Em mua được 1 bộ monoblock, bác chủ cho luôn cả cái mạch của bộ này, có người nói đó là ampli, có người nói đó là pow (nhìn mạch). em mù tịt, các bác giúp em, 1. Nếu là Pow thì em sẽ đi tìm pre để ghép 2. Nếu bản thân là 1 ampli thì có cần nâng cấp mạch thêm ko?( em nghe thấy thiếu treble) Cám ơn các bác
Nếu theo như mạch này thì là pow ạ , bác cứ nhìn xem cục monoblock đó có núm chỉnh volume không là biết ngay ấy ạ @ Cụ Gar , cụ tinh mắt quá , cũng mong được các bác chỉ giáo ạ
Em cũng là niu bai đãy bác, em cũng có cùng thắc mắc như thế , chắc phải có tác dụng thế nào thì họ mới làm riêng như thế. Các cụ biết về vấn đề này xin giải thích dùm ạ !
Bác kiếm được đồ độc rồi! Cái này là Pao chắc cũng đâu đó tuổi đời đã nửa thế kỷ là ít. Những thứ này thì cứ dện bóng Mẽo vào là ngoong ngay thôi. Đừng nghe "lời dại dột" mà ấp-gờ-rết ấp-gờ-riết của mấy tay gọi là "Hái-Èn" vô là đi toong luôn cả chất âm nguyên thủy của cục em. Quá lắm là thay tụ lọc nguồn vì lâu rồi nó có thể đã sắp qua đời ... Nếu để mấy cái tụ lọc cũ này đến chừng nó hư thì có thể làm hư luôn những thứ khác phiền hà lắm ...
Nó có volume các bác à, mỗi cục 1 volume, nghe đâu là đồ quân sự của Mỹ, nhưng để cải thiện tiếng treble các bác xem có thể "cải tạo" cái mạch em nó để nó hát hay hơn được ko?
Cuộn đó là CFB . Lunddal hay quấn có cuộn này dùng để feedback, dùng nó như thế nào thì mời các cao thủ vào chém :mrgreen:
Em đã bảo là bác mua trúng đồ độc mà lị vì em khá quen với những kiểu thiết kế kiểu này ... Thực sự là em rất thích sưu tầm mấy đồ độc này 20 năm trước nhưng ngặt nỗi lúc đó em lại không có nhiều tiền để mua được nhiều; còn giờ thì kinh tế khá hơn chút nhưng ngược lại chúng hốt hết đội giá lên ngút trời ... Thực sự những cục em này vốn phục vụ trong 1 số ứng dụng không phải cho Hai Phài-đeo-li-ti hoặc Hái-Èn gì gì đó nên đáp tuyến tần số nó không cần quá khủng nên chiệng bác thấy nghe thiếu trép hoặc bát là chiệng bình thường; đồng thời nguồn âm thời đó chỉ băng từ đĩa than hoặc quá lắm là mai-cờ-rô-phôn rồi phối với loa "đả đảo" thì họ cũng không nhất thiết làm cho đáp tuyến tần số cho rộng để mà làm gì vì như thế sẽ đắt tiền và nặng nề ... Tuy nhiên nếu bác nghe nhạc dzàng hoặc nhạc vô-cồ hoặc nguồn âm là đĩa than hoặc băng từ (băng cối loại vận tốc chậm, cassette thâu với chất lượng đại khái) thuộc giống xìu xìu ển ển thì nó rất thích hợp ... Đương nhiên mỗi người cảm nhận xự "thiếu" có khác nhau; với em phải 15 kí-lô Hếch thì mới đạt nhưng với 1 số người 7-8 kí-lô Hếch là nghe đã thấy "phê" hơn tất cả những thứ đạt đến 20 kí-lô Hếch ... Quan trọng là dàn bóng nó còn tốt và nên kiếm bóng đế quốc ... Đồ nguyên sx và dùng bóng ở nước nào thì nên chơi bóng nước đó ... Diễn nôm gọi là bóng lô-can ! :lol:
Bác nghe ông này đi, có thể thay đổi bóng tầng đầu vài hiệu để có thể nâng giảm bass trép chút đỉnh. Còn cái vụ hồi tiếp này thấy bác Túy hay làm lắm đây!
cái cục sau đường input bị gỡ mất rùi, họ bảo là để cục đó nghe nhạc ko hay, muốn mod thì bỏ cục đó. ( theo em nghĩ người đó ko biết tác dụng của nó, em cũng ko biết luôn). bây giờ muốn tìm lại ko thấy nữa, các bác coi thử nó là cái gì vậy? có quan trong ko? Dàn bóng của em cũng toàn là bóng Mỹ nhưng nó tùm lum ( nói chung ko phải bóng gin, bóng 6v6 WEbcor, H....).
Đó là biến áp nối tầng ạ , có các ngõ chọn vào để phối hợp trở kháng , chất lượng âm thanh cũng nhờ vào chất lượng cục biến áp đó ạ
Bác Huyhoanghp96 nói làm em "giật mình" bây giờ lỡ tháo nó vứt mất đi đâu rùi. Nó quan trọng lắm sao?em muốn quấn lại thì liên hệ cao thủ nào đây?
Dạ chất lượng biến áp này ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh ạ . Biến áp dở thì không lắp vào có khi hay hơn, còn biến áp tốt thì .... tùy gu nghe nhạc của mỗi người ạ .Bỏ biến áp này đi thì có thêm 1 con trở kéo từ input xuống mass ,giá trị là bao nhiêu thì chắc phải nhờ đến các cao thủ phán ạ Mạch mờ quá cháu không nhìn rõ là có con này hay không
cục này quan trọng à nha. có còn có tác dụng phối hợp trở kháng với tầng trước, bằng cách thay đổi các chân cắm theo như hình. bác liên hệ lấy lại cục này đi. còn quấn lại cục này coi bộ khó lắm vì họ dùng dây cực nhỏ với Fe rất tốt. nhiều khi cục nhỏ bằng cái quẹt gas nhưng đo tới mấy chục H lựng
Vậy phương án tốt nhất như hai bác cao thủ minhhp6365 và tcqanh phán là chú nên kiếm lại cục nối tầng đó , đồ zin của hãng bao giờ cũng là lựa chọn tốt nhất ạ
Chào bạn Bạn ở đâu vậy ? Nếu ở HNI , nên gặp bác Hưng ở Tôn Đức Thắng .Tôi đã gặp 1 con gần tương tự ở nhà bác ấy cách đây 6 năm , nguyên bản Nó là con Amp dùng để thông báo , truyền tin có tính chất quảng bá ra loa phóng thanh .Bác Hưng hình như đã thay tụ nối tầng cho nó . Do đòi hỏi chất không cao , nên nó chủ yếu cho ra dải trung . Cục biến áp IT ở đầ vào , đúng như các bạn Huyhoang96 đã nói , nó là biến áp ghép tầng, cho các nguồn Micro trở kháng cao (Kỷ Tube) , các nguồn âm khác đương thời .Thực ra , cũng không nên tiếc cục này , nó tương đương với 1 số IT nối tầng trong máy thông tin Mỹ , Printed Grade A trên vỏ 600/10K . . . Nếu ở HNI , không tìm lại được , qua tôi cho mượn IT lõi Amourphous , nếu ghép sau DAC của CDP rất hợp (tối sau 18h30 : 38780609) Để cải thiện Treble , bạn bỏ con tụ từ G1 V2B xuống Mass đi Về cuộn hồi tiếp nằm riêng về V1, bạn nên Mail cho bác Viagraless , bác ấy đã lăp PP GU50 dùng cách này , bác ấy sẽ có kinh nghiệm thực tế .Mục đích của cuộn này : 1.Nằm riêng có lợi , nếu tín hiệu bị đồng fa với đèn 1 , gây tự kích , rú rít , chỉ việc đảo 1 trong hai đầu riêng xuống Mass là xong , không ảnh hưởng đến cuộn cung cấp cho loa 2.Nằm riêng vậy , nếu loa đấu chưa thực sự phù hợp với OPT , ảnh hưởng của nó lên tín hiệu đầu vào là không có Thực sự mà nói , để nghe nhạc , con này , có tính chất hoài niệm nhiều hơn là thường thức Nếu đã mất IT đầu vào , G1 của V1 vẫn còn 01 tụ nối mass , bạn nên bỏ nốt đi , nếu không , HF Audio bị trút xuống mass khá nhiều đó @ minhhp6365 : Tôi dùng máy âm tần Analogue 100% phát 50Hz đến 18KHz ,thực ra khi ở quãng rít 16Khz , tai mình nghe đã phải tập trung để nghe mới thấy rồi , bác ạ .Đặc tuyến càng rộng , nó bảo đảm mấy tần 1KHz,5KH,12Kh, nhất là quãng 1-3KHz bớt vọt lên cao thôi bác ạ .Tôi nghĩ bác Test con IT của bác ở chế độ biên dộ (dB) hơi cao thôi , tôi đã test 1 số con OPT cũ của Mỹ trong máy thông tin 40Hz đến 16KHz ở -3dB (Theo máy âm tần số rồi bác ạ ) Đây là 1 Amply hoàn thiện ,bác ạ , tính cả IT , nó có thể xem là 3 tầng khuyếch đại Áp rồi @huyhoang96 : Mọi việc thế nào rồi ?
Bỏ phăng cái vòng xoắn đó đi và chế ngõ vô lại thành 1 cái PÓT vô-lum cỡ 100 kí là xong chiệng ---> Giải tần cũng rộng ra và tiếng cũng ít bí hơn! Gì chứ mấy cái Ai-Ti này cho dù lõi khủng thì chỉ đạt 20-20 kí-lô Hếch quá lắm là được +/- 1 đê-Bê là muốn học máu đã vậy dễ méo ở tần số thấp lên đến vài % là chiệng thường... --> Tiếng dày cui là ở chỗ méo xẹo này! Trong khi cái POT rẻ rề đáp tiếng từ Đê Xê đến vài trăm kí lô Hếch và méo cỡ 0,000...1%.
em gà mờ lắm, bac Concerto cho em biết cái POT là cái gì vậy, em thấy chỗ input của em người ta cũng độ chế 1 volume 100K như bác nói. Nếu ko có cái cuộn bác nói thì giải tần đáp ứng nó hơn thật à?
Vậy là người ta đã giúp bác hoàn thành xứ mệnh Nó sẽ không bao giờ tệ hơn quá lắm là bằng lúc nguyên thủy khi còn có cái biến thế đã vậy tiếng cũng ít méo hơn so với lúc có biến thế. Người ta gắn cái biến thế đó vào mục đích phục vụ cho 1 số yêu cầu mà người nghe nhạc kiểu ở nhà của ta không cần thiết. Tuy nhiên 1 số thiết bị nghe nhạc ở nhà nhiều lúc vưỡn có người thích những thiết kế có cái biến thế này ở đầu vào để cho tạo méo nhiều hơn với hy vọng tạo tiếng "dày" ... Và vài trường hợp họ cần nó để tăng hệ số khuếch đại áp mà không cần dùng thêm 1 khuếch đại dùng đèn ... Trường hợp bác là không cần luôn cả 2 trường hợp em vừa kể đã vậy đương thời đã không có cái biến thế mà âm thanh của em nó bác đã cảm thấy "bí/dày/thiếu trép" rồi thì càng nên bỏ nó đi còn tốt hơn ... Quá lắm thì thêm cái I-kiu rời ngoài chỉnh chỉnh gạt gạt để bù trừ thêm thắt mọi thứ ...
Cái của em là 2 cục 2 bên của cái máy này, em ko biết mục đích của cái máy này, bác nào giỏi tiếng Anh giúp em dùm, hình như ở giữa là cái cục " Pre ?" phải ko vậy?? http://www.flickr.com/photos/mjl-kml/6762279565/
Xin chào Đừng suy nghĩ nhiều về mấy cái nối tầng , kiểu cũ này .Cậu tập trung vào cái cậu đã có , đã mất cái nối tầng đúng không nào , tiếng vẫn hẹp , cho nó vào , không thể rộng hơn, biến trở cũng có rồi . Xem số đèn cũ còn tốt không , xem cả mấy con tụ nữa .Mấy cái cục nối tầng đó , trước cậu Phương bán đèn , vô khối .Chịu khó đo mấy cái giá trị trên các đèn , chuyển ra , anh em người ta mới giúp được chứ .