Em có dịp tận tay nghịch bộ toàn đồ Hãng mới cứng như sau Loa: JBL K2S 9800 SE (chắc chắn đắt hơn Wilson 7 nhiều) Amp: Mark Levinson No.33H monoblock power amplifier Pre: Mark Levinson No.32 Reference preamplifier CD: Mark Levinson No.390S CD Processor Xin hỏi các cao thủ đồ hãng: đồ này nghe có được không? Các cao thủ tự so với bộ nhà mình xem sao? có gì chưa ổn phân tích cho em với.
Nghe thì có vẻ dữ dằn đấy. Nhưng với E,trừ Levinson 390s,những thứ còn lại k hề gây ân tượng gì.Đơn giản là vì: "They are not my taste at all" :lol:
Phân xử dễ ợt bác ơi Tranh luận ai cũng sẽ cho là mình đúng, mà rõ là đúng trên quan điểm của mình. Thế nên mới có câu: tất cả chúng ta đều là người chiến thắng :lol:.
Mười mấy trang tranh luận về một cái: to hay nhỏ...hay thật :shock: 1- Em cũng đã qua quá trình diy loa rồi. Chỉ có một câu nói của ông Jacques Mahul mà em không bao giờ diy loa nữa. * Focal ( J M Lab) bán cả loa đóng sẵn, lẫn loa rời cho giới diy. Khi được hỏi có gì khác biệt giữa củ loa của loa hãng đóng và củ loa bán rời thì ông J. Mahul trả lời là khác một vài vòng dây. điều này có nghĩa là ta có thể nhái tất cả, nhưng không bao giờ bằng đồ chính hãng cả. Ở đây em không bàn đến nghe hay hay dở. 2- Dễ dàng nhất cho diy loa là sử dụng loa toàn giải phải không các bác?? * Sự thực thì không đơn giản như vậy. Không phải chỉ mua củ loa_ fostex hay lowther gì đó_ đóng một cái thùng ráp củ loa vào rồi nghe là xong đâu.Nếu đúng thì người ta còn phải làm cái mạch lọc cho nó phát âm cho đúng, và còn nhiều cái lẩm cẩm nữa... 3- Cho dù khó khăn, nhưng phong trào diy loa ( và máy) sẽ không bao giờ ngừng vì đây là cái thú chơi. Nhưng cái thú diy loa đến lúc nào đó khổ chủ sẽ tự ngưng thôi: vì loa mình diy thì chỉ cho mình nghe mà thôi.Và dựa vào chuẩn nào để nói loa mình phát âm đúng/ hay sai? Và nhất là khi mua bán : bây giờ ở bên nhà các bác còn đang chuộng, chứ ở đây bán loa diy thì thiếu điều đem cho không chì chẳng ai muốn mua cả. Mến
Re: loa hãng hay loa DIY ? Nếu bác thật tình thích cặp Acapella thì để em qua năn nỉ bác Lâm bớt giá cho, bởi nó nằm ở đó hơi bị lâu rồi .
Em đồng ý và không đồng ý với bác misterVu những điểm sau: 1- Em không biết ông mà bác nhắc đến, nhưng có thể đồng ý với bác loa hãng thông thường hay hơn loa DIY nhái rẻ tiền. 2- Loa toàn dải như bác nói không phải là DIY, chỉ là DIY mỗi cái thùng thôi à, 2 loại loa bác nhắc đến em đều có cả, và hãng đó đa phần làm củ loa. Tầm loa này không ra tiếng bass hay để so với những thùng loa giá nhiều nghìn $ cho dù dùng thùng đúng của hãng. Còn nhiều thùng loa của hãng còn dở hơn nhiều nữa. 3- Loa hãng dễ mua bán là đúng rồi. Em xuất phát từ loa hãng (Nga, Nhật rẻ tiền) DIY loa VN rẻ tiền gần như cùng 1 lúc, cũng trải qua nhiều loa Hãng tầm thấp rồi DIY (đơn giản là mod dây loa, phân tần, thùng loa) 1 số, xa hơn là đóng thùng loa, chế phân tần, xa nữa là tự chế tạo loa thì chưa làm được (và không muốn làm), từ các việc trên em nghĩ: - Nếu dự định tiêu $1000 vào cặp loa thì em sẽ mod thêm 1 ít chắc chắn hơn loa nguyên bản - Nếu với cặp loa 10-30K (như cặp K2 S9800 SE đã nêu trên) thì không nên nghịch vì tự nhận thấy mình chưa đủ trình độ. Hiện giờ em có củ loa chính hãng, không có mod gì, thùng loa đóng, phân tần sắp mod, hệ thống còn lại chính hãng (như các bác nói là để tham chiếu). Vậy em ở trong mục dùng đồ hãng hay DIY? Các fan đồ hãng chưa tự so với bộ dàn em nêu trên ạ? Cá nhân em đã có sự so sánh với đồ nhà rồi!
Còn Em không mua đồ kit về DIY như Bác nói mà mua cặp loa chính hãng JBL 4435 về tháo bỏ thùng hãng bán rẻ cho người ta lấy 2 cặp 2234 đóng thùng mới, nghe phê hơn nhiều chả biết dạng chơi như Em thuộc loại gì, khổ thân !
Re: loa hãng hay loa DIY ? Cám ơn ý tốt của Bác Via nhiều nha !!! Giả sử Em có tiền thừa mứa cũng không khiêng cặp Acpella đó đâu. Em lấy chất âm nó để so sánh về các loại loa hãng thôi, còn Em thì vẫn thích DIY loa hơn, Em cứ mua các driver của các hãng riêng biệt tháo trong thùng ra mà Em thích chất âm của các driver hãng đó về mà chơi, thế là cặp loa của Em thuộc loa hợp chủng quốc rồi Bác ơi và Made in tự tui thôi !!!! he he.
Jacques Mahul là người sáng lập ra Focal & JMLab. Trước đó ông là kỹ sư trưởng của Audax. Mời các bác theo đọc 1 bài phỏng vấn Jacques Mahul khá thú vị (tiếng Anh) http://www.stereophile.com/interviews/274/index.html
Xin phép không đồng ý với bác Trung.Cuộc tranh luận này thật sôi nổi và bổ ích.Tất nhiên không vì nó mà các môn đệ DIY thôi khoan bào cưa đục để chuyển sang chơi đồ hãng hay ngược lại, các bác ưa đồ hãng lại lang thang chợ trời, chợ mạng sưu tầm đủ thứ "hầm bà làng" về xào nấu cho vừa tai mình. Ai thích cái gì thì chơi cái đó thôi.Nhưng qua những bài viết thật nhiệt tình-đôi lúc còn căng thẳng, anh em trên diễn đàn được mở rông kiến thức và củng cố thêm cho quan điểm chơi của mình và phong trào chơi audio sẽ càng phát triển. Chứ nếu cứ dứt khoát phải "đi đến một kết luận cụ thể" thì gay quá.Nó không còn là chơi nữa rồi.Khi ấy, các bác chuyển hệ sang "hội thảo khoa học" chứ đâu phải là forum? Kính các bác.
Em gặp nhì tay DIY có máu mặt nhưng đồ mướt của ổng chơi vẫn đồ hãng bác à! DIY là niềm đam mêm và khám phá + học hỏi./.
Hình như các bác thích ping nhau cho "vui" chứ không hẳn là không hiểu. Đa phần dân chơi không có thời gian hoặc không am hiểu nhiều hoặc... sẽ chơi đồ hãng. Chơi đồ hãng đương nhiên là có đồ hay, đồ dở. Nhưng nói chung là bao giờ đồ hãng hay là kết quả lao động nghiên cứu của nhiều chuyên gia. Một phần nhỏ những người đam mê khám phá hoặc tự tin hoặc quá tự tin vào trình độ của mình sẽ nghiên cứu làm đồ DIY. Đây là kết quả của lao động và nghiên cứu của cá nhân họ và "đồng bọn". Đều là kết quả của lao động cả, các bác băn khoăn làm gì. + Bác nào lớn tiếng ca ngợi đồ hãng mà chê đồ DIY thì là coi thường người khác. Có thể chê một người, nhưng chê tất cả những người DIY là " xxx tối". Vì có nhiều người DIY quá giỏi, và các sản phẩm đó trở thành hàng concept, rồi từ đó khi được nhiều người chấp nhận, nó được cải tiến thành sản phẩm đại chúng - tức đồ hãng. + Bác nào vỗ ngực khen đồ DIY mà chê đồ hãng cũng là "xxx tối". Đồ DIY làm là để thỏa mãn cho mình, chưa chắc đã hay với hoàn cảnh khác, con người khác. Nếu được nhiều người công nhận, các bác hãy gắn nhãn mà làm đồ hãng đi mà bán kiếm tiền. Tóm lại : chẳng hiểu các bác muốn gì khi so sánh đồ hãng với đồ DIY. Để chứng minh ta "ăn chơi sành điệu" hay chứng minh ta "tài năng xuất chúng".
Bác nói đúng, tốt hơn hết là không ai chê của ai cả! Nhưng ngẫm cho kỹ thì đi từ cái riêng để thành cái chung là cả một con đường gian nan và phức tạp! KHÔNG HỀ ĐƠN GIẢN :lol:
Em thấy thực tế thế này ạ, một mẫu tranh thêu của 1 chị lao động xóm nghèo kích thước khoảng 1,6m x 0,8 m chị ta cặm cụi thêu tay không biết bao nhiêu là công lao chỉ bán được 800.000 vnd, thế nhưng cũng bức tranh đó cũng con người đó thêu chỉ gắn chữ XQ vào là giá nó tới 12.000.000 vnd, các Bác nghĩ sao về đồ hãng và giá trị thật của sản phẩm ???????
Điều này em có thể coi là một cách " định hướng tiêu dùng " của ông ta, vì theo em hiểu thì bán loa trọn bộ thường lãi nhiều hơn bán củ loa cho dân Diy ( cùng một hảng ).
Nhưng em đã xem kỹ thì bức tranh của chị LĐ không bao giờ đẹp,sắc sảo và có hồn bằng bức tranh của XQ đâu bác ạ và đương nhiên nếu nhỡ ai đó ở biệt thự thì Tranh thêu của họ không thể không là XQ hay Hữu Hạnh đuợc! Thế mới loạ!