Chào cả nhà. Em đang nghiên cứu về số OHM trên Ampli. Theo em thấy các Ampli thông dụng chỉ có 2 cặp xuất loa cho cả 4/8/16 OHM. Nhưng với những Ampli đắt tiền như McIntosh lại có cả 0/2/4/8 ohm. Loa thì có 4/6/8 Ohm vậy nếu nối đúng có phải là nghe tốt hơn không. Bác nào am hiểu về vấn đề này thì share kinh nghiệm nhé.
Cái gì làm đúng cũng là tốt nhất rồi bác ạ, Một số dòng Amp chỉ cho ra cọc 4/8 Ohm mà ko cho ra 2 Ohm bởi vì dòng kém hơn >> P nhỏ hơn > giá thành rẻ hơn. Mc có cổng ra 2 Ohm theo em để điều trị những đôi loa có trở kháng thấp, trong khi nghe nhạc Ohm có thể giảm từ 4 OHm danh định xuống có 3 Ohm ( Nên có những đôi loa ghi thế này Independent:4 Ohm Minimum:3 Ohm)
Vậy sao mấy loại thông dụng lại gộp chung mà không tách ra 4ohm hay 8ohm vậy bác. Hay tại giá thành quá cao trong việc làm này.
Sao k làm 1 núm selector trước mặt mà làm thành mấy cọc loa sau lưng bác nhỉ? Amp mắc tiền mà thiết kế cách rách thế?!
Mà cũng k quy định chuẩn loa chỉ 8 Ohm luôn có phải tiện cho dân audio k? Nhiều cặp nhất thời xuống còn 1 Ohm nữa, có hay hơn quái đâu
Theo em thì việc cắm nhầm trở kháng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Amp vì thế Designer luôn nghĩ cách để làm giảm những rủi ro mà người dùng gặp phải, việc dùng cọc đấu phía sau giúp cho người sử dụng phải cẩn thận Cắm Rút hơn, chứ ko thay đổi chỉ bằng một bộ Selector :lol:
Oái, CỤ cai hỏi khó em rồi :shock: Em nghĩ dây đi thẳng tới cầu loa để giảm suy hao và can nhiễu nữa. Mà cụ chơi vít thì mấy ông sản xuất cầu loa xịn và dây xịn phá sản mất :mrgreen:
Vậy em xin hỏi các bác rằng nhiều loa bây giờ đằng sau người ta chẳng ghi thông số gì cả như trở kháng, độ nhạy thì lấy đâu căn cứ và cắm vào đâu các bác :lol: :lol: :lol:
Cắm thử biết liền. Làm gì đến nỗi cháy amp nếu bác mở vừa phải. Theo dõi nhiệt độ của amp là thấy ngay thôi ah :wink:
theo e do mc xuất âm bằng biến thế thì mới co nhiều đầu ra cho loa với các mức 2,4,8,như thế,,đấu loa đúng với trở kháng đầu ra của amly thì hiệu xuất của biến thế xuât âm mới hoạt động tốt dc,,cũng như amly đèn thôi.cung nhu cái bóng đèn vậy phải cho dúng điện thì nó mới sáng dc hi
- Theo tôi được biết mỗi ampli sẽ có một trị số trở kháng ra ở tầng Công suất khác nhau : chuẩn thông dụng là : 4ohm , 8ohm , 16ohm ( 0 ohm thì tôi chưa thấy ) . Trở kháng ra này nhằm đáp ứng nhu cầu phối phép với các hãng loa , loại loa có trở kháng khác nhau . giá trị trở kháng ra ở tầng công suất này phụ thuộc vào mạch thiết kế cùa tầng công suất như trở kháng nội của các con sò công suất , của các bóng đèn công suất , của hệ số ghép biến áp cùa ngõ ra ( ampli đèn ) .... . - nhưng tại sao lại có chuyện phối ghép loa cho đúng trở kháng : để công suất từ ampli đẩy ra loa với hiệu suất cao nhất thì trở kháng ra phải bằng với trở kháng tải ( trở kháng loa ) - anh em ai đã học qua ly thuyết mạch điện tử sẽ biết vấn đề này - tuy nhiên việc ghép nối sai trở kháng giữa ampli và loa thì ta vẩn nghe được nhưng vấn đề là hiệu quả âm thanh sẽ không được cao thôi ! - Nhưng tại sao người ta lại đưa ra nhiều tiêu chuẩn trở kháng để làm chi thế ? chúng ta có thể hiểu nôn na thế này : p= u2/R ( u2 là u binh phưong nhe ) P = công suất U = điện áp trên tải R = trở kháng tải như vậy để tăng công suất lên thì có 2 cách : 1 là tăng U , 2 là giảm R nhưng việc tăng U sẽ bị giới hạn bởi khả năng chịu đựng điện cùa các sò công suất , hoăc là thiết bị dúng trong môi trường không có điên áp cao để tăng ! ( như trong xe hơi điện áp chỉ có 12 Volt hoẵc 24 volt cho nên loa trên xe hơi thừong có trở kháng rất thấp , và ghép tầng công suất theo kiều cầu ,)