Có cụ nào nghe nhạc vàng bằng cặp này chưa rìviu cho em biết với, úi dời ơi mới sáng sớm nhìn hồn vía lạc mất tăm luôn. Cặp này chức năng all in one luôn Cặp này ghép với bộ trống - kèn tây, phát bài Lòng Mẹ do Như Quỳnh thể hiện thì thôi rồi...
e mà vớ được cặp này e xây hẳn 04 cái trụ betông có đà ngang trước cổng. Treo 02 bên, tối đến mở nhạc "chuông chùa" với bài cải lương lan và điệp. Đảm bảo khai thác hết chất âm của e nó. Lưu ý các bác, e không quen và cũng không có ý Pr cho chủ shop đâu ah.
Ặc ặc, nhìn thôi đã thấy vàng con mắt rồi, bác Chế chưa cần hát hết câu "Lỡ mai anh..." thôi đã biết câu tiếp theo là gì òi. :lol:
Thường thì những ae đam mê audio thấy loa đài thì thích nhưng nhìn thấy đôi loa này thì không dám thích đâu,loa quá khủng nên phải sợ thôi...
nhạc vàng hay nhạc việt nam, cảm giác ko chú trọng vào chi tiết nhiều, nên thường loa ngày xưa, loa cũ nghe hay hơn. E nghe bằng cạp loa Advent cũ kỹ cảm thấy hay hơn khi nghe bằng B&W, có bác nào nghĩ giống e không ?
em cũng nghĩ thế, em thấy loa cổ nghe mộc mạc hơn loa đời mới. Chắc tại vì loa đời mới áp dụng nhiều kỹ thuật quá cho nên nghe lịnh tai hơn loa cổ các bác ợ
Lúc mới dấn thân vào audio toàn mua đồ mới (đổi mấy cặp loa ) về nghe cho an toàn, ngày qua ngày về nghe cứ tưởng hay lắm rồi nhưng rảnh rỗi lê la mấy shop nghe thử đồ cũ có giá tương đương đồ mới của mình, sau đó về nhà quyết định ... bán hết, setup lại với đồ cũ. Em nghĩ loa mới ko phải ko hay, muốn hay thì phải đầu tư xiền gấp mấy lần so với đồ cũ thì nghe với tương đương được.
Hay quá, vậy là cũng nhiều người đồng cảm với mình. Loa mới thì âm thanh tươi sáng, nhạc tính hiện đại nhưng phải là loa đắt tiền chứ loanh quang trên dưới 1000 thì chơi loa cũ cho nó hay. Thừong a e nào mới vào nghề thích loa mới vì hình thức. Nhưng lâ dần rồi sẽ thay đổi quan điểm thôi. Còn những đại gia nhiều t thì đương nhiên cứ mới mà fang. Bán lộ nửa t cũng no "núp lùm".
Đúng là vậy!Với khoảng 1000$ nên mua loa cũ nó hay hơn nhiều so với mới cùng giá tiền.Loa mới muốn nghe đc thì ít nhất phải bỏ ra gấp mấy lần lượng obama trên.
Cách đây 2 năm gì đó, em cũng đã từng có ý kiến giống như các bác. Nhưng sau đó bị mấy tay chơi B&W, Jamo...cho ăn 1 trận gạch đá no nê....hehe...
Cũng không hẳn như vậy, nhà em đang có 2 cặp loa là ditton 15XR (loa cũ) & AN 15" coax (mới), lúc đầu chỉ có cặp ditton thì nghe nhạc vàng cũng thấy hay lắm rồi sau đó có cặp AN tự DIY thùng thì phải nghe để rà loa, rà riết rồi tai cả nhà cũng bị rà theo tiếng của em nó hay sao í mà thời gian lâu sau em cắm cặp ditton vào nghe lại thì cảm thấy nó bí bách thế nào ý, sợ là tai mình ko chuẩn mới gọi vợ nghe để thẩm âm dùm thì vợ cũng bẩu là loa gì mà nghe như bị nén tiếng, thế là đành cho em nó vào phòng nhỏ chờ setup bộ khác. Tất nhiên là sự so sánh ở đây có vẻ khập khiễng khi so sánh loa 15" với loa 8", loa cũ trị giá tầm 10tr so với loa mới tầm gấp đôi. Nhưng mà cặp AN của em cũng chưa tới 1000 obama.
Thế là các bác quen dần với tiến bộ của khoa học công nghệ rồi đấy, thế thì tiến bộ khoa học kỹ thuật mới phát huy tác dụng chứ nhỉ. Nhưng ý em không phải nói rằng loa cổ hay hơn loa mới mà ý em ở đây là loa cổ nghe mộc mạc hơn thôi.
Loa DIY thì giá 1000 quá đỉnh rồi còn gì. Chắc e cũng phải ngâm cứu vụ này thôi. Đang định gom lúa nhờ các cụ DIY con center khủng 01 tí. Tầm giá 10 củ mà đập chết được mấy con trên 20 củ cho hoành tráng. :lol:
Em thì không tin la hand made lại rẻ hơn loa sx hàng loạt trong cùng tầm giá đâu các bác ạ. Vì xét về mặt kinh tế thì loa sx hàng loạt là rẻ nhất nhất là loa cũ nữa thì giá chỉ còn bằng 30% giá loa mới thôi. Như các bác nói ở trên loa diy các bác phải tìm mua củ loa rồi chuyển về vn (cũng ko rẻ) sau đó thuê thợ đóng thùng theo yêu cầu của các bác, em nghĩ chi phí ít nhất cũng gấp đôi so với sx hàng loạt. Cho nên chắc chắn chất lượng ko thể bằng loa hãng, mới ban đầu có thể nghe hay nhưng có bác nào chơi la diy có thể cho ý kiến giúp nếu dùng lâu có phải loa diy sớm xuống cấp hơn la hãng hay ko
Các bác chém chứ đừng pi a cho loa DIY nhé... Hôm bữa có bác bảo la diy tiếng bát hay hơn AR3 em thấy mừng cho các bác DIYer
Hôm vừa rồi em cũng đc nghe cặp bookself Dynaudio SP25 đúng là hay thật nhưng hỏi giá thì giật cả mình bác à!
Củ loa mắc hay rẻ thì cũng còn tùy chứ nhỉ? Còn xuống cấp thì e ko hiểu ý cụ nói sao? Xuống cấp cái zề hả cụ?
Bàn đến chuyện đắt hay rẻ giữa loa DIY & loa hãng mới-cũ thì nó lại đi sang chủ đề khác rồi, nếu bàn thì e là loãng topic này mất nên nếu bác có nhã hứng thì lập topic khác rồi cùng chém ạ. Còn về chất lượng thì chả biết sau 10 năm hay 30 năm (như mấy cụ loa 2nd đang được các bác sưu tầm) nữa thì thế nào chứ hiện nay sau 2 năm chạy rà (vì củ loa của em mới mừ) thì càng lúc em càng thấy cặp loa của em nó hót ngọt hơn thui.