Các bác cho em hỏi là đôi loa em có cầu loa dùng cho oánh bi-wire thì nếu em dùng dây bi-wire có cho âm thanh hay hơn là chơi dây thông thường ko ạ? Mong các bác tư vấn giúp em. Thanks.
Không khác biệt nhiều đâu bạn.nên chơi bi-amp thì mới khác biệt rõ ràng.bạn kiếm cái amp đèn vn như thi văn kéo dải trên,amp hiện có kéo dải dưới.mạnh dạn thử đi,không hối hận đâu bạn. Sent from VNAV Community mobile app
@ Loa có cầu để oánh bi-wire thì hay rồi. - Dùng dây loa bi wire thì nghe hay hơn một tý ... - Nhưng nếu Bi Amply để tẩn em loa đó thì nhanh lên đỉnh... Nếu bạn có điều kiện, đam mê thì Bi Amply sẽ cho những trải nghiệm thú vị
https://www.gcaudio.com/tips-tricks/bi-amping-pleasure-or-pain/ Đọc bài này xong sẽ thấy chơi bi-amp cho tới nơi tới chốn ko đơn giản. Nói ngắn gọn là cần một cái Cục phân tần chủ động chia tín hiệu ra 2 loại cho tần số cao/thấp (tương ứng mỗi bên loa). Rồi nó đi vào 2 cái amply phù hợp. Xong mới cắm vào cái loa. Quan trọng là phải chỉnh phần phân tần cho hợp lý, chỉnh volume amply cho loa tần số và tần số thấp cho tương thích nhau. Đến lúc nghe được cho nó hay là cả vấn đề đấy. Xu hướng ngày nay, các loa ACTIVE (có phần công suất bên trong), một số nhà sản xuất họ cũng làm như vậy, nhưng họ cân chỉnh hết bên trong, từng mạch amply riêng đánh cho củ loa riêng. Nếu cân chỉnh tốt sẽ hay hơn. Và thường mấy con này thì dây nối giữa 2 loa chỉ là dây tín hiệu (ko phải là dây công suất), kiểu dây LAN, hoặc kết nối ko dây luôn. Vì nó chơi tín hiệu số luôn, thì phân tần nó dùng mạch xử lý tín hiệu số sẽ dễ tinh chỉnh theo ý nhà sx hơn.
Nếu vậy thì chia tín hiệu từ nguồn phát đến 2 amp như thế nào hả bác? Phải tốn thêm 1 pre phải không?
Chơi loa hai đường vào đúng nghĩa là nếu bỏ cái cầu nối đi. Thì cấp công suất cho đường nào thì chỉ đường đó phát ra tiếng thôi, bypass mạch phân tần thụ động bên trong. Còn kiểu vẫn dùng mạch phân tần bên trong thì tác dụng của chơi bi-amp ko có nghĩa lý gì.
Quả là rắc rối và tốn kém, e cứ tưởng dùng dây be-wire cắm vào là xong. Ai ngờ lại như thế. Thế em cắm như cũ cho nó xong.
Tùy mỗi người cảm nhận thôi.ở đây chỉ so sánh cho chủ thớt thấy khác biệt với bi-wire. Sent from VNAV Community mobile app
@ HÌ HÌ...nghe âm thanh hay hơn là chắc chắn, còn hay đến mức nào thì tùy cảm nhận của đôi tai. Có thể dùng dây có chất liệu khác nhau để điều chỉnh tiếng Treble và Bass...
Bi-wire thì tiện lợi nhất là dùng Jumper, tùy loại (chất liệu đồng/bạc, tiết diện, chất lượng, công nghệ dây ...) sẽ thay đổi được chất âm dải trung và cao cho hợp gu. Dùng bi-wire hay bi-amp cùng loại dây loa cho 2 cầu thỉ chủ yếu chỉ tăng được lực chứ chất âm không thay đổi.
Có sự khác biệt đó ,trước đây chơi đôi TDL 3 em đã thử dây mạ bạc cho cầu trên , dây thuần đồng audio technica cho cầu dưới , nghe khác biệt hẳn so chỉ đấu 1 dây vào cầu đã nối , em đã khắc phục được phần nào của tiếng tress khô của TDL 3 Cảm ơn các bác đã đọc !!!
Em thấy có khác biệt, giữa chơi dây bi-wire và dùng cầu loa. Đấy là trên hệ thống em từng chơi. Khác biệt là hay hơn.