Độ nhạy loa = cường độ âm thanh đo tại khoảng cách 1m khi dùng 1w công suất oánh vào loa, trong phòng tiêu âm tiêu chuẩn (hút sạch âm k chừa lại tý nào phản hồi) He he, sẽ có cao thủ vô đính chính cho em cho thiệt đúng
Vậy khi sau khi sản xuất loa họ phải đo như vậy để có được độ nhạy rồi mới in lên sản phẩm hả bác :?:
Vậy khi sau khi sản xuất loa họ phải đo như vậy để có được độ nhạy rồi mới in lên sản phẩm hả bác :?:
- Độ nhạy và hay , hai điều này không đi đôi với nhau. độ nhạy cũng không ảnh hưởng đến cái sự hay hay dở của loa. - Để định độ nhạy của loa người ta phải đo. Thường thì có hai số đo: một là số đo trong phòng tán âm, và một số đo trong điều kiện sử dụng. - Độ nhạy của loa cũng không cho ta biết loa có dễ đánh, dễ kết hợp hay không.
Híc sao tự dưng lại bị copy bài thế này, có bác nào giúp em xóa bớt bài thừa đi a, em không biết xóa ra sao cả
Bằng thông số kỹ thuật của củ - thùng loa, bằng phần mềm chuyên dụng thì chắc cũng sẽ tính trước được bác ạ (tất nhiên là tương đối), còn lại sẽ phải đo đạc kiểm tra sau khi hoàn thành để xác định độ nhạy. Thực tế quy trình sản xuất thế nào thì em chịu. Vẫn củ loa đó, thùng đó chuyển đổi vị trí miệng loa đã có độ nhạy khác, thêm miệng kèn dài ngắn đã có độ nhạy khác, thêm bớt tiết diện lỗ thông hơi đã có độ nhạy khác ....
Em xin bổ xung một chút, loa có độ nhạy cao sẽ khó kiểm soát về độ chính xác tần số hơn là loa có độ nhạy thấp đấy ạ.Vì thế nên các loa monitor thường có độ nhạy từ khoảng 92db trỏ lại.
That's right! vote bác Khi'-văng *****! Công năng spks có độ nhậy cao chính là để áp dụng cho các đôi tai có độ nhậy thấp? Chúng ta có thể mod lại tai có độ nhạy thấp khi nghe bằng cách thêm nón kèn vào vành tai, hoặc sử dụng thêm máy trợ thính. Loa monitor thông thường <88dB
Điều bác Caithang nói em cũng đọc được ở đâu đó rồi, nhưng tiếng Anh nên chỉ hiểu loáng thoáng thôi. Họ nói hãng SX thử nghiệm để lấy thông số ở một vài loa demo, sau đó sản suất hàng loạt thì chỉ in các thông số đó vào thôi (hình như là lấy trung bình cộng của các chỉ số trên các loa Demo), em còn đọc được là các thông số in trên những loa sản xuất hàng loạt chỉ đạt độ tin cậy là 80-90%. Vài điều hóng hớt.....
Thôi chết em rồi! Loa nhà em dùng bấy lâu là Studio Monitor mà độ nhậy những 102 dbs thì kiểm soát được gì? Tội nghiệp mấy ông bạn lắp xong amp cứ vác đến thử dể rồi về căn chỉnh.
Loa nhà bác hiệu gì đấy ạ, bác có thể bật mí cho ae mở mang hiểu biết được ko ? Em nói loa monitor thường có độ nhạy từ 92 db trở lại ko có nghĩa là tất cả loa monitor phải 92db< mà có thể lớn hơn nhưng rất ít ạ.
Dạ Infinity SM-155 ạ Là một trong 18 model Studio monitor được sản xuất liên tục trong vòng 1975-1995 . Độ nhạy thấp nhất là 100 dbs, củ loa dùng nam châm Neodymium. Em chỉ thấy ở Mỹ và châu Âu dùng nhiều.
Em nghĩ là cần nghe hay. Còn nhạy càng cao thì kêu càng to khi cho công suất vào thôi chứ hỏng biết có hay hay không???
Em chỉ thấy dùng đồ ghép với loa độ nhậy cao là tốn tiền, lựa sao cho ít xì, ồn , giắc của dây dẫn, dây loa phải khá nữa . Được mỗi cái amp gánh đỡ mệt , đỡ nóng thôi.
Mình cảm thấy độ nhậy loa càng cao thì tiếng treble, mid nghe rất hay nhưng tiếng bass dễ bị có đuôi. Chẳng biết điều này có đúng không?
độ nhạy củ loa và ý nghĩa của nó? Tôi thấy bà con tranh luận về vđ này nhiều quá nhưng có vẻ vẫn chưa thỏa đáng nên xin gó ý như sau : -Độ nhạy loa k liên quan gì tới chất lượng,độ hay dở cua loa cả. Có những loa độ nhạy cao mà nghe vẫn dở ẹc,trong khi đó nhiều loa độ nhạy thấp lại nghe rất hay va ngược lại. -Độ nhạy của loa là: Lượng âm thanh mà loa sẽ tạo ra khi nhận được một số lượng nhất định công suất từ amply. -Độ nhạy của loa được định mức bằng cách đo Mức độ áp suất âm thanh(sound pressure level-SPL) cách 1m khi nhận 1w công suất. ví dụ : loa 88db có nghĩa là loa sẽ tạo ra âm lượng 88db khi đưa vào công suất 1w,khi đo cách 1m. - những loa hi-end thường có độ nhạy từ 80db tới 93db. - Độ nhạy là 1 yếu tố quan trọng để dự đoán loa sẽ hoạt động ra sao với một amply có công suất ra nào đó. Để tạo ra âm lượng 100db,1 loa 80.db cần 100w. loa nhạy 95 db chỉ cần 3w dể tạo ra âm lượng tương đương.Cứ giảm đi 3db độ nhạy loa thì cần công suất gấp đôi để tạo ra cùng một âm lượng. -Đo độ nhạy loa cần thiết bị đo áp suất và phòng cách âm,tiêu âm chuẩn. :roll:
Theo em loa độ nhạy thấp là loa hay, ít bị méo, ít bị can nhiễu tuy nhiên hơi kén amp dẫn đến khó phối ghép nhưng khi đã hợp amp rồi thì cực hay. Vì vậy thường thường em thấy chỉ các dòng loa cao cấp của các hãng lớn mới chế tạo độ nhạy thấp
Độ nhạy của loa cũng giống độ...nhột của người thôi. Người nào dễ bị nhột thì chỉ cần...khều nhẹ là...la rồi :lol: Spam tí nha bác chủ.
thông tin này bác đọc ở đâu ra, hay ai nói với bác thế? sai bét. Chúng ta ít thấy loa có độ nhạy cao vì chẳng ai muốn sản xuất nó khi phần lớn audiophiles thời nay chỉ cần <90db để đánh với ampli SS mấy trăm watt.