì ......chậc chậc ! Bác đã trách sai em rồi đấy , em cũng rất thích những đôi loa hay của nhật bổn lắm đấy !
Bác có biết cũng có loa âu mỹ bass 30 ~40 giá rẻ đầy rẫy đó không,trừ phí vận chuyển từ đó về đây thì loa âu mỹ có giá là bao nhiêu không ? dựa vào kinh nghiệm và tiền bạc mấy người kiếm được đồ hay và xịn của âu mỹ để chơi ạ ... Cái hay của loa nhật là nhằm vào phân khúc sản phẩm là các khách hàng vừa tiền mà đảm bảo chất lượng âm thanh ở mức cao nhất, điều này loa âu mỹ khó cạnh tranh nổi với loa Nhật ạ. Nếu để so sánh thì phải so sánh giữa các loa cùng hãng mới chính xác là loa to hay hay loa bé hay chứ so sánh giữa các dòng sản phẩm bình dân và hi end thì quá khập khiễng bác ợ. hi
Ơ hay mấy cái lão này, đang bàn chiện bát to .. bát nhỏ lại sang chiện loa Nhật lùn >< Tây trắng ... chả liên đới líu gì đến nhau. Loa tây hay loa Nhật lùn e đều thấy thường là loa to nếu cùng dòng thì giá nó cao hơn loa nhỏ nhiều .... tiếng cũng khác xa ...
Túm lại một câu thế này nhé: Người ta thường khen mấy đôi loa nhỏ: "Loa này nhỏ mà nghe tiếng người lớn" Vậy sao ta không nghe luôn người lớn nói tiếng người lớn đi phải để thằng trẻ con nói giọng người lớn?! Xét về mặt âm học thì để tái tạo tiếng trầm có tần số thấp thì màng loa càng to tiếng càng trung thực vì sao thì các bạn biết rồi! Cùng một dòng loa thì loa to luôn hay hơn loa nhỏ.