Muzich wrote:Cá nhân em thấy nguồn phát cực kỳ quan trọng. Nhiều bác lão làng em thấy chơi đôi loa chưa đến 10 củ nhưng nguồn phát đến vài chục củ Bộ em chơi bi giờ nguồn phát cũng hơn loa đến 3 lần và thấy rất ưng ý Chuẩn !!!E đầu tư ampli cao nhất, cdp đắt hơn loa.....và cảm nhận yêu loa hơn . so sánh giữa 10SE và R3 thì em sẽ chọn R3
Cá nhân em nghe và cảm nhận thì cỡ teac 50 mới ngang tầm Sony R3 ạ. Giữa 2 em bác chủ đề xuất, em là em nhắm mắt hay mở mắt cũng bê em R3 về .
- chẳng có công thức nào để ưu tiên cho nguồn phát hay ampli, loa đâu bác ợ. tất cả điều quan trọng như nhau cả vì vậy ta phải đầu tư ở mức cao nhất vào tất cả để có cái cuối cùng là nó hát được tiếng người... - nếu được chọn giữa 2 cái trên thì em chọn teac 10se: cái này nghe xong bán lại thì có giá hơn sony R3, teac cho tiếng sắc nét hơn nhưng khô khan so với sony. quan tọng của em là tính đến khi bác đổi chất âm nữa. bác nghe xong 1 năm thì bác chỉ nhìn thôi, không muốn nghe nó nữa đâu. đó cũng là lúc bác phải chọn một dàn mới - nếu có lựa chọn khác em sẽ chọn marantz... cái mà người ta gọi là nhạc tính là đây. nếu bác là fan của japan.
Dạ em đã cưới cái R3, nhưng gặp vấn đề cái khay đĩa của em nó, số là cái khay đĩa có phủ một lớp (theo em nghĩ là nhựa) nhựa mềm nhưng qua thời gian nó bị chảy ra dính như keo. Rất ghê, khi đặt đĩa vô không khéo là dính ngay, em chưa biết cách xử lý, chắc em ly dị em nó quá.