Tiện thể nói về XQ: 1 bức tranh giá 71M VND đã về với chủ trong tháng vừa xong. Tranh này để cạnh cặp loa JBL 9800. Em vẫn thấy loa hãng đẹp hơn tranh.
Không phải em! Em vẫn còn tinh thần DIY cho dù là ít, cho dù là DIY việc cắm dây loa (chứ không DIY loa) Mà các bác nói DIY loa nghĩa là sao? chế tạo cả củ loa hay chỉ lắp ghép củ loa vào thùng, ....? Nếu không nói ra các bác cứ tưởng mình DIY loa thì chết. Các fan loa hãng đâu hết rồi? các bác show hàng xem có thể mod miếc gì được không? Các bác DIY đâu rồi? các bác show hàng xem các bác DIY gì nào? GO GO
Chào các bạn! Mấy ngày qua theo dõi topic này tôi rất thú vị.Tôi thật sự khâm phục anh bạn đã thịt ngay cặp loa 4435 chỉ để lấy loa DIY (một sư đam mê tuyệt vời)Tôi cũng đã có nhiều dịp tiếp xúc với một số bạn trẻ(bạn già cũng có) và ước gì mình trẻ lại để hòa cùng hứng thú DIY của các bạn.Tất nhiên là chỉ ở mức đi tìm "lạc son" mấy món đồ (linh kiện, bộ phận)tương thích(cũng có nguồn gốc từ đồ hãng) về mày mò lắp ráp để cho ra môt thành phẩm.Tôi cũng đã chứng kiến sự sung sướng của một anh bạn khi thành phẩm của mình cất tiếng và được mọi người có mặt cùng chia xẻ.Về nhà cũng cảm thấy buồn vì mình đã quá già chỉ mua đồ hãng phối ghép môt bộ để nghe cũng đã hết hơi nói chi đến chuyện DIY. Các bạn ơi, âm thanh hàng hãng hay DIY, digital hay analogue, bóng đèn hay bán dẫn cũng đều là âm thanh "điện tử"cả,do bộ loa phát ra đến tai người nghe và cái nào mình thích nghe là ok.Thân ái.
1- Có tiền chơi hẳn đồ gấu của hãng, cần gì biết DIY 2- Biết DIY cần gì đồ hãng, nhưng vẫn cần tiền để mua linh kiện về để DIY chớ :lol: Suy ra: (1) Fan đồ hãng: chỉ cần có nhiều tiền để mua, lên đời đồ chơi Fan DIY: Phải thu nạp thêm kiến thức điện tử, vừa phải kiếm nhiều tiền để mua linh kiện thỏa mãn thú chơi lọ mọ DIY Suy ra: (2) Chơi đồ hãng lành hơn vì mọi thứ đã sẵn nong sẵn nghé, chỉ phối ghép sao cho hay, cho vừa tai mình là ổn, cảm giác mua đồ thì như nhau cả, vui vì 1 món đồ chơi mới (gấu, đẹp hoặc hay v.v...) Chơi đồ DIY lọ mọ hơn, nguy hiểm hơn, điện giật thường xuyên, nguy cơ có thẹo vì mỏ hàn cao, mất thời gian lùng mua linh kiện, mất thời gian hàn hàn nối nối, tốn tiền cho thú vui, bù lại khi hoàn thành sản phẩm là niềm vui vô kể, giống như sanh ra đứa con vậy Tóm lại chơi kiểu gì cuối cùng cũng nghe 1 chất âm gọi là: chất âm điện tử thôi mà, làm sao mà giống như thật được cơ chứ... :lol:
Tùy người nhưng muốn DIY thì cần phải có chút máu sáng tạo , làm ra cái gì mới cho mình và cho đời . Nếu thiếu máu sáng tạo thì OK với những gì mà các nước đã phát triển làm ra và Việt nam mãi mãi chưa thể vươn lên được . Chắc không ai là người Việt mong muốn điều này .
Các bác Mod Leo, Haolq ơi, nhờ các bác mời các bác tham gia topic này mỗi người một ly cà phê đá cho mát mẻ để chiều nay còn liên hoan thịt cừu chứ
Bác mời còn thiếu mấy đại cao thủ như bác Phong ; Unison250th ... mấy bác này mà cho ý kiến thì topic càng hấp dẫn nữa . Hình như E có đọc 1 câu rất hay của bác nào đó dành cho các DIYERS :" Ko có loa kèn nào dở, chỉ tại setup chưa đúng" ( ý nghĩa như vậy , từng chữ ko biết chính xác ko ? )
-Hiện giờ em có củ loa chính hãng, không có mod gì, thùng loa đóng, phân tần sắp mod, hệ thống còn lại chính hãng (như các bác nói là để tham chiếu). Vậy em ở trong mục dùng đồ hãng hay DIY? -Còn Em không mua đồ kit về DIY như Bác nói mà mua cặp loa chính hãng JBL 4435 về tháo bỏ thùng hãng bán rẻ cho người ta lấy 2 cặp 2234 đóng thùng mới, nghe phê hơn nhiều chả biết dạng chơi như Em thuộc loại gì, khổ thân ! Loa chính hãng, gỡ thùng ra đóng thùng mới, hoặc gỡ phân tần ra mod thì đâu có gọi là diy :!:
Bác nổ cũng vừa vừa thôi cho thằng em nhờ. DIY cũng nhiều cách khác nhau. - Tự mua các củ loa về , đóng thùng, làm phân tần theo tính toán cá nhân: cái này thì chỉ bán củ loa ... - mua củ loa về, đóng thùng như nhà sản xuất loa vẽ: bán còn có giá một chút.. - Hoặc diy như ở nước ta: vì điều kiện khó khăn nên phải gỡ củ loa và phân tần dể dễ chuyên chở, sau đó đóng lại thùng loa mới cho các củ loa này vào.Chỉ nội cái phần thùng loa khác này đã làm thay đổi các đặc tính của loa rồi: cái này thì đang có giá ( ở VN thôi!!) Một thí dụ điển hình của dòng loa nổi tiếng rất hay được diy lại: dòng loa LS3/5. Dòng loa này dùng loa trép T27 và loa mid bass B110. Loa LS3/5 chính hãng bán rất đắt ( second hand và loa xưa) trong khi loa này diy bán không được. Mến
Đã là toàn dải mà còn lại phải có mạch lọc âm nữa thì em chịu, không biết bác nghe thông tin ở hãng toàn dải nào không biết nữa . Thí dụ : It is a physical characteristic of all wide-range high-sensitivity loudspeakers, and that includes the high-end B 200 6 OHM speaker, that they reproduce higher frequencies louder than the lower ones. To compensate for this, we have designed speaker cabinets for the corners of the room. Corners tend to boost the bass but not the higher frequencies. This allows us to use a very simple correcting circuit (consisting of a coil and a resistance) and we still get a very pleasing, natural overall sound. Mà nếu có mạch lọc "Cross Over" thì làm sao mà còn gọi là toàn dải nữa bác ơi! Em không có nói đến cross-over bác ạ. :?: Chẳng qua là cách dùng từ của em không đúng: nhờ bác chỉ dẫn cho đúng. Xin cảm ơn. Mến
Trừ khi mua bộ dàn tất cả trong một thì chúng ta không phải DIY gì hết. Còn khi đã chơi rời( đầu đĩa, pre, pow, dây, loa...)khi phối ghép, thay đổi, nâng cấp...là ta đã vô tình DIY cho bộ dàn của mình, chứ đâu phải cẩm búa,mỏ hàn mới là DIY. DIY là thòa mãn mình. bàn sắc, văn hóa riêng của mỗi người( rất đáng chân trọng), khác nhiều với đồ hãng cho người mua(càng nhiều càng tốt), bế con mình vẫn sướng hơn bế con hàng xóm. Nhưng ít ai lại tuyên bố con tôi xinh hơn con mọi người!!! phải không các bác???.
Dạ thưa bác Mistervu đây ạ, Chính bác bảo là "fostex hay lowther gì đó_ đóng một cái thùng ráp củ loa vào rồi nghe là xong đâu.Nếu đúng thì người ta còn phải làm cái mạch lọc cho nó phát âm cho đúng, và còn nhiều cái lẩm cẩm nữa..." Chỉ có loa ba đường tiếng hoặc hai đường tiếng rưỡi và đồng trục thì mới cần bộ Phân tần (Crossover hay mạch lọc) như bác đã đề cập thôi ạ Thân,
pháo cao xạ ngày xưa hình như bộ đội ta cũng phải diy thêm cái j` đấy mới bắn rơi được máy bay b52 :idea:
Loa toàn dải đúng là thiết kế để có thể làm việc trên gần như toàn bộ dải tần số âm thanh mà tai người có thể nghe được,nhưng vấn đề là đáp tuyến tần số mà nó tạo ra chưa được bằng phảng cho lắm.em nghĩ là bộ lọc sinh ra để là phẳng cái đáp tần ấy.
Bộ lọc này còn đc gọi là bộ lọc khấc hay lọc V nữa . Mạch đơn giản gồm một trở một tụ và một cuộn dây đấu // với nhau và đấu nối tiếp với loa , mục đích để hạn chế bớt dải tần ko mong muốn , thường là dải trung cao ( nhiều dễ gây chói ) .
Em chưa từng sở hửu loa toàn dãy, nhưng em cũng luôn theo dõi các chủ đề liên quan đến loa toàn dãy. Em thấy chỗ này hơi ngộ ngộ , các bác nào đang chơi hoặc đang có nghiên cứu về loa toàn dãy xin cho ý kiến để những member sắp và sẽ sở hửu nó được học hỏi. Cám ơn.
Em xin nói ít về loa toàn dải, Toàn dải có nghĩa từ thấp 20Hz đến cao 20KHz (ngưỡng tai người nghe được). Tuy nhiên gần như không có 1 cái loa nào đáp ứng được dải tần này. 1 cái loa = củ loa = 1 driver khi chế tạo đã đáp ứng phần từ 50Hz-16KHz (có thể dải rộng hơn hoặc hẹp hơn thì nó là loa toàn dải rồi. Vì dải rộng thế mà để cân bằng về cường độ âm thanh khi mức tín hiệu vào như nhau ở các tần số thấp đến cao là rất khó, ví dụ ở dải cao 15kHz nó kêu to hơn các mức khác thì người ta mắc nối tiếp vào loa 1 mắt lọc R C L để hạn chế tín hiệu ở tần số 15kHz xuống, đó là mắt lọc khấc, nó làm loa toàn dải cân bằng hơn. Đó là chút ít kiến thức và kinh nghiệm về loa toàn dải (hiện giờ em vẫn còn 1 cặp toàn dải Lowther)
bác Hai thân mến . nếu bác thích hay muốn nghiên cứu và thưởng thức loa full range thì bác phãi ...sở hữu 1 cặp đã chứ . sau đó thì tham khảo và đối chiếu thì sự hiểu biết thấu đáo về nó sẻ rất nhanh và đơn giản ...em thấy có nhiều khách hàng nghe rất thích các loại đồ audio diy ( cả đồ ngoại lẩn made in VN ) ..nhất là đồ đèn và loa . nhưng rất kỉ lưởng , tham khảo rất chặt chẻ ....qua 1 thời gian thì ...xụi luôn ,không dám mua nữa vì khi đi hỏi mấy ông đang chơi nó thì mấy ổng ...rất li kì . nào là phãi chỉnh bias đèn ..liên tục (!?), nào là 1 tuần siết vít loa 1 lần (!?) ... nào là bao nhiêu thứ hằm bà lằng mấy ổng nặn ra để ..hù chúng em :lol: để chi vậy ? ...để khoe cái giỏi cũa mình và vô tình giết chết audio trong tầm thức . 1 ông thì lôi cuốn bởi âm thanh diệu kì ,1 ông thì cóc biết gì ngoài giỏi kỉ thuật và ...suy diển ... 2 ông ráp lại tư vấn 1 hồi rồi dìu nhau vào ...ngõ cụt luôn vài ba tháng sau có kết quả liền :1- chơi đồ hãng cho nó lành 2- cái phòng nghe đẹp đẽ biến thành ...cái kho đồ dết hay phòng thí nghiệm gì đó chơi đồ diy là dân cá tính , dám chơi dám ..chết . tư tưởng thoải mái , thích học hỏi và thực hành . tinh thần cởi mở , kinh tế dồi dào ...em thấy dân chơi thứ thiệt này 100% có phu nhân rất ,rất very good he he . loa hãng hay loa diy cũa tây cũa ta em cũng đều bán phe phé . miển sao mấy cái củ loa là hàng xịn là được loa hãng gốc em bán ào ào , loa để diy em bán ...chưa được . bởi vì hợp đồng dày cộp mà kiếm chưa ra hàng
DIY nó khổ lắm Bác ơi, cay đắng cũng nhiều mà vinh quang thì cũng kha khá . Very Good như bác nói thì khó đấy, có điều hơi hơi Good thì có. Sau khi đóng đi đóng lại nhiều cặp thùng DIY, hôm nọ em cho Vợ em nghe CD Everlasting Love, vợ em bảo "Nhìn cái thùng cũng hơi quá khổ và kỳ quái vì nó to hơn cái két bạc , nhưng nghe đã thật Anh ạ. Đã hơn mấy cái thùng trước đây nhiều" Vợ em đâu có biết là em đã nướng vào cặp Driver của Ông gì Audio đó mất bao nhiêu đâu He He Nhưng khi nghe được một lời chia sẻ của vợ thì cũng làm dịu bớt cái nỗi khổ của DIY xuống được một chút Bác ạ. Túm lại: Loa nguyên bản hay DIY :arrow: tùy cách chơi của mỗi người, nếu Bác là người chịu khó tìm tòi và khám phá. Chắc chắn bác lại sẽ phải nướng tiền cho cái ông Audio gì đó như em thôi. Nếu Audio mà có điểm dừng thì ngày nào Bác và em cũng ngồi uống cafe với nhau vì có ai mua nữa đâu mà bán bác nhẩy :idea: Thân
Cái này chỉ Ông Dũng dám nói vậy Vụ này Có lẽ mời Ông Dũng làm Thầy Lý Số cho Forum chắc trúng mánh lớn.Hic
Gửi các bác Theo dõi bài này ngay từ đầu, tôi thấy các bác trao đổi nhiệt tình quá nên muốn có ý kiến. Biết là so sánh luôn khập khiễng, nhưng chắc mọi người đồng ý với tôi là chơi đồ DIY cũng giống như độ vậy, ví dụ như: Chopper ở Mỹ chuyên độ xe máy, MTV chuyên độ ôtô, Mercedes benz có AMG, BMW có Hamann v.v Nói về chất lượng thì thực chất, các dòng sản phẩm trên rất cao, nhưng tại sao họ vẫn thích độ., Lý do thì xin thưa là nhu cầu của họ là vô hạn, họ không muốn dùng cái gì đó đã có sẵn, đụng hàng hay mới chỉ đến thế thôi., Họ muốn một cái gì đó đặc biệt hơn, Xét về loa, Tôi rất đồng ý với bác 12hocdoi, đương nhiên, ai cũng công nhận với tôi rằng điều kiện của họ tốt hơn chúng ta rất nhiều: Công nghệ, kinh nghiệm, máy móc, từng trải v.v kể cả tiền nữa, bên cạnh đó, ai cũng hiểu rằng họ cũng có đam mê như chúng ta. Vấn đề là họ biết biến cái đó thành sản phẩm, thương mại hóa và chúng ta tiêu tiền. Vậy thì chúng ta lấy gì ra để thắng được họ, chẳng có gì ngoài lòng đam mê. Còn xét về giá, anh em thử nghĩ xem, nếu so giá tổng quan của sản phẩm DIY với một sản phẩm chính hãng thì đúng là DIY có lợi, nhưng mọi người chưa cộng khoảng thời gian, công sức, vợ cằn nhằn v.v để làm ra một sản phẩm tự chế. Đó là chưa kể làm hỏng mà phải làm lại thì chắc còn mắc hơn sản phẩm chính hãng Tôi chưa thấy bán lẻ rẻ hơn bán buôn bao giờ. Họa chăng chỉ có Metro hay Walmart bán lẻ với giá bán buôn. Chúng ta nên xem lại vấn đề DIY là gì, thực ra, các bác cũng chỉ gióng lại thùng loa, chế bộ phân tần, chạy dây thôi, chứ hầu hết theo tôi hiểu không làm được bộ phận kỹ thuật phức tạp là cái loa., vậy, nên chăng được gọi là độ thùng loa, độ bộ phân tần cho loa, không nên gọi là tự làm (DIY). Tất nhiên, cũng có nhiều người theo trường phái bán rẻ Westminster đi để tự chế loa., Tôi thực sự trân trọng họ., Không có những người như vậy, chắc chúng ta mãi mãi khoe với nhau về thương hiệu này, nhãn hiệu sản phẩm kia, không có gì là của chúng ta tự làm cả. Thế nên, tôi thấy tâm đắc với câu của bác TDT: Con ông nào đẻ, ông ấy nuôi., Vậy, bác nào đủ trình rồi và thích độ, thì theo con đường kỹ thuật để thưởng thức đứa con tinh thần đó,. Còn bác nào chưa rành mấy cái đó thì xài loa chính hãng cho chắc. Truly,