Nếu không nói đến đầu vào ( cd\ phono..),thì một ampli phối hợp cùng một loa cho một chất âm đặc biệt. Trong trường hợp này là ampli Audio Analogue Mastro và loa Opera. Bác alllies chỉ muốn thay loa mà giữ lại những đặc thù trung+trép thì em nghĩ rất khó, nếu không muốn nói là không thể được. Bác ghép tất cả các loai còn lại trên trái đất này cùng con ampli AA Mastro sẽ không có đôi nào cho nghe như ghép cùng Opera, không có đôi nào có cùng synergie như vậy! Tại sao lại không thay cả ampli và loa??
Em thì lại thấy ngược lại, trước khi mua: tìm hiểu, đọc tài liệu, nghe thử, so sánh, tham khảo ... mới phê dữ. Hàng tốt nhất là hàng... chưa mua! Càng kéo dài được thời gian này càng sung sướng. . EM thấy ProAC hay lắm bác chủ ạ (tuy hơi xấu theo thiển ý của em) . Bác nên nghe thử.
Thanks Việt Toàn đã bớt chút thời gian dịch. 'Đẳng cấp' sự nghe "Chuyên gia" sẽ nhận ra khác biệt lớn giữa các hệ thống âm thanh, còn "người thường" thì ít hơn. Nhưng có phải lúc nào cũng cần đôi tai "chuyên gia"? Nghe qua nhiều hệ thống loa, đầu đĩa, ampli... sẽ giúp cải thiện kỹ năng. Có vẻ như khá công bằng khi nói rằng cảm thụ âm nhạc, cảm thụ hệ thống âm thanh cũng giống như việc cảm nhận những thứ như rượu, đồ ăn, tranh ảnh... "Chuyên gia" sẽ dễ dàng nhận ra các thành phần có trong món ăn, biết chúng được nấu ra sao, gia vị nêm thế nào... Còn "người thường" sẽ không phân biệt được rạch ròi như thế. Một điều có thể chắc chắn là người ta không sinh ra như một "chuyên gia" hay một người tầm thường. Tất cả sẽ thay đổi khi chúng ta lớn lên. Một audiophile mới sẽ đánh giá hai bộ loa kêu gần như nhau nhưng rồi dần dần, qua một quá trình nghe, họ sẽ nhận thấy điều khác biệt. Càng ngày, sự khác biệt đó càng rõ nét hơn mà mới đầu họ không thể nhận ra được. Nghe âm nhạc cũng như những thú vui khác, đều phụ thuộc vào cá tính riêng của từng người. Hai audiophile ở đẳng cấp nghe như nhau, đều thấy được dải trung, dải trầm... của hệ thống ra sao, biết ampli này kêu hay hoặc đầu CD này kêu dở, nhưng mức độ thích thú của họ khác nhau, tùy vào sở thích cá nhân và cách họ dùng đôi tai của mình như thế nào. Vậy, đôi tai "chuyên gia" và đôi tai của "người thường" nên được sử dụng lúc nào? Ở đây, có thể chia thành nhóm: thiết kế audio, đánh giá audio và cảm thụ audio. Để sản xuất ra các bộ loa, đầu CD, ampli... hay, nhà sản xuất luôn phải tìm cách nâng cấp sản phẩm của mình lên tầm cao hơn. Muốn phát triển ampli mới, họ phải xây dựng sơ đồ mạch điện, dùng các chất liệu, tụ khác nhau để thử nghiệm. Những ai luôn cho rằng "Thế là đủ" hay "Người nghe sẽ không thấy gì khác biệt" thì không thể tiến bộ trong công nghệ. Do đó, họ phải luôn dùng đôi tai một cách nghiêm túc. Người đánh giá hệ thống âm thanh sẽ chia sẻ với nhà sản xuất ở các nỗ lực từ thiết kế sản phẩm. Tuy nhiên, họ lại là cầu nối với người tiêu dùng nên cũng phải đứng ở vị tri này. Còn người tiêu dùng chỉ cần hệ thống làm hài lòng sở thích nghe nhạc của mình và tất nhiên, họ dùng đôi tai đơn thuần để nghe. Nhưng những người tiêu dùng tinh tế hơn sẽ cảm nhận sự khác biệt được ở các đôi loa và dần dần nâng cấp theo nhu cầu. Vấn đề là họ sẽ dùng đôi tai "chuyên gia" và "người thường" lúc nào. Khi đi mua loa, khách hàng sẽ phải khó tính một chút để thay đổi các thành phần phối ghép, sao cho bộ mang về nhà ưng ý nhất. Bởi đến lúc không thấy hợp lý, họ mất công đổi chác, bán đi mua lại. Còn khi thưởng thức âm nhạc, hãy dùng đôi tai trần thế để cảm nhận và thư giãn. Cùng giống như việc ăn uống, cảm giác ngon miệng mới là quan trọng, chứ không phải kiến thức về dinh dưỡng trong đó. Việt Toàn (theo Stereophile)
Vừa rồi em lùng mua được đôi loa treble 15k về nghe phê vật vả luôn, nghe rock dance thì thôi rồi, nhưng em nhìn mãi chả thấy hiệu gì. Ở đâu có bán cái gá để gắn nó lên cặp thùng bass các bác nhỉ? Thân,
:roll: :roll: :roll: Em tưởng topic của bác chủ là loa 5k USD thế bác có dôi loa treble mà những 15k.....là....là....là....thế....nào.....ạ....??? :roll:
Chào bác, Hồi triển lãm năm rồi em có nghe ông Giuseppe Blanda (GM của Audio Analogue) nói rằng các sản phẩm của Audio Analogue và loa Vienna Acoustic phối ghép rất hợp với nhau nên thường có chung nhà phân phối tại nhiều thị trường trên thế giới. Bác lại thích nhạc giao hưởng nên có thể đây là một lựa chọn đáng cân nhắc chăng ? Chúc bác mau tìm được loa như ý.
Hic, tại Bác chủ thớt không ghi USD hay đồng nên em mới nhầm, chứ em làm gì có xiền chơi cặp chép 15k USD. Cặp này em mua ở chợ trời, về xoay xoay chỉnh chỉnh nghe hay đáo để Bác ạ :lol: :lol: :lol: Thân,
Thanks bác đã gợi ý. Loa Vienna Acoustic tôi cũng đã có thử nghe ở chỗ anh Công trong một lần đi Hà nội công tác (hồi đó còn ở Saigon. Hồi đó mua Opera Callas Diva rồi nên thực ra nghe cũng không kỹ càng đồng chí này lắm. Hình như nghe thử là dòng Klimt nhưng không nhớ rõ là the kiss hay là the music. Cũng bởi vậy không dám kết luận bừa bãi ở đây. Nhưng chỉ có một điểm đáng nhớ là kô ân hận tí nào khi mua Diva rồi. Hồi này thấy phong trào chơi pro ac có vẻ đông đảo quá. Cứ như ấn tượng nghe pro ac (ở Hoàng Khanh đường 3 tháng 2) thì thấy chất âm loa này khá, âm hình tương đối tốt nhưng có vẻ hơi bị lộng quá. Có điều hồi đó nghe một cặp bookself tầm 2k, không nhớ model gì. Mong mỏi là bác nào có loa tầm cao cao một tý mà setup cẩn thận rồi cho một vé nghe thử thì hay quá. Chẹp chẹp. Phương án hiện tại là án binh bất động phần loa vì chưa có cái nào phù hợp để đổi cả. Cũng report bà con là em đang đầu tư lại phần nguồn âm - chuyển sang dùng computer (dùng card sound chuyên dụng để thu âm như các studio lớn trên thế giới - giá US$800). Chi tiết sẽ có trên chuyên mục phù hợp, post ở đây làm loãng diễn đàn thì mod lại cằn nhằn. HEHE Chúc các bác cuối tuần sảng khoái nhé.
Lúc này xuất hiện topic kiểu này hơi bị nhiều đấy.Không biết có ai dư tiền không biết chỗ tiêu mà khuân mấy em rao bán trá hình này?Bản thân đã lập lờ thì đồ đạc chắc cũng kiểu lập lờ tương xứng.Không biết lừa được ai đây? Không biết mod nghĩ sao?