À vậy đó là quan điểm của bác. Còn với em Arsenal từng vào chung kết cup C1 và thua Barca. Với em nó chả có ý nghĩa gì hết. Chẳng thế nói là Pháo đã từng có Á cup C1, chỉ có thể nói là với cup C1 pháo vẫn trắng tay. Vậy thì tứ kết hay bán kết thì cũng chỉ là rơm rác thôi!
Hế hế ! Anti Mau lại xuất hiện ở đây! Ặc ặc.... Đây là nơi linh thiêng dành cho Mau mà các fan Mau tạo ra. Ặc Ặc :lol: các lão Anti Mou ra mở topic riêng nhé! hế hế Em chạy đây ! :lol:
Topic fan phzỉ luôn có anti đúng nghĩa (có luận điểm và đưa ra chứng cứ) chứ bác. Có câu "Người khen ta, khen phải là bạn ta. Người chê ta chê, phải là thầy ta" mà.
Hình như bác mới tham gia topic chém zó này thì phải??? :wink: @ tặng bác 1 câu: đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng... chớ lộn... :lol:
Chính xác ạ! Em tình cờ nhìn thấy có fanReal và gặp bác bên đó, rồi lại thấy bác bên này cho nên chém cho vui, nhưng tư duy về bóng đá của em khác các bác nhiều quá cho nên em sẽ chia tay các mục bóng bánh ở đây ạ! Trả lại diễn đàn này cho các bác luyện "kình phong đại pháp" :lol: Cảm ơn các bác đã cho ghé qua! Ps/ dù là fan Mau hay anti fan Mau em thấy các bác không bỏ qua bất cứ chi tiết nào của Mau cả, về điều này, cá nhân em nhận thấy các bác rất "yêu" ông ấy :lol:
Vâng...Em cũng mong bố già Perez " xuống đao " nhanh nhanh để Mourinho ôm 1 mớ tiền tái hôn với Chelsea cho sớm sủa...Ở La Liga chơi mãi với 1 mình Barca cũng chán . Về Premier League chơi với MU , Man City , Arsenal , Tottenham , Liverpool thích hơn...ép phê hơn nhất là về đó thì Mourinho tha hồ mà...lộng ngôn . Lắm kẻ yêu cũng nhiều người ghét :lol: Falcao ( hoặc Cavani ) , Flamini , Kheidira , Alonso , Pepe...nếu nối gót Mou về Chelsea nữa thì Premier League cành thêm hấp dẫn . Trong số những cái tên ở trên thì Falcao ( hoặc Cavani ) & Khedira ( hoặc Alonso ) là những cái tên mà Chelsea cần bổ sung nhất . Falcao ( hoặc Cavani ) sẽ thay thế cho Torres trên hành công còn Khedira ( hoặc Alonso ) sẽ giúp tuyến giữa của Chelsea chắc chắn hơn trong việc tranh chấp & thu hồi bóng thay cho Ramires , Romeu , Mikel . À...mà em quên bản hợp đồng Essien cho Real mượn nữa chứ....Mourinho cũng rất ưa sử dụng Essien các bác nhỉ
Sự thay thế hoàn hảo máy quét Makelele, thậm chí em còn đánh giá cao hơn Makelele nhiều. Chắc chắn nếu Mou về lại Chel thì Essien lại cứ chơi hay như năm nào ở Chel cho mà xem
Sau một mùa giải trắng tay hoàn toàn, chắc bác sẽ rút ra được những bài học quý giá cho sự nghiệp cầm quân mới chỉ bắt đầu.
Em hy vọng bác sẽ không thất vọng... @ giờ này Mou về Chelsea là khôn nhất, nơi mà MU luôn vô địch dù không thực sự suất sắc, Arsenal còn đang trả lời bài toán "tiền hay danh hiệu", Liverpool thì mãi tìm hào quang xưa, Tot và Everton luôm chỉ là anh học việc... Chỉ có đúng Man City là đồng cân đồng lạng và tương đồng trên nhiều mặt. Nói túm lại, về Chelsea là "con đường quen thuộc" mà Mou vẫn lựa chọn: đến với các CLB mạnh, nhiều tiền... đối thủ thực sự... ít
Bác nhận xét rất chính xác, Sự trắng tay của người này sẽ làm cho kẻ khác cũng phải tay trắng theo. Có lẽ người được hưởng lợi nhiều nhất là đông đảo khán giả
Ơ, sao bác lại bảo trắng tay hoàn toàn?? Còn có cái siêu cup hồi đầu mùa cơ mà!! Tổng kết lại thì Mourinho mùa nào cũng có danh hiệu
Mou về Chel là 1 tính toán khôn ngoan và an toàn rồi. MC đã thay tướng và tương lai như 1 mớ bòng bong, MU còn tổn thất nặng hơn với sự ra đi của Sir Alex và có thể là Roney. Arsenal và Totenham còn xanh lắm. Thời điểm này nắm Chel với thêm 100tr bảng mua sắm thì gần như chén ngon PL và FA. Còn CL thì chờ thêm tí vận.
Mourinho chia tay Real Madrid Đích thân chủ tịch Florentino Perez tuyên bố về việc Real và Mourinho đường ai nấy đi hè này, trên cơ sở đồng thuận. "CLB và HLV tin rằng giờ là lúc phù hợp để kết thúc mối lương duyên giữa hai bên", Perez nói trong cuộc họp báo hôm qua. "Tôi muốn cảm ơn Mourinho vì nỗ lực của ông trong ba năm qua. Đội bóng đã tiến bộ dưới thời ông ấy ở đây và tôi muốn chúc Mourinho những điều tốt đẹp nhất trong hè này". Vị lãnh đạo tối cao ở sân Bernabeu này sau đó nói qua về lý do khiến Real và Mourinho nhất trí chia tay: "Mọi thứ đều liên quan. Từ xuất phát điểm của chúng tôi, đội bóng đã có những bước tiến lớn, nhưng vẫn còn thiếu một chút. Kết quả mùa này của đội bóng không đáp ứng đúng kỳ vọng của một đội bóng lớn như Real và một HLV lớn như Mourinho". Trong mùa giải 2012-2013, Real của Mourinho xuất phát với tư cách nhà vô địch La Liga và nuôi tham vọng bảo vệ ngôi báu này, đồng thời vô địch Champions League để hiện thực hóa giấc mơ Decima - mười lần vô địch châu Âu cấp CLB. Nhưng những gì diễn ra sau đó hoàn toàn ngược lại, Real khởi đầu tệ hại và sớm hết hy vọng ở La Liga. Tại Champions League, họ năm thứ ba vào tới bán kết, nhưng chỉ để chuốc lấy ê chề với thảm bại 1-4 trên sân Dortmund ở lượt đi và thua chung cuộc 3-4. Perez-1369094059_500x0.jpg Real, qua tuyên bố của Perez, đã nói lời cảm ơn và sẽ từ biệt Mourinho ngay khi mùa giải kết thúc. Cuối tuần qua, trong trận chung kết tranh phần thưởng an ủi là chiếc Cup Nhà Vua Tây Ban Nha, đội quân của Mourinho cũng làm Real thất vọng khi thua 1-2 đối thủ cùng thành phố Atletico Madrid. "Mọi HLV đều có cá tính riêng của người đó. Mourinho đã vài lần mắc lỗi? Chắc chắn như thế. Bản thân anh ấy cũng nhận thức được điều đó, nhưng áp lực lên Mourinho cao hơn mức bình thường. Và cũng vài lần, Mourinho đi quá giới hạn của những gì được xem là bình thường. Chia tay lúc này là đúng thời điểm và một lần nữa tôi muốn cảm ơn Mourinho vì nỗ lực làm việc của anh ấy ở đây", Perez nói thêm về lý do hai bên chia tay. Người đứng đầu Real cũng thừa nhận tương lai của Mourinho từ lâu đã là chủ đề chính trong chương trình làm việc của ban lãnh đạo. Nhưng quyết định chia tay chỉ được ông và các cộng sự thông qua gần đây và Real vẫn chưa ký nháy hợp đồng với bất kỳ HLV nào khác. "Chúng tôi vừa đi đến quyết định này, dù đã nghĩ đến việc việc này từ lâu rồi. Real cũng chưa đàm phán hay nhất trí hợp đồng với bất kỳ HLV nào. Nhưng đây là việc chúng tôi sẽ làm trong những ngày tới đây". Mourinho sẽ dẫn dắt Real Madrid đá nốt hai vòng cuối La Liga, kết thúc vào ngày 6/6. Sau đó, HLV người Bồ Đào Nha nhiều khả năng sẽ trở lại Anh để dẫn dắt CLB cũ Chelsea. Tuy nhiên, PSG, Monaco và Man City được cho là cũng muốn có Mourinho và đang chờ đợi thời điểm phù hợp để vào cuộc đàm phán. Trong ba năm dẫn dắt Real Madrid, Mourinho mang về cho CLB một danh hiệu vô địch La Liga 2012, Siêu Cup Tây Ban Nha cùng năm và chiếc Cup Nhà Vua trước đó một năm. Ngoài ra, ông còn đạt được một thành tựu quan trọng nữa khi giúp Real kết thúc sáu năm liền bị bật bãi khỏi Champions League ngay từ vòng 16 đội. http://thethao.vnexpress.net/tin-tuc/la ... 57586.html Đáng chú ý là sau bài báo này có rất nhiều Coment hay, em xin phép chuyển sang đây nốt: :lol: Tôi yêu real cũng chỉ vì tôi yêu morinho ,giờ morinho ra đi tôi cũng sẽ ko yêu mến real nữa . Trả lời| Thích163 Mrphuong - 1 giờ trước Real khong Mou thi chang dang xem Thích18 sneider_a - 1 giờ trước Chỉ được cái nói đúng! Tôi thích xem Real đá và lưu tâm tới La Liga cũng chỉ vì Mou tới đó. Bóng đá mà không có Mou thì sẽ rất nhàm chán, chính cá tính của Mou làm cho bóng đá thêm spicy and entertaining. Tôi sẽ là fan của đội nào có Mou làm HLV Thích2 Bong Bui - 27 phút trước Toi thấy, Mou cũng bình thường. Các fan cứ bảo Mou giỏi nhưng thử nghĩ xem, Đến CLB nào thì CLB đó đều không có tương lai, như Inter hay Real đều là CLB có truyền thống mà bây giờ ra sao. Các Fan cứ lấy Cúp C1 của Porto ... Trả lời| Thích100 deeplove6858 - 1 giờ trước Bạn có xem bóng đá không nhỉ? Chelsea không có Mou thì không được như hiện tại, Inter không có Mou thì lấy đâu ra chiếc cup CL mà Mancini đá mãi không được, Porto không có ông cũng không có được CL, Real nếu không có Mou thì còn ... Thích75 ruanwenhe - 1 giờ trước Bạn nói rất đúng!! Thích13 vu - 1 giờ trước Các ông chủ đều là những nhà kinh doanh, họ thấy có lợi mới đầu tư, đúng. Và bây giờ thì họ phát hiện ra họ đã đầu tư sai lầm thì họ lập thức đuổi việc ngay gã làm công bất tài Thích2 lewy2604 - 23 phút trước Chém ! Mou không có nhiều tiền của ông chủ lấy đâu ra danh hiệu... Giỏi qua Asrenal coi, vô địch nổi không Thích1 hongquang - 17 phút trước Tôi đồng ý với ý kiến của bạn. Bạn thật là 1 người biết suy luận sâu sắc. Thích0 alibababaa - 1 giờ trước "Trong ba năm dẫn dắt Real Madrid, Mourinho mang về cho CLB 1 danh hiệu vô địch La Liga 2012 + 1 Siêu Cup Tây Ban Nha + 1 chiếc Cup Nhà Vua"Nắm trong tay 1 đội hình toàn sao và có 1 ông chủ chịu chi tiền khủng, thế ... Trả lời| Thích54 Green - 1 giờ trước Bạn có xem Real 3 năm trước khi Mou đến không nhỉ? Thế trước khi ông đến thì có bao nhiêu Cup ạ?? Thích27 An Đào - 1 giờ trước @Green: nói như vậy là thiếu khách quan rồi bạn à...bóng đá là môn thể thao tập thể...một mình Mou hay Ro điệu làm được gì khi cả tập thể không thống nhất, đoàn kết... vấn đề này là do 2 cái tôi quá lớn của Mou và Casillas...hy vọng ... Thích13 yeuthethao - 1 giờ trước "Thầy bất kính thì trò bất nghiêm" điều tất yếu là vậy. Tuy nhiên nếu một người xem bóng đá thực thụ sẽ dễ dàng nhận ra nội gián và phản thầy của nhóm cầu thủ TBN không? Thật sự đồng lòng và quyết tâm thì Real không tệ như ... Thích1 bo.tranthanh - 43 phút trước Bạn hãy làm HLV đi rồi hãy nói xuất sắc hay không? Thích1 nguyenphudong - 46 phút trước Bạn nói thế còn nhẹ nhàng quá, theo tôi đó là một HLV ... vứt đi. Ông ta ở đâu thì ở đó có chút danh hiệu nhưng kèm theo đó là sự xấu hổ. Vì sao? vì ông ấy làm mọi giá để có danh hiệu, vì làm kiểu ... Thích0 minhtuan - 29 phút trước Đi thôi, special one! tài năng thì đến đâu cũng được trọng dụng hết! ở Real làm gì khi tiếng nói đã không còn được lắng nghe nữa! Trả lời| Thích46 bong - 1 giờ trước Tôi rất ghét những cử chỉ, lờ phát ngôn thái quá của Mou, nhưng không hiểu sao Mou chiếm mất tình yêu bóng đá của tôi dành cho vị trí HLV. Cũng giống bạn “Mrphuong” tôi luôn là fan của CLB Mou, và bây giời tôi đang chờ gia nhập ... Trả lời| Thích42 locson - 1 giờ trước Tôi cũng là fan của Mou mắc dù bình thường tôi chẳng hâm mộ ai. Thích9 nguyenphudong - 43 phút trước
Mou không bao giờ là người thất bại ,triết lý của ông là vậy! Thích5 nguyenphudong - 41 phút trước Mou đi rồi tôi cũng sẽ chẳng còn muốn xem Real đá đấm gì nữa Trả lời| Thích34 Linh trần - 1 giờ trước Ở Real, các cầu thủ TBN lâu nay vẫn vênh mặt vì mình là những nhà vô địch TG & Châu Âu với ĐT TBN. Các cầu thủ nước ngoài thì tự xem mình là ngôi sao, mới đến được 1 thời gian đã làm mình làm mẩy đòi tăng ... Trả lời| Thích19 thanh_vn79 - 1 giờ trước Giờ thì Mou không còn chỉ ghét Barca nữa, mà là cả La liga. Hết thảy đã ruồng bỏ ông. Hãy trở về Chelsea, nơi ông cho là tuyệt vời nhất, để rèn quân tướng. Chúng tôi muốn xem ông sẻ làm được gì với Chelsea? trả thù La liga ... Trả lời| Thích15 Good luck - 1 giờ trước Các bạn hãy nhìn sang PL, ở đó 2 HLV mà Mou còn lâu có thể sánh bằng: Sir Alex và Giáo sư Wenger. Hãy thôi nói về Mou đi, ông ấy cũng chỉ ở hạng bình thường thôi không có gì đặc biệt cả. Có ai có suy nghĩ ... Trả lời| Thích5 hairo - 55 phút trước Có khi nào Mou đi thì nhiều cầu thủ tên tuổi cũng đi theo. Lúc ấy Real đúng là không còn gì đáng theo dõi nữa. Trả lời| Thích4 chieureporter - 42 phút trước Nói gì thì nói Jose Mourinho vẫn là một huấn luyện viên rất tài năng và cá tính. Một người đàn ông đáng tôn trọng. Tôi không phải là fan của Real nhưng rất ngưỡng mộ Mourinho. Chúc ông những điều tốt đẹp Jose Mou! Trả lời| Thích4 HT - 43 phút trước Vấn đề là ở chỗ nạn kiêu binh ở Real thôi. Mou thế là quá giỏi rồi Trả lời| Thích3 Hieumitbeo - 44 phút trước real chỉ là đội bóng chấp vá những ngôi sao thôi chứ đâu phải đội hình có nền tản như baca,mu,bayer đâu.nên mou không thể nào làm hơn được nữa.còn về chuyện quyền lực đen cũa các ngôi sao thì real là số một thế giới. Trả lời| Thích3 ducton - 50 phút trước Sẽ chuyển qua xem đội tiếp theo mà ông dẫn dắt. Không bỏ một trận đấu nào của Jose cả Trả lời| Thích2 TNTT - 35 phút trước vậy thử hỏi các bạn, Manchester city với đội hình toàn sao, mà HLV Mancini có làm được như Mou ko? Trả lời| Thích2 nguyenphong1982 - 52 phút trước Bóng đá cũng như là cuộc sống các bạn à! Một đôi hình nhiều ngôi sao như Real nhiều khi sẽ khó cho 1 HLV dẫn dắt, ai đến rồi cũng vậy thôi, phải đoàn kết và không cậy thế công thần, trong những năm Mourinho dẫn dắt thì Real ... Trả lời| Thích2 thachcanhhai - 1 giờ trước Còn Casillas thì Real còn thất bại dài dài, không phải vần đề chuyên môn mà về những chuyện đàng sau đó! Trả lời| Thích0 ax_xii - 19 phút trước Đó là bạn thích mou thôi, chứ có biết đếch gì về bóng đá. Trả lời| Thích0 hoangvan - 22 phút trước Tôi cũng thế Mou đi tôi sẽ chẳng thèm quan tâm tới Real cũng như bóng đa Tây Ban Nha. Trả lời| Thích0 Banq123456 - 22 phút trước Mou là một người đặc biệt cả về cái hay lẫn cái dở. Mou thành công (chắc chắn rồi!) dựa trên cái đặc biệt đó. Tuy nhiên, do mọi người còn chưa hiểu Mou thì Mou làm mưa làm gió được, còn bây giờ mọi người biết hết chiêu của ... Trả lời| Thích0 Rihanna Nhac Cua Tin - 26 phút trước Tôi cũng là Fan của Mou. Để xem Real với Casilas chỉ huy phòng thay đồ sẽ thế nào. Hy vọng Mou sẽ chọn Man City. Trả lời| Thích0 leanhdung78 - 31 phút trước
Về lại Chelsea, nơi mà Mou đã có gần 4 năm làm việc. Em nghĩ cũng chẳng phải thiên đường gì đâu. Nhớ lại, thời kỳ đầu Mou mới đến Chelsea, hai năm đầu ở đó, nhất là năm đầu tiên, Mou đã duy trì triết lý thực dụng thắng tối thiểu để đoạt 2 Premier Leagues. Nhưng rồi năm sau đó, Man United đã giành lại PL trước Mou. Năm sau nữa tình cảnh của Mou còn thảm hơn khi đội bóng đứng thứ 5 hay 7 gì đó trên bảng xếp hạng khi Mou bị sa thải. Nhiều người nói năm nay Real thất bại dù có nguyên một đội hình toàn sao là vì nội bộ mâu thuẫn. Nhưng thời kỳ Mou ở Chelsea thì đâu có mâu thuẫn gì đâu nhỉ? Vậy nên thời gian sẽ trả lời...
Bác thắc mắc trước đây Mourinho có mâu thuẫn gì ở Chelsea thì hỏi fan Chelsea đi bác :wink: Cần gì thời gian trả lời :lol:
Em nghĩ thời kỳ Mou ở Chelsea ngoài hai chức vô địch Premier Leagues ra thì cũng không có gì đặc biệt ạ. Em đang nói chuyện thời gian trả lời là thời gian tới Mou về đó liệu có làm nên chuyện gì không thôi bác ạ.
Vâng, em thấy Chelsea vô địch cũng chả có gì đặc biệt, ngoại trừ việc họ phải chờ 50 năm để có chức vô địch này! Việc Chelsea đá đấm thế nào trong tương lai thì đúng là cần thời gian trả lời bác ạ. Gửi bác ít dòng Wiki đọc chơi về cái lối đá tiêu cực thắng tối thiểu của Chelsea dưới thời Mourinho Chelsea đã giành danh hiệu vô địch Premier League sau 50 năm chờ đợi một cách hoàn thuyết phục, trước đó họ đã giành Cúp Liên đoàn bóng đá Anh và vào đến bán kết Champions League, không những thế Chelsea còn xô đổ hàng loạt các kỷ lục mà tưởng chừng là không thể làm được. Ba kỷ lục bị phá là: Kỷ lục về số trận thắng (29 trận), Kỷ lục về điểm số (95 điểm) và Kỷ lục để thủng lưới ít nhất (15 bàn). Với 29 trận thắng trong mùa giải này, Chelsea đã phá kỷ lục 28 trận thắng trước đó của Manchester United. Niềm tự hào của Arsenal với chỉ 17 bàn thua trong mùa giải 1998/1999 cũng đã bị The Blues vượt qua. Đặc biệt, kỷ lục về điểm số mà Manchester United lập được với 92 điểm sau 42 trận ở mùa giải 1993-94 cũng bị các cầu thủ Chelsea phá vỡ chỉ với 38 trận trong mùa giải này.
Xét cho cùng thì mâu thuẫn thì CLB nào mà chả có quan trọng là cái tài và cái uy của HLV để dàn xếp hay thanh trừng tùy đối tượng. Việc HLV không xử lý được vấn đề nội bộ đó cũng là một điểm trừ về tài cầm quân. :mrgreen:
Mou, Del Bosque, Juup... chỉ là những HLV họ đến rồi đi, có thể thành công, có thể thất bại nhưng Real luôn là Real chứ không phải CA Hà Nội hay Cảng Sài Gòn... Cho nên có mợ thì chợ vẫn đông, mợ đi lấy chồng thì chợ vẫn xôm. Real đã đang và sẽ vẫn là một trong những CLB vĩ đại nhất thế giới với lối đá latin đẹp mắt và cống hiến. Chỉ có Mou sau khi rời Real không biết "ngày sau sẽ ra sao"?
Cá tính của Mourinho thể hiện ở chỗ không (thể) mềm dẻo, tức là không thể thỏa hiệp được. Cái này xuất phát từ ý nghĩ luôn cho mình là "hợp lý"; mà cái đó lại xuất phát từ ý thức tự tôn, sùng bái quá mức bản thân - em cho là thế Thế giới bóng đá quan tâm nhiều tới ông vì tài năng, nhưng 1 phần cũng vì ông là 1 hiện tượng không thường gặp từ trước tới nay. Mourinho có tài năng, có thành công sớm và ấn tượng hơn người thì sẽ có nhiều đố kỵ. Thế mà ông còn "gây chiến" thêm nữa thì không ăn gạch đá khắp mọi nơi mới là lạ! Mourinho có thể trở lại Chelsea, nghe có vẻ là 1 lựa chọn rất phù hợp. Hy vọng với fans của Chelsea, sự vồ vập ban đầu không sớm trở thành cảm giác bẽ bàng khi phải nói lời chia tay lần nữa...