Chào các bác! E. là newbi... mới tập tọe học cách thưởng thức âm thanh. Em thấy trong này có 1 chút về nghệ thuật nhiếp ảnh. Nên có vài lời đóng góp hy vọng giúp mọi người chưa biết gì về ảnh có thể chơi luôn mà ko quá lúng túng. Tuy nhiên, chưa phải là pro nên chắc chắn sẽ có nhiều thiếu sót. Mong các pro chỉ giáo thêm. Sử dụng máy ảnh các bác nên lưu ý một số điều căn bản. - ko sờ ngón tay vào ống kính. - ko để pin trong máy nếu ta chưa dùng đến trong thời gian dài (3 ngày trở lên). Máy cơ có 1 cục pin dùng để lấy nét thì ko cần tháo - chụp ảnh như bắn súng. Nín thở bóp cò. nghéo cò bằng ngón tay ko phải bằng bàn tay. - Ánh sáng là cái quan trọng nhất của bức ảnh - Bố cục là cái cần tính toán trước khi chụp. Tuy nhiên theo em người chơi kiểu ko chuyên nghiệp đôi khi có những lúc ko đúng chuẩn mực lại cực kì đẹp. Một số mẹo chụp A. chụp tĩnh vật, chân dung - Nếu có chân máy là tốt nhất. Thậm chí cả cò nối dài ( máy cơ hay dùng) - Các bác ko nên chụp tốc độ quá chậm. Thay vì phải chụp tốc độ quá chậm thì các bác hay gia tăng ánh sáng lên. Ánh sáng ven thường dễ chụp và thể hiện nội dung của ảnh dễ hơn là chụp ngược sáng. - đèn Flat có thể dụng như công cụ hỗ trợ ánh sáng. Có thế chổng chéo góc 45 hoac hơn nữa. nếu có dây nối dài thì có thể đánh vào góc xa. Máy ảnh số chắc ko thể dùng cách này được. Lưu ý cái đèn nhại rất hay nhưng rất dễ bị phản tác dụng nếu tính toán ko đúng. - Muốn tăng cường ánh sáng sử dụng các vật phản xạ ánh sáng. (gương thì quá mạnh, ko nên dùng). Mặt phẳng và Lõm cho phản xạ đều hoặc điểm tụ sáng nên vì thế tùy mục đích mà sử dụng cho hợp lý. Ví dụ: Nếu ánh sáng ven quá mạnh sẽ tạo ra 1 góc tối vì bóng của nó giống như 1/2 trái đất chỉ nhận ánh sáng của mặt trời . Trong trường hợp này các bác làm 1 cái tăng thêm sáng bằng vật dụng quanh ta như lấy 1 tấm vải trắng căng trên cái lồng bàn tạo mặt phẳng, hoặc cái mâm nhôm. Để dưới hoặc bên cạnh vật chụp sẽ làm cho chỗ bị tối sáng hơn. Như vậy ảnh sẽ lên chi tiết hơn nếu cần điều đó. B. chụp ngoài trời, phong cảnh, con người. - Nên để tốc chậm hơn 1 bước, khép khẩu độ lại tương ứng. VD:60:5,6 -> 30:8. Như vậy về lí thuyết sẽ ko ảnh hưởng đến độ bắt sáng của phim, nhưng lại cho ta độ nét sâu hơn do cái tốc độ 30 chớp chậm hơn 60 - Chụp vật di chuyển tốc độ cao phải tăng tốc độ chụp của máy. Bóng tenis tốc độ 250 chắc là ok - Sau cơn mưa rào phong cảnh đẹp và sâu hơn. - Chụp phong cảnh rộng. Vặn vô cực rồi đến kịch đường tầu, rồi vặn trở lại 1 tí tẹo teo sẽ cho ảnh mĩ mãn hơn để vô cực hoàn toàn. C. Tùy hứng các bác cứ pha trộn tất cả các cách vào nhau sẽ cho các bác có những kiểu ảnh đẹp bất ngờ hoặc chí ít là "kiểu của tôi". Mấy lời đóng góp nho nhỏ, cần gì các bác cứ post lên. Nếu có thể e sẽ trả lời ngay. Tuy nhiên, em ko phải là nhà chụp ảnh chuyên nghiệp đâu.
Bài của bác rất bổ ích, viết đơn giản và dễ hiểu, em xin bổ sung thêm tí ạh. Nếu chụp chân dung, tĩnh vật bằng máy compact digital sử dụng nhiều đèn flash thì phải có cục slave, mỗi đèn sử dụng 1 cái (hàng Taiwan, giá ngày xưa khoảng 150k/cái) thường bố trí 2 đèn chính đánh thẳng vào chủ thể, 1 đèn đánh phông (có thể có hoặc không tùy chủ ý của bức ảnh), góc giữa 2 đèn chính thường từ 75 đến 100 độ là đẹp nhất, 2 đèn chính này phân làm 1 đèn chính và 1 phụ, đèn chính có công suất lớn hơn đèn phụ khoảng 25% (nếu sử dụng 2 đèn giống nhau thì đèn chính là đèn để gần chủ thể hơn). Ta vẫn biết rằng tốc độ và khẩu độ liên quan với nhau, nhưng độ nét của ảnh và độ sâu thị trường phụ thuộc vào khẩu độ khi chụp (khẩu độ càng nhỏ thì độ nét càng cao- nếu điều kiện chụp cho phép), còn tốc độ chụp là thời gian phơi sáng. Thân.
Hay quá , bác cho vài đường cơ bản đầy bổ ích và lý thú , xin mời bác tiếp tục chia sẻ cùng anh em trong diễn đàn về kinh nghiệm về chụp ảnh và bảo quản máy ảnh.