Những câu đại loại như: Ù xì, tự kích, cháy nổ, nóng lạnh, nghẹt mũi, hú rít... thường được các cụ môn đồ của cõi DIY quan tâm. Và gần như là câu cửa miệng nếu nói ra (Tự nói hoặc hỏi cụ khác khi đóng điện sản phẩm mới), hoặc là suy nghĩ đầu tiên khi đóng điện. Tai nghe, tay sờ, mũi ngửi, mắt nhìn. Có khi còn dùng chân để chạy nữa :mrgreen: Các yếu tố là làm sai, layout sai, yếu tố linh kiện, sơ đồ sai em ko bàn ở đây. Cứ cho là mọi thứ đều đúng, các đường dây đều nối đúng, mà kết quả vẫn ko như mong đợi. Sản phẩm hoạt động kém hoặc không hoạt động. Mức độ cao hơn là: Đủ đúng, kêu tốt nhưng không hay. Chưa hái èn được. ........................ Phần đi mạch có quan trọng không? Kỹ thuật để làm sao làm là được. Cơ sở lý thuyết và kinh nghiệm là gì?...vv... Mong các cụ đi trước chia sẻ cho mọi người. Để thành viên VNAV càng ngày càng nhiều người không chuyên điện tử, có thể tự làm được sản phẩm cho riêng mình. Xin cảm ơn mọi người.