Còn triết lý của Linn thì nguồn phát mới là số 1. Và em thấy có nhiều bác mới chơi quan tâm loa (cuối), chơi được nhiều năm lại quay ra lo về nguồn phát (CDP, đĩa than...) nhiều hơn. "No speakers in the world can bring back lost music. It must be dealt with at its source, for example, the CD player, DVD player or tuner." Truly,
Thì em đại diện cho hội tẩu đây. Em vẫn VOTE cho loa to và nhiều đường tiếng ( Vì nói chung là nhìn đẹp và khủng hơn... :lol: :lol:- Tất nhiên là nghe hay hơn là cái chắc... :mrgreen: - Người lớn hơn ) Chứ trông máy anh BS trông chán chết (Trừ đôi BS của bác TTanh và đôi trước của bác Dumanh... ) RV.
Sao lại trừ ít thế thôi à bác Revox? (P.S.bảo mấy lần đi đá bóng gọi em ra làm cái chân Xuân tóc đỏ cái mà cấm thấy gọi bao giờ)
Bác Black đã làm xong cái phòng chưa cho em chiêm ngưỡng cái ạ, em chẳng hỉu bác định tìm nao đỉnh đến đâu nhưng giờ đây sau ba hum ở rừng thì em đang đc nghe cái noa vi tính giá khoảng 300K ôi sao mà đỉnh thía :!:
Nhiều giải ( td. cao thủ việt nam chơi 6 hay 8 cầu gì đấy) hay toàn giải kiều forex gì đấy là do loại nhạc nghe và ý thích, vì vậy bọn chúng (các hãng) audio đều bán được hàng. Theo em,mỗi loại đều được "cái lọ mất cái chai". toàn giải thì chung âm tuyệt như thiếu các giải khác, nghe giao hưởng chắc không ngon. Nhiều giải thì lại là vd phối ghép, phân tần, chắc không thể như đồng hồ thụy sĩ. Em compromise bằng loa đồng trục. my 2 cents
Ý bác BJ chắc nói dây thanh là dây thanh quản trong cuống họng chắc, còn nếu ý bác BJ là dây thanh trong âm nhạc hay trong nhạc cụ thì em chưa được biết Chúc zui ha! :mrgreen:
Đợt trước em thấy có ai nói đó cũng là dòng BS thì phải? Cá nhân em nghĩ rằng đó chỉ là loa Monitor thôi chứ. Tầm 30-40kg/loa mà đặt lên Bookshelf có lẽ sập mất. Em nghĩ vui vậy thôi, mời các bác tiếp ah.
JBL 4428 là loa Studio Monitor, hãng JBL xác định nó là Bookshelf 3 đường tiếng, trọng lượng 32,5kg, rất to và nặng (nặng gấp 3 lần những cặp loa bookshelf 2 đường tiếng thông thường như B&W 805s, Revel M22...) Với loa bass 30cm, loa 4428 cho tiếng bass sâu và trường âm rộng, do đó khác với những loa bookshelf thông thường, loa 4428 lại không hợp với những phòng nghe có diện tích nhỏ dưới 16m2.
"Chuyên gia" JBL4428 đã dành nhiều thời gian nghiên cứu em này chắc thông tin quá chuẩn rồi. To cây như vậy mà vẫn coi la BS thì có lẽ em phải xem lại định nghĩa về BS mất, Chúc các bác cuối tuần vui vẻ !
Loa mành không thiếu bass, người ta đã từng tét thử ESL-63 ở ngoài trời, chả thiếu tẹo nào mà cũng chả dư.
Hôm nay em lên Hoàng Hải, được thưởng thức các bộ loa từ thấp đến cao, trong đó ở tầm giữa thì nghe bộ loa kèn Acapella. Chợt nhớ đến cái TOPIC này. Em ko hiểu loa kèn thì có chia làm bookshelf và loa cột ko nhỉ? Hay chỉ loại loa có driver thông thường thì mới chia ra như vậy thôi? Em ko biết lắm, dùng từ lung tung, bác nào biết thì chỉ, chê em vừa vừa thôi nhé
Có chứ bác, Loa mà bác nghe trên HH là búc seo kèn, còn loa cột kèn là loa phóng thanh phường trên cột ... điện (mà loa kèn hình như cũng dùng driver thông thường)
Theo em thì trừ một số loại đặc biệt sử dụng loa mành, plasma, cho giải trên hầu hết các loa đều sử dụng driver truyền thống. Đặc biệt loa bass thì chưa thấy có cải tiến gì. Vẫn theo lối cũ thôi. Loa gì thì cũng nằm trong một số phạm trù, loại nào được chế tạo để đặt trực tiếp trên sàn sẽ được gọi là floorstander = floorstanding spkr = cột đứng, loại nào được chế đứng trên giá, hoặc giá sách, gọi là bookshelf Em thấy thỉnh thoảng, có bác chế thêm chân cho các dòng loa cột đứng như JBL 43xx gì đó để có tiếng bass tốt hơn, nhưng chân loại này ... ngắn lắm Truly,
theo ý mình thì loa cột,và 3 đường tiếng thì lúc nào củng hay hơn bởi hiện giờ mình củng đang sài cột boston trong phòng cùng diện tích như của bác đó,nghe rất tuyệt bác à
Phòng khách nhà mình chưa tới 15m2, nếu chọn loa bookshelf, wharfedale evo 4.2 hoặc jbl 4312m ii, nhờ anh em tư vấn, vì mình nghe nhạc phần mềm quboz