Mỗi người có cách nghe và gu âm nhạc khác nhau, như mình thế hệ 7x lại thích nghe Tuấn Vũ ngoài ra một số ca sỹ khác cũng lướt thôi
vâng, mỗi người 1 gu ạ... he he. Nhưng mà có bộ như Mcintosh, Rouge ... mà nghe bolero này nọ, em thấy phí quá. Em k nói tới nhạc Blues, Jazz, Giao hưởng ạ
Biết làm sao ?? Có 1 đại gia sắm dàn máy cực chiến đấu .Khi có khách thì anh ta bật nhạc giao hưởng , không lời nhưng khách vừa ra khỏi cửa là thay ngay nhạc Vàng , Bolero . Mọi người ôm bụng cười thầm ....
xin lỗi các bác em spam tí nhưng em thấy nhạc nhà mình hay nghe gọi là bolero hình như ko chuẩn. Em nghe bolero ở bển nó khác lắm, ví như bài này:
Có lời chúc mừng . Nếu là mình thì mình chơi ngược lại . CDP -S2100 ; hoặc ampli tích hợp hoặc pre đèn + power ... + loa Chario Pegasus đời mới nhất có thêm 1 loa bass nữa ( tên của nó không còn là Pegasus nữa mà tên khác ) . Thật ra tùy người chơi mà họ đầu tư chủ yếu vào CD , hay ampli , hay loa .
Con CDP S-3000 rất siêu nên để biết nó hay ra sao phải xài cặp loa giá ~ 12-16 ngàn đô .Muốn con loa 16 k đô hót cho ra hồn thì cặp pre , power cũng có giá thấp nhất 10-12 ngàn đô . Tiếp theo là dây dợ , lọc điện , BACL .....&....... Ôi sao mà sướng thế nhỉ ....??
Ai nói với bạn là hàng HiFi ??? Nó là con đầu bảng của Yamaha và xếp ngang với con S 10 của Marantz .Tuy giá new chỉ khoảng 6000 us nhưng chưa chắc mấy con CD của Châu Âu hơn 10 ngàn qua mặt . Năm 2015-2016 chính các chuyên gia âm thanh Mỹ đã nhận định người Nhật đã vượt Mỹ trong lĩnh vực làm CDP. Một chuyên gia Việt có lần nói với mình " những con CD chế tạo gần đây có giá từ 6000 - 12 000 có chất lượng cực khó phân biệt " .Ông cũng khuyên chỉ cần xài con của Nhật giá 3-4000 sản xuất gần đây là ngon lắm rồi . Tai mình là tai lừa nên có lần nghe con CD giá 6000 & con 3000 us mà không thấy gì khác biệt . Nếu bạn đủ sức chơi thì thành thật chúc mừng .
Năm 2010-2011 mình vào Đông Thành thì xin được cuốn Catalogue giới thiệu sản phẩm của Marantz . Lúc đó mới biết hãng có dòng Phổ thông ; dòng Premium ; dòng Reference ( Tham Chiếu ). Con CD tham chiếu khi đó là SA- 7 giá hơn 6000 us . Bây giờ là con SA-10 . Tương tự hãng Yamaha cũng có con CD -Reference Series là S-3000 . Ngày nay vẫn chưa ra con nào mới hơn , ngon hơn . Thường thì phải mất 8- 12 năm hãng mới cho ra sản phẩm mới .Thậm chí như hãng Audble Illusion sau 20 năm mới cho ra sản phẩm mới . Phải nghiên cứu lao tâm khổ tứ lắm mới cho ra được sp mới . Giống như TOOL sau 13 năm mới có album mới ra đời
đây là đánh giá của cặp CD-S3000 và A-S3000 trên tạp chí của VN và dịch từ Tây ( Whathifi) https://www.whathifi.com/yamaha/cd-s3000/review và của https://tapchihifi.com/dau-yamaha-cd-s300-mang-den-am-thanh-trung-thuc/
Bài dịch chính xác . Điểm trừ duy nhất của sản phẩm là phải chờ 4 giây sau khi bấm lệnh .Đây là sự cố ý của nhà sx để phần cơ khi chuyển lệnh có thời gian khởi động , không bị chuyển đột ngột > bảo vệ thời gian hoạt động của phần cơ . Tuy không sánh được với CD đầu bảng của Esoteric , Wadia nhưng với giá bạn mua ở VN mình nghĩ nó xứng danh Hero . Về loa thì hôm nghe thử họ đánh loa Ý Sonus Faber .Tiếng rất hay nhưng bass chưa nặng như mong muốn . Do bass của con loa đó đánh Heavy Rock không đã . Nếu thay bằng Chario Pegasus chắc ngon hơn . Có nhiều loa đánh hay , vấn đề là do người trả tiền quyết định . Bạn ở HN nên có điều kiện thử nghiệm