Bạn hiểu sai nghĩa của từ DIY rồi. Bạn có tự làm ra gạo để bạn ăn hàng ngày không? bạn có tự làm ra điện để phục vụ các nhu cầu hàng ngày của bạn không? Vẫn có nhiều người "ĐỘ LOA" đấy. Nếu nói như bạn thì các DIYER phải đi khai thác quặng đồng rồi tinh luyện để cán kéo thành dây đồng trước cái đã rồi mới tính đến các công đoạn sau.V.V Ngay cả DYNAUDIO nổi tiếng là Inhouse Production mà còn phải mua tất cả các nguyên liệu để sản xuất loa, hoặc Sunus Faber cũng chỉ đóng thùng loa mà thôi còn các loa con (Driver) cũng phải mua lại từ các nhà sản xuất Driver khác. Vậy bạn có dám bảo rằng " Sonus Faber cũng chỉ là DIYER không? " hay bạn xếp hạng Sonus Faber vào đâu, vì họ chưa bao giờ sản xuất loa con cả Các nhà sản xuất Loa thuộc hàng Hi-End như thế vẫn còn không tự làm được chứ đừng nói đến các DIYER Việt Nam và thế giới Thân,
Chủ đề này vui quá, lâu rồi mới có chương trình hay thế này. Em không dám có ý kiến gì về DIY hay không DIY, em chỉ mạo muội đưa ra nhận xét thế này: 1. DIY đến một mức nào đấy thì tiêu chí RẺ không còn nữa. Với điều kiện ngoài giá trị thực bằng tiền các bác dùng để mua driver thì còn những chi phí ảo khác nữa như thời gian, trí lực, chi phí cơ hội ... Với tổng chi phí này, thì DIY không thể nào gọi là RẺ được. 2. Khi cùng ở một tầm như nhau, thì việc nói loa nào hay hơn loa nào thì rất khó. Chỉ có thể nói rằng loa này khác loa kia ở điểm nào đó, hoặc loa này phù hợp với gout của tôi hơn loa kia thôi. 3. So sánh loa rất khó, vì loa mà các bác nhắc đến ở trên toàn loa to tướng, để tập hợp chúng lại với nhau, nghe trong cùng một môi trường phù hợp trên cùng một hệ thống phù hợp với các dòng loa trên thì thật sự khó. Vì mỗi một dòng loa, lại phù hợp với một hoặc một vài hệ thống chứ không thể phù hợp với mọi loại hệ thống được. Như vậy, chỉ có thể nói được về một khía cạnh nào đó của cả hệ thống chứ khó có thể khẳng định được một cách toàn diện của riêng cặp loa. 4. Còn riêng về mặt kỹ thuật, quả thật em không biết các bác thế nào chứ với những gì em biết thì đúng là hơi bị thiếu thật. Về đồ điện tử thì có thể có nhiều nhưng vẫn còn thiếu. Chứ về loa thì chưa có nhiều, mới có một ít micro, proccessor... Nhưng với những tài liệu trên mạng thì còn nhiều vấn đề tồn tại lắm. Ngoài ra, những phần mềm simulate của mình vẫn hơi thiếu. Nếu có thì công việc tính toán và chế tạo của mình sẽ nhẹ nhàng và có cơ sở hơn nhiều. 5. Dẫu sao đi chăng nữa, cái nghiệp DIY nó còn có những cái sướng mà không phải ai cũng có được. Cái này nó nằm ngoài, nằm trên tất cả những kết quả của việc DIY đạt được. Nó không thuộc phạm trù âm thanh, không đo đạc được, không so sánh được, không diễn tả được. Nó giống như là những ông đi câu cá, đi đánh golf... Mục đích chính, cái sung sướng chính không phải câu được con cá để ăn, hay đánh được quả bóng vào lỗ mà là cái vượt qua chính mình, cái đạt được, cái mình thành công được chính là niềm vui, hạnh phúc của riêng mình. Với những giây phút ngồi DIY cũng chính là cái sướng rồi chưa cần nói đến lúc đạt kết quả, rồi hàng tháng trời cân chỉnh, nâng lên đặt xuống... Đấy là những gì những DIYer đã chấp nhận đánh mất và để đạt được còn hơn cả âm thanh mà những thứ DIY ấy tạo ra.
Đấy là những gì những DIYer đã chấp nhận đánh mất và để đạt được còn hơn cả âm thanh mà những thứ DIY ấy tạo ra.[/quote] Bác nói câu này sao nghe trúng trúng ít nhất là với E Sắm 1 bộ giàn khủng bố của hãng $20000 ; $30000;... hả ! .......hổng khó lắm ! năm nay hổng được thì năm sau ....năm sau nữa Trúng chứng khoán ; trúng bất động sản ....làm ngay 1 cái bụp có liền chỉ là cái số lẻ :lol: .Nhưng sao lại phải DIY ??? E cũng ko biết nữa để giảm chzét , để có cái cớ hoạt động tay chân ? tốn tiền :cry: mà âm thanh nhiều khi dở ẹc ! :evil: Nhưng phoái
Tôi biết là nêu ý kiến một mình mà lại lắm ý thế thì chắc bị đánh hội đồng, chín người mười ý rồi., ., nhưng không làm thế thì thấy mình cũng không phải., Tôi khoái nhất câu slogan mà trước đây Jamo vẫn thường sử dụng: Let's get personal! Nói chung là cứ thích gì thì làm nấy vậy. Gì thì gì, tôi vẫn ủng hộ trường phái đồ hãng., còn thích mày mò thì dù gì cũng nên chọn phương án an toàn., Kính các bác
Các bạn nên nhớ DIY chỉ là 1 trò chơi. Mà trò chơi thì tốn kém, người hưởng lợi từ thú chơi là người DIY còn người mua chẳng đc hưởng lợi gì từ sp ấy. Hãng loa cả 100 năm với đội ngũ kỹ thuật cả 100 người. Mấy bác thợ mộc ta đóng ra được cái loa kêu được thôi. 1 cái đầu ta k hơn 100 cái đầu tây với khoa học hiện đại đâu. Đừng dại gì bỏ tiền ra mua loa DIY. Nếu bác nào tự DIY chơi thì nên làm vì nó là 1 thú chơi cho mình