Nước Việt mến yêu.

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by khivang, 10/7/10.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. uydo

    uydo Advanced Member

    Joined:
    6/7/06
    Messages:
    700
    Likes Received:
    106
    Theo dõ topic này, mình thấy rất ít bài ăn nhập với Chủ đề " Nước Việt Nam mến yêu", theo ý mình, nên đưa vào những ý kiến positive thì tốt hơn.

    Đồng thời, mình cũng đề nghị mở thêm 1 thread nữa, nói về những cái chưa được, chẳng hạn như "Nước Việt chưa được mến yêu" để chúng ta cùng đưa ra và phân tích những cái negative, làm sao cho tốt hơn

    Thân ái !


    PS: Mình ko liên quan gì đến Đảng hay nhà nước! chỉ đơn giản Mình là người Việt Nam.
     
  2. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    Cám ơn bác, thực ra em mở thread này với mục đích gạn đục khơi trong. Thời gian qua đọc báo nghe đài lướt mạng thấy đất nước và con người VN mình ý ẹ quá, chả lẽ VN ta tệ thế sao ? ko còn gì tốt đẹp để trông vào nữa ư ? Trung quốc có tinh thần Đại Hán, Nhật bản có tinh thần Samurai nên họ trở thành những quốc gia hùng cường. Tại sao người Việt ta trong gian nan nguy khó thì đoàn kết một lòng nhưng khi đời sống dễ thở hơn một chút lại quay ra moi móc, chỉ chích chê bai nhau ? phải chăng vì thế mà trong lịch sử VN ta chưa bao giờ là cường quốc ? Lỗi của ai người đó phải chịu, sau này lịch sử sẽ đánh giá đúng công tội, nhưng còn bao điều tốt đẹp khác sao chúng ta ko nhìn vào để thấy cuộc sống này cũng còn nhiều thứ đáng yêu lắm chứ, chẳng hạn như thú chơi âm thanh và VNAV chẳng hạn... :)
     
  3. Cau Yem

    Cau Yem Advanced Member

    Joined:
    5/1/07
    Messages:
    1.289
    Likes Received:
    14
    Lúc trước còn đi làm cho các công ty, hầu hết việc em làm đều liên quan đến quốc phòng và không gian của HK. Bọn em vẫn thường được họp để nhắc nhở về các vụ đánh cắp các tài liệu của các quốc gia khác. Trong đó anh Ba là cộm nhất. Có một điều em nhận thấy qua các buổi họp đó là người Trung Hoa tinh thần dân tộc họ rất cao. Nếu người gốc Hoa đó dù ở bất cứ quốc gia nào (Đại Lục, HongKong, Đài Loan, Macao, Singapore, Malaysia, Hoa Kỳ hay ngay cả gốc ở VN sang đây) thì họ đều mang information hay kiến thức họ có được về Đại Lục (China). Theo em đó là lý do mà sự phát triển của anh Ba đã vượt bực một cách nhanh chóng.

    Còn người VN mình bên này thì dầu có được kiến thức hay information thì cũng chẳng có ai đem về VN cả. Sự phân cách giửa người Việt ở Hải ngoại và trong nước không biết đến bao giờ mới bị đánh tan đi để mình có thể đoàn kết với nhau để bảo vệ mãnh đất Việt mà cha ông đã gầy dựng cho chúng ta có được ngày hôm nay. Mong ngày đó sẽ đến rất gần!
    Mong thay!
     
  4. Viagraless

    Viagraless Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    5.592
    Likes Received:
    259
    Ngày ấy chưa đến được đâu bác, vì Cộng Đồng còn nặng hận thù xưa quá, kỳ rồi có dịp sang Úc mới thấy cái áp lực chia rẽ ấy thật khủng khiếp, ai nói tới hòa hợp dân tộc là bị tẩy chay, kỳ thị tới tán gia bại sản luôn :(

    Không biết bên Mỹ thế nào chứ em thấy ông Joseph Cao chỉ muốn tranh thủ lá phiếu của cộng đồng còn chẳng thèm quan tâm gì đến hòa hợp dân tộc đâu, lá thư Bộ ngoại giao gửi cho ông ta bằng tiếng Việt kêu gọi đối thoại, thì ông ta từ chối bằng tiếng Mỹ , chán cả nải, thật may là mấy ông này chẳng đời nào lấy được chính quyền chứ không thì đất nước mình còn tèo sớm hơn .

    Ủa mà topic này lập ra để làm gì vậy không biết ??? em vào vnav vì muốn tránh những chuyện chính trị mừ
     
  5. Secky

    Secky Advanced Member

    Joined:
    22/2/06
    Messages:
    1.008
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hà Nội
    Gạn đục tìm cái đục...
    :D
     
  6. Ultraline

    Ultraline Advanced Member

    Joined:
    14/8/09
    Messages:
    4.757
    Likes Received:
    35
    Em mới đi qua cái luồng xuất cảnh của VN và xuất cảnh của TQ tại Hữu Nghị Quan có nhận xét:

    Phía bên VN,các "đầy tớ của nhân dân" ngồi trong phòng cửa kính máy lạnh,chừa 1 cái lổ để "chủ nhân" đưa cái hộ chiếu vào và nhốn nháo chen lấn đứng ngồi bên ngoài để chờ đọc tên đến lấy hộ chiếu,nếu "chủ nhân" nào không nghe được tên mình thì vui lòng đứng đó tới khi nào người ta muốn gọi lại thì thôi. Đến cửa khẩu này lần đầu em đố bác nào tìm được tờ giấy để khai báo làm tục thủ tục xuất cảnh ấy,giấy này là loại rất quan trọng nên nó được đặt ở...gần cuối luồng xuất cảnh,chịu khó đi đến cuối luồng hỏi xin giấy,kiếm cái đùi ai đó để làm điểm tựa viết vào xong đem đến đầu luồng(ngay cửa vào) mà nộp qua cái lổ bé tẹo.Những người làm thủ tục xuất cảnh khỏi VN thường mất trên 45 phút để thoát ra khỏi luồng này kèm theo vài câu chửi thề :(

    Phía bên TQ,các nhân viên làm thủ tục xuất cảnh ngồi chia ra làm 4 luồng,mọi người nhận giấy để khai báo ngay đầu luồng và có 4 cái bàn to để viết,trên cái bàn này có điền sẳn biểu mẩu để nhìn vào đó mà khai báo cho đúng.Mọi người xếp hàng trật tự để làm thủ tục xuất cảnh,ai chen lấn dành chổ sẽ có nhân viên đến nhắc nhở ngay,khi người kia làm thủ tục thì người tiếp theo phải đứng đúng vị trí vạch vàng để chờ đến lượt mình. Những người xuất cảnh khỏi TQ để về VN mất dưới 10 phút để qua cửa này với nụ cười trên môi. :D

    Chuyện nhỏ xíu,cách nhau chưa đến 50m ở cùng 1 cửa khẩu nhưng nó phản ánh đúng nhận thức về văn hóa của 2 dân tộc.
    Mặc dù nhân sự phía VN lúc nào cũng thấy đông hơn TQ nhưng việc thì không trôi,phía TQ họ chỉ có 6 người gồm 4 người ngồi làm thủ tục và 2 người hướng dẩn,ổn định trật tự,xếp hàng...việc thì trôi chảy rất nhanh.

    Sáng nào cũng thấy biên phòng VN qua làm lể chào nhau với biên phòng TQ,qua lại bàn giao thủ tục hành chính hàng ngày nhưng chả thấy ai học cái hay của họ để áp dụng cho phía mình mặc dù khoảng cách chỉ là 50m.

    Em bó tay.
     
  7. NoBG

    NoBG Advanced Member

    Joined:
    4/4/06
    Messages:
    887
    Likes Received:
    5

    Ông Cao là dân biểu của chính phủ liên bang, đại diện cho cả khu vực bầu cử không riêng gì cho người Việt ở vùng đó.
    Bác Via nói đúng 1 phần, đó là những người như ông Cao thì chẳng đời nào lấy được chính quyền vì ông ta nếu có "lên" được là do biết vận động tranh thủ lá phiếu của cư tri trong "phổ thông đầu phiếu" mà cái nầy bây giờ bên mình vẩn chưa cho xài mà.
     
  8. ddinhchi

    ddinhchi Advanced Member

    Joined:
    8/1/09
    Messages:
    1.045
    Likes Received:
    13
    Location:
    Ha Noi
    Em đoán chắc khi xuất cảnh sang TQ bác phải điền tờ khai bằng tiếng TQ :) .
     
  9. Ultraline

    Ultraline Advanced Member

    Joined:
    14/8/09
    Messages:
    4.757
    Likes Received:
    35
    Từ phía TQ đi về thì cái tờ khai xuất cảnh nó là tiếng TQ và tiếng Anh,qua đến bờ nhập cảnh của VN thì chả thấy tờ nào cả,chỉ cần nộp hộ chiếu và nhốn nháo chờ đọc tên để lấy,khốn khổ là ai cũng nộp sổ rồi đứng giử cái lổ đó luôn không chịu tránh ra để người khác vào nộp,ráng chen lấn vào nộp được mà đi ra ngoài ngồi chờ thì đến khi nghe tên mình cũng không tài nào chui vào để lấy sổ,thành ra cứ coi như mình không có mặt nên đọc đến tên người khác.


    Mà đừng nói người Việt kém văn hóa nhé,em phản đối à. Cũng chính những người Việt này vừa xếp hàng đàng hoàng phía bên bờ TQ ấy chứ,vừa đặt chân vào đất Việt là họ chen lấn ngay,chính cái cách làm việc của phía VN buộc họ phải chen lấn. :twisted:


    Phía VN xuất cảnh qua TQ thì tờ khai bằng tiếng Việt và tiếng Anh,chuyện người Việt mình điền thì quá dể nhưng tội cho người TQ họ không biết điền thế nào vì không có hướng dẩn,mấy ông Tây đi từ VN qua TQ họ không biết lấy cái tờ khai ở đâu,cứ lóng ngóng chả biết chổ nào để đến lấy,hỏi nhân viên người Việt thì nhân viên này á khẩu bởi họ chỉ nói được tiếng Việt thôi,mấy tiếng ngoại lai kia nếu học là thành lai căng nên họ ứ thèm học. :roll:


    Nói chung,chỉ khổ ngay bờ VN thôi,qua phía bên kia nhân viên TQ nói tiếng Việt rất tốt,họ học tiếng Việt để hướng dẩn người Việt mà,hình như chính phủ họ trả lương để làm việc còn chính phủ mình không trả lương hay sao ấy,em thấy mặt nhân viên VN nào cũng hầm hầm,ghê lắm...Để hôm nào em hỏi họ coi làm có lãnh lương không mà sao mặt họ lúc nào cũng giống như đi làm mướn mà bị chủ...thiếu vậy. :lol:
     
  10. nomores23

    nomores23 Advanced Member

    Joined:
    19/12/08
    Messages:
    337
    Likes Received:
    25
    Location:
    Hà Nội
    Mấy bác vác tiền sang mua hàng của thằng tàu, thì đương nhiên nó chào đón các bác chu đáo rồi.Chỉ thiếu nước lậy các bác thôi.

    Mấy bác mua hàng tàu rồi chuyển lậu về theo đường tiểu ngạch ko mất thuế. Thế thì thái độ của hải quan Việt Nam cảnh giác như thế là đúng rồi.

    Em đang nói ở cửa khẩu hữu nghĩ là cửa khẩu trọng điểm của mấy bác Vn đi buôn tiểu ngạch nhé. Còn các cửa khẩu khác, em thấy cán bộ mình cũng thân thiện lắm :)
     
  11. CÒ GỖ

    CÒ GỖ Advanced Member

    Joined:
    1/3/10
    Messages:
    210
    Likes Received:
    0
    Đất nước Việt, muôn đời đều đáng yêu. Người Việt dù phải xa quê hương vì lí do gì đi nữa, họ đều luôn hướng về Tổ quốc thân yêu. Nhưng đừng ép họ, muốn yêu Tổ quốc thì phải yêu luôn những thứ linh tinh khác :D . Nếu tôi nói sai, xin mấy bác xóa luôn dùm.
    Kính
     
  12. Viagraless

    Viagraless Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    5.592
    Likes Received:
    259
    Anh em mình đến với diễn đàn vì thú vui audio & visual , quí nhau vì chung niềm đam mê, xin các bác đừng đem chuyện chính trị chính em ra làm buồn lòng nhau nhé .

    Tranh luận mấy chuyện này mỗi người đều cũng có lý lẽ của riêng mình, còn tới mùng thất mới thuyết phục được nhau. Thôi bỏ đi mấy bác .

    Chúc cuối tuần vui vẻ .
     
  13. Ultraline

    Ultraline Advanced Member

    Joined:
    14/8/09
    Messages:
    4.757
    Likes Received:
    35
    Trảm :lol:




    -Đình chỉ chức chủ tịch tỉnh của ông Nguyễn Trường Tô

    Sáng 25/7, Tỉnh ủy Hà Giang triệu tập hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, thông báo quyết định kỷ luật đảng và chính quyền đối với ông Nguyễn Trường Tô, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang.

    Ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư chủ trì buổi công bố.

    Theo quyết định của Ban Bí thư, ông Tô bị khai trừ ra khỏi Đảng và theo quyết định của Thủ tướng, ông Tô bị đình chỉ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang.


    Trụ sở UBND tỉnh nơi ông Tô từng đến làm việc. Ảnh: Hoàng Anh.

    Buổi thông báo quyết định diễn ra từ 7h30 đến 9h. Gần 50 đại biểu trong Ban chấp hành có mặt. " Hội nghị chỉ vắng ít người, nghe xong chúng tôi đều cảm thấy buồn. Đây là một tổn thất lớn...", một nguồn tin cho VnExpress hay.

    Trước khi nghe quyết định của Ban bí thư, ông Tô vẫn đến nhiệm sở. Ít ngày trước đó, một số vật dụng cá nhân của Chủ tịch Tô đã được chuyển khỏi phòng làm việc.

    Trước đó, ông Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, đã ký văn bản gửi Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang truyền đạt ý kiến của Thủ tướng. Theo đó, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang bãi nhiệm tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đối với ông Nguyễn Trường Tô để Thủ tướng xử lý theo quy định.

    Trước khi bị Ủy ban kiểm tra Trung ương đề nghị cách chức, ông Nguyễn Trường Tô bị cho là có nhiều bằng chứng thể hiện đã quan hệ không lành mạnh với một cô gái bán dâm.

    Theo những nguồn tin này, cuối tháng 1/2006, Công an thị xã Hà Giang bắt quả tang một cô gái đang bán dâm tại khách sạn ở thị xã này. Kiểm tra điện thoại di động của cô ta, cảnh sát phát hiện có một số hình ảnh được cho là của ông Nguyễn Trường Tô trong tư thế "khỏa thân".

    Viện khoa học hình sự (Bộ Công an) nhận định ảnh không có dấu hiệu của cắt ghép, so với tấm ảnh mẫu của ông Tô có những đặc điểm giống nhau.

    Dự kiến, ngày 28/7, HĐND tỉnh sẽ có một cuộc họp khẩn. Nhiều cán bộ đang trên đường đi nghỉ mát đã phải rút ngắn hoặc hủy lịch trình.



    - Thủ tướng yêu cầu bãi nhiệm chức vụ chủ tịch tỉnh Hà Giang

    Thủ tướng vừa yêu cầu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang bãi nhiệm đại biểu này cũng như chức vụ Chủ tịch UBND của ông Nguyễn Trường Tô. Dự kiến ngày 28/7, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ có một cuộc họp khẩn.


    Dẫn lời ông Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, sáng 25/7 website Chính phủ cho biết, ông Phúc đã ký văn bản gửi Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang truyền đạt ý kiến của Thủ tướng. Theo đó, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang bãi nhiệm tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Trường Tô để Thủ tướng xử lý theo quy định.

    Trước đó, ngày 5/7, Ủy ban Kiểm tra trung ương đã kết luận, ông Nguyễn Trường Tô từ năm 2005 đến nay đã có vi phạm: thiếu gương mẫu trong sinh hoạt, sống buông thả, quan hệ không lành mạnh, vi phạm nghiêm trọng tư cách cấp ủy viên, Đảng viên, gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh người cán bộ lãnh đạo, gây bất bình trong Đảng và xã hội.

    Theo Ủy ban Kiểm tra trung ương, Bí thư Tỉnh ủy và Giám đốc Công an tỉnh biết những sai phạm của ông Tô từ năm 2005 nhưng không báo cáo tổ chức Đảng có thẩm quyền xem xét giải quyết. Bí thư Tỉnh ủy và giám đốc Công an tỉnh phải kiểm điểm trước Tỉnh ủy về việc này một cách nghiêm khắc.

    Như VnExpress.net đưa tin, trước khi bị Ủy ban kiểm tra Trung ương đề nghị cách chức, ông Nguyễn Trường Tô bị cho là có nhiều bằng chứng thể hiện đã quan hệ không lành mạnh với một cô gái bán dâm.


    Theo những nguồn tin này, cuối tháng 1/2006, Công an thị xã Hà Giang bắt quả tang một cô gái đang bán dâm tại khách sạn ở thị xã này. Kiểm tra điện thoại di động của cô ta, cảnh sát phát hiện có một số hình ảnh được cho là của ông Nguyễn Trường Tô trong tư thế "khỏa thân".

    Như lời khai của cô gái bán dâm, những bức ảnh này do cô ta chụp lại bằng điện thoại di động sau khi hai người "quan hệ" cuối năm 2005. Viện khoa học hình sự (Bộ Công an) nhận định ảnh không có dấu hiệu của cắt ghép, so với tấm ảnh mẫu của ông Tô có những đặc điểm giống nhau.

    Nói về những bức ảnh đó, trong cuộc trao đổi với báo chí mới đây, ông Hoàng Trung Luyến, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang cho biết, khi tổ công tác Ủy ban Kiểm tra trung ương yêu cầu, ông Tô có viết bản giải trình. " Anh Tô nói không biết ai đã chụp những tấm ảnh đó và chụp khi nào. Anh ấy khẳng định Giám đốc công an tỉnh chưa từng nhắc đến chuyện tấm ảnh này. Còn Bí thư tỉnh ủy Hoàng Minh Nhất chỉ nhắc chung chung trong cuộc họp thường vụ.", ông Luyến cho hay.

    Tuy nhiên, theo ông Trần Hải Dương, Phó chánh văn phòng kiêm người phát ngôn của UBND tỉnh Hà Giang cho rằng, dưới góc độ nhìn nhận từ phía luật, báo cáo Ủy ban Kiểm tra trung ương đưa ra chưa thỏa đáng.

    Theo nguồn tin của VnExpress.net, dự kiến ngày 28/7 tới, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn. Nhiều cán bộ của tỉnh đang trên đường đi nghỉ mát đã phải rút ngắn hoặc huỷ lịch trình.

    Ông Nguyễn Trường Tô, 57 tuổi, cử nhân kinh tế. Trước khi làm Phó bí thư, Chủ tịch tỉnh Hà Giang, ông Nguyễn Trường Tô từng là Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh.


    VnExpress


    Xong vụ này thì xử đến vụ 2 nữ sinh luôn,trong dach sách mua dâm có tên chủ tịch Tô,bận này hết đường mà bưng bít nhé. :evil:
     
  14. DoMinhDuc

    DoMinhDuc Advanced Member

    Joined:
    16/4/09
    Messages:
    1.568
    Likes Received:
    7
    Chuyện thường mà các cụ ấy làm to quá.
    Hic.
    Chắc ẩn chứa nhiều vấn đề quá đây.
     
  15. haiauden

    haiauden Advanced Member

    Joined:
    18/4/09
    Messages:
    2.015
    Likes Received:
    2
    Location:
    HCMC
    Các bác hải quan VN mà có được tinh thần cảnh giác cao độ thế hàng Tàu trôi nổi đã không tràn ngập từ Bắc chí Nam, từ cây tăm xỉa răng đến mấy ngàn tấn sắt thép :wink:
     
  16. Ultraline

    Ultraline Advanced Member

    Joined:
    14/8/09
    Messages:
    4.757
    Likes Received:
    35

    He he,vụ này còn vui nữa nè,ngay luồng nhập cảnh có cái máy soi hành lý nhưng không thấy ma nào vận hành cả,chắc sợ hao điện và tốn người coi.

    Ậy,đừng tưởng ôm túi hàng lậu mà dể thoát nha,ra khỏi cửa khẩu rồi lên xe khách đi về HN thì đi được vài km sẽ có 1 trạm của...hải quan đứng đường(em tìm hết vốn từ vựng tiếng Việt mới chọn được từ này để mô tả về họ đó),đóng vai anh hùng núp thổi chít chít lại ngay,điều luôn xe khách này quay ngược lại trụ sở hải quan,đến đây thì tuôn hết hành lý xuống xe,bao bì đóng gói thì rạch ra hết cho họ kiểm tra,chưa có chứng từ nhập khẩu thì năn nỉ và xỉa tiền ra,nó vừa nhận tiền vừa chửi mình mới ghê chứ,nhìn nó bắt nạt cô gái đi cùng với hành lý là cái valy đầy ắp quần áo...mới mua không có chứng từ :lol: y như bọn cướp tấn công Hồ Nguyệt Nga trong Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu vậy,tiếc là Vân Tiên lúc đó bận ôm cái túi có mớ bóng đèn cũng không chứng gì ráo từ nên đành ngậm ngùi nhìn chúng trấn lột Nguyệt Nga :lol:

    Đôi khi không có cái gì để lột thì họ cũng cho xe đi luôn nhưng kẹt cái làm mất thời gian quá,xét ngay cửa khẩu và bắt đóng thuế 1 phát cho xong,ai có hàng thì ở lại làm thủ tục thuế má,ai không có hàng thì vô tư đi trước,gom vào 1 xe rồi lột thế này thì kẹt chung cả đám,không...chửi thề mới lạ à nghe. :lol:

    Đi vài chuyến như thế này thì em cũng biết chửi thề chút chút rồi,thêm vài lần nữa chắc chắn...chửi rành luôn. :lol:
     
  17. dqkhanh

    dqkhanh Advanced Member

    Joined:
    12/1/08
    Messages:
    54
    Likes Received:
    2
    Các bác nói ghê quá
     
  18. CÒ GỖ

    CÒ GỖ Advanced Member

    Joined:
    1/3/10
    Messages:
    210
    Likes Received:
    0
    Ủa ! bác đang suy nghĩ gì thế ? Tôi nói sai điểm nào, xin bác dậy cho ạ.
     
  19. dungext

    dungext Advanced Member

    Joined:
    2/7/06
    Messages:
    2.068
    Likes Received:
    3
    Cái kết của giá thầu rẻ và lốp bi nhớn đây các bác.
    Giờ thì một số thứ em được chỉ định cấm mua hàng khựa và xuất sứ khựa, rẻ mấy cũng k :lol: đành mua âu mỹ đắt tí vậy :D

    Việt Nam “nhập siêu” EPC từ Trung Quốc
    Cập nhật lúc: 7/31/2010 5:30:59 PM (GMT+7)

    Phạm Huyền

    * Trung Quốc: Không “mặn” FDI, chỉ muốn thắng thầu
    *
    Nhà thầu điện hạt nhân: Rẻ chưa phải là nhất

    Lấn sân hầu hết lĩnh vực công nghiệp thượng nguồn

    Cho đến nay, chưa có một thống kê chính thức đầy đủ nào về vai trò tổng thầu EPC của các doanh nghiệp Trung Quốc trong các công trình ở Việt Nam, song, các quan chức ngành công thương đều khẳng định, tỷ lệ trúng thầu EPC của Trung Quốc phải là 90%.

    Tổng hợp sơ bộ tình hình hợp tác kinh tế Việt Nam- Trung Quốc của Bộ Công Thương hồi tháng 7/2009 cho thấy, có tới 30 doanh nghiệp Trung Quốc đang tham gia làm tổng thầu EPC hoặc là đối tác đầu tư cho 41 dự án ở Việt Nam.

    Trong đó, có 12 dự án sản xuất và phân phối điện, 4 dự án dầu khí, 5 dự án khai khoáng, 5 dự án luyện kim, 5 dự án hóa chất, 3 dự án cơ khí và 7 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp nhẹ và dịch vụ: viễn thông, đào tào, dệt may, nhựa, và thuốc lá…

    Điều đáng chú ý là, 41 dự án này đều là dự án kinh tế trọng điểm, hoặc dự án thượng nguồn, liên quan mật thiết tới tài nguyên quốc gia hoặc an ninh năng lượng.

    Đồng thời, chủ đầu tư đều là trụ cột kinh tế Việt Nam như Tập đoàn Than - Khoáng sản, Tập đoàn Dầu khí, Tập đoàn Điện lực, Tổng công ty Thép, Tổng công ty Hóa chất…

    Nhiệt điện Hải Phòng do Trung Quốc làm tổng thầu, bị chậm tiến độ 2 năm. Ảnh: Công ty Nhiệt điện Hải Phòng.

    Cũng theo thống kê sơ bộ này, lĩnh vực điện của Việt Nam thu hút các nhà thầu Trung Quốc nhiều nhất, vì tổng số dự án là áp đảo so với các ngành khác.

    Trong đó, nổi danh nhiều nhất và gắn với các gói thầu “tỷ đô” là Tập đoàn điện khí Thượng Hải - Trung Quốc (SEC) và Tập đoàn Đông Phương Trung Quốc.

    Năm 2007, SEC đã nhận thầu EPC cho cả 2 công trình nhiệt điện Quảng Ninh 1 và Quảng Ninh 2 với giá trị mỗi gói EPC khoảng trên 400 triệu USD.

    Đến tháng 10/2009, SEC tiếp tục được EVN tín nhiệm với gói thầu khổng lồ hơn, trị giá 1,3 tỷ USD tại dự án nhiệt điện Vĩnh Tân 2.

    Tương tự, Tập đoàn Đông Phương Trung Quốc liên doanh với Marubeni Nhật Bản hồi năm 2009, chỉ nhận gói thầu tới 500 triệu USD ở dự án nhiệt điện Hải Phòng 1. Song, đến tháng 3/2010, tập đoàn này đã tiếp tục trúng gói thầu EPC trị giá tới 1,4 tỷ USD tại dự án nhiệt điện Duyên Hải 1.

    Song, có lẽ, gói thầu khổng lồ nhất phải là gói EPC cho dự án Trung tâm nhiệt điện Kiên Lương do Tập đoàn tư nhân Tân Tạo làm chủ đầu tư. Gói thầu này trị giá tới gần 2 tỷ USD và thuộc về Tập đoàn China Huadian Engineering (CHEC) của Trung Quốc, vừa được ký hồi tháng 7/2010.

    Bên cạnh đó, những “thương hiệu Trung Quốc” quen thuộc trong ngành điện Việt Nam từ năm 2007-2008, phải kể đến là Tập đoàn Cáp Nhĩ Tân (HPE), Tập đoàn xây dựng Chengda, SFECO, Tổng công ty thiết bị nặng Trung Quốc (CHMC). Ở vai trò mua bán và đầu tư điện, không thể không nhắc tới công ty Vân Nam Trung Quốc.

    Lĩnh vực hấp dẫn thứ 2 ở Việt Nam và đến nay, gần như 100% gói thầu EPC đều do Trung Quốc chiếm lĩnh là khai khoáng nhôm và bauxit.

    Công trường bauxit nhôm Lâm Đông cũng chậm tiến độ (ảnh: tainguyenmoitruong.com.vn)

    Ở lĩnh vực này, công ty TNHH công trình quốc tế nhôm Trung Quốc (Chalieco) đã gắn bó với tổ hợp Bauxit nhôm Lâm Đồng của TKV với giá trị gói thầu EPC là 466 triệu USD. Đây cũng là dự án “khủng” nhất của ngành khai khoáng Việt Nam, tổng vốn đầu tư 8.000 tỷ đồng, hứa hẹn một ngành công nghiệp nhôm sáng lạn trong tương lai.

    Chỉ 2 năm sau, mặc dù việc triển khai dự án trên chậm tiến độ, song Chalieco vẫn tiếp tục nhận được sự “sủng ái” của TKV khi lại được ký hợp đồng trực tiếp nhận thầu ở dự án Alumin Nhân Cơ - Đăk Nông với trị giá lớn hơn: 499,2 triệu USD.

    Trong lĩnh vực hóa chất, nổi bất nhất vẫn là dự án xây dựng nhà máy phân đạm Cà Mau do PVN làm chủ đầu tư, cũng do liên danh nhà thầu Trung Quốc gồm Wuhan Engieering Co (WEC) và China National Machinery Import and Export Copr. (CMC) thực hiện. Gói EPC này có giá trị tới 575 triệu USD.

    Ngoài ra, làm EPC ở lĩnh vực luyện kim cho Việt Nam, khai thác quặng sắt, có Tập đoàn khoa học và thương mại luyện kim Trung quốc MCC, Gang thép Côn Minh, ở lĩnh vực dầu khí là sự xuất hiện của Tập đoàn Quốc gia hải dương Trung quốc CNOOC, Tập đoàn A Xin Ao Trung Quốc, Tập đoàn CMG…

    Trung Quốc sẽ "hút" hàng tỷ USD của Việt Nam?

    Trung Quốc luôn là thị trường nhập siêu lớn nhất của Việt Nam. 6 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã nhập siêu hàng hóa từ nước này tới 6,2 tỷ USD, chiếm 80% tổng mức nhập siêu từ các nước.

    Tuy nhiên, với phác thảo trên thì thứ “hàng hóa” mà chúng ta đang nhập siêu từ Trung Quốc với giá trị kim ngạch khủng khiếp nhất chính là các gói thầu EPC.

    Hồi năm ngoái, Hiệp hội cơ khí Việt Nam đã gửi văn bản tới Thủ tướng Chính phủ phân tích về sự thua thiệt khi để nước ngoài lấn sân “thị trường EPC”.

    Hiệp hội này đã ước tính, ba ngành điện, xi măng và alumin của Việt Nam trong giai đoạn đến 2025, sẽ cần tới khoảng 107 tỷ USD để đầu tư mua máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất.

    Trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng, mỗi năm, chúng ta phải thực hiện một khối lượng từ 25-30 tỷ USD, chiếm 35% GDP quốc gia và trong đó, sẽ phải nhập 10-12 tỷ USD tiền vật tư, thiết bị.

    Tiếc thay, với cơ chế đấu thầu ở Việt Nam thực chất là đấu thầu về giá, không có nhà thầu nào có thể vượt qua các nhà thầu Trung Quốc, hiệp hội này khẳng định.

    Theo luật của Việt Nam, ở giai đoạn 1 sơ tuyển năng lực và kinh nghiệm, các nhà thầu đều vượt qua. Kể cả nhà thầu không có kinh nghiệm thì có thể thuê tư vấn có kinh nghiệm thầu, hoặc một số nhà thầu liên danh có đủ năng lực kinh nghiệm thầu.

    Tuy nhiên, ở giai đoạn 2 là đấu giá thương mại thì không ai cạnh tranh nổi với nhà thầu Trung Quốc.

    Nhìn từ góc độ “lợi nhuận”, Hiệp hội cơ khí cho rằng, khi các đối tác nước ngoài như Trung Quốc thực hiện, thì 100% công việc tại dự án là “nhập khẩu”, từ lao động phổ thông như nấu ăn, vệ sinh, bảo vệ, cho đến kỹ sư, công nhân, lắp máy... và vật tư. Vô hình chung, chúng ta đã tạo công ăn việc làm và GDP cho nước bạn và làm gia tăng nhập siêu.

    Còn nhìn từ góc độ đánh giá chất lượng, ông Tạ Văn Hường, Vụ trưởng Vụ năng lượng, Bộ Công Thương khẳng định: “Ước 90% các nhà máy nhiệt điện than trong Qui hoạch 6 đều do Trung Quốc làm”.

    “Khi mở thầu các dự án điện, giá thầu của các nhà đầu tư Trung Quốc quá hấp dẫn. Nếu 1 nước G7 bỏ thầu với suất đầu tư là hơn 2000 USD/kWh thì ở dự án của Trung Quốc, chỉ khoảng 1000 USD/kWh.”

    “Và khi đó, với một mức giá rẻ như vậy, cộng với cam kết về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu, thì không có lý do gì mà Việt Nam “từ chối” hồ sơ của họ, nhất là khi chúng ta luôn thiếu vốn làm điện”, ông Hường chia sẻ.

    Trúng thầu rất hoành tráng và “ồ ạt” có mặt ở khắp đại công trường Việt Nam. Dường như, không một công trình trọng điểm kinh tế nào của Việt Nam mà lại “vắng bóng” đối tác Trung Quốc.

    Song theo rà soát của Bộ Công Thương, tình trạng nhà thầu Trung Quốc làm chậm tiến độ các dự án trên là phổ biến, trong khi chất lượng thiết bị, công nghệ xét cho cùng, vẫn rất cách biệt so với các nước G7./.


    Trung Quốc lại rất khiêm tốn trong vai trò là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Tính đến 20/7/2010, Trung Quốc đã đầu tư vào Việt Nam 733 dự án, với tổng vốn đăng ký là 3,17 tỷ USD trong đó, vốn điều lệ là 1,4 tỷ USD. So với hơn 188 tỷ USD vốn FDI đổ vào Việt Nam (còn hiệu lực), FDI của Trung Quốc chỉ chiếm có 1,5% và xếp thứ 14 trong số 91 quốc gia.

    Trong 7 tháng đầu năm 2010, vốn FDI của Trung Quốc vào Việt Nam khoảng 307 triệu USD, đứng thứ 7 trong số 41 quốc gia.

    LTS: VNR500 mời bạn đọc cùng tham gia phân tích và đánh giá về câu chuyện "Việt Nam "nhập siêu" EPC Trung Quốc". Bạn đọc đánh giá nhìn nhận thế nào về các dự án mà đối tác Trung Quốc đã thắng thầu? Mọi ý kiến xin gửi tới email: vnr500@vietnamnet.vn. Xin trân trọng cảm ơn!
     
  20. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
  21. dungext

    dungext Advanced Member

    Joined:
    2/7/06
    Messages:
    2.068
    Likes Received:
    3
    Bài này thì eem biết lâu rùi cụ ạ, các bác nhà ta cũng áp dụng nhuần nhuyễn lắm. Dưng mà tất cả đều học từ a Mẽo cả, chỉ có cách ứng dựng thía nào thôi, nói như bài báo trên thì ẩn ý của nó là thô thiển số một :mrgreen:
     
  22. nomores23

    nomores23 Advanced Member

    Joined:
    19/12/08
    Messages:
    337
    Likes Received:
    25
    Location:
    Hà Nội
  23. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
  24. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    Theo các bác đây là chiêu "rung cây dọa khỉ" hay là thật :

    Quốc tế chú ý vụ hạt nhân Việt - Mỹ
    Chuyên gia các nước, gồm cả Trung Quốc, nhanh chóng đưa ra bình luận sau tin mới nhất về hợp tác hạt nhân Việt - Mỹ.


    Việt - Mỹ đã đồng ý ngăn chặn vận chuyển bất hợp pháp vật liệu hạt nhân

    Hôm thứ Năm, báo Wall Street Journal Bấm loan tin Hoa Kỳ đang trong giai đoạn đàm phán "cấp cao" để chia sẻ công nghệ hạt nhân với Việt Nam, trong đó có điều khoản mà sẽ cho phép Hà Nội tự mình làm giàu uranium.

    Theo bài báo, có những nghị sĩ ở Quốc hội Mỹ chỉ trích rằng thỏa thuận sẽ bỏ qua những yêu cầu nghiêm ngặt áp đặt cho các đối tác ở Trung Đông, vốn bị buộc từ bỏ việc làm giàu uranium nếu muốn hợp tác hạt nhân.

    Phản ứng

    Wall Street Journal nói rằng cuộc đàm phán do Bộ Ngoại giao Mỹ chủ trì có thể làm Trung Quốc lo ngại, và là ví dụ mới nhất về sự tái tục ảnh hưởng của Mỹ tại Nam và Đông Nam Á.

    Sau bài báo này, cùng ngày, Bộ Ngoại giao ở Washington nói Mỹ đang có đàm phán để chia sẻ công nghệ và nhiên liệu hạt nhân với Việt Nam, nhưng từ chối xác nhận có phải sẽ cho phép Hà Nội làm giàu uranium hay không.

    Hoa Kỳ và Việt Nam đang tham dự cái gọi là đàm phán 1-2-3 mà sẽ bao hàm công nghệ hạt nhân dân sự.
    Philip Crowley, Bộ Ngoại giao Mỹ

    Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Mỹ Philip Crowley nói với Bấm giới phóng viên hôm thứ Năm: "Hoa Kỳ và Việt Nam đang tham dự cái gọi là đàm phán 1-2-3 mà sẽ bao hàm công nghệ hạt nhân dân sự."

    Nhưng ông Crowley từ chối xác nhận hay phủ nhận tin tức rằng Việt Nam sẽ được phép tự làm giàu uranium ở trên đất của mình.

    Nhưng nhìn chung, ông nói "chúng tôi muốn càng ít quốc gia làm giàu uranium trên thế giới" để hạn chế việc chuyển công nghệ sang mục đích làm bom.

    Còn tại Bắc Kinh, nữ phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Du nói Trung Quốc Bấm "không nắm chi tiết".

    Bà nhắc lại quan điểm Trung Quốc rằng mọi quốc gia có quyền sử dụng năng lượng hạt nhân hòa bình, nhưng nói thêm: "Mọi quốc gia cần nghiêm túc thực thi nghĩa vụ ngăn chặn phổ biến (hạt nhân)."

    Sang hôm thứ Sáu, Bấm báo Trung Quốc China Daily dẫn lời các phân tích gia nước này nói rằng đàm phán hạt nhân Việt - Mỹ sẽ "phá vỡ ổn định quốc tế".

    Ông Teng Jianqun, phó giám đốc Hội Giải trừ và Kiểm soát Vũ khí Trung Quốc, cáo buộc Hoa Kỳ "quen áp dụng tiêu chuẩn kép cho các nước".

    Ông này nói Washington tưởng rằng đàm phán với Hà Nội sẽ không gây nhiều phản đối vì châu Á khác Trung Đông.

    Chúng ta không thể làm ngơ trước tình hình.
    Li Qinggong, Hội đồng Trung Quốc về Nghiên cứu Chính sách An ninh Quốc gia

    Cũng theo China Daily, ông Li Qinggong, phó tổng thư ký Hội đồng Trung Quốc về Nghiên cứu Chính sách An ninh Quốc gia, tuyên bố: "Chúng ta không thể làm ngơ trước tình hình."

    Bài báo nhắc lại việc Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton khi thăm Hà Nội tháng Bảy đã tuyên bố chính phủ Obama sẵn sàng đưa quan hệ Việt - Mỹ "lên cấp độ mới".

    Ông Fan Jishe, nghiên cứu gia về Hoa Kỳ thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, bình phẩm: "Hoa Kỳ đang gia tăng hợp tác với Việt Nam để kiềm chế Trung Quốc. Với Washington, cân nhắc địa chiến lược cao hơn việc không phổ biến hạt nhân."

    Ông Teng Jianqun trấn an: "Diễn biến mới nhất chắc chắn không cản đường của Trung Quốc. Thật buồn khi Mỹ vẫn mang tâm địa Chiến tranh Lạnh."

    "Mặt khác, Trung Quốc không cần lo lắng hay cất cao giọng."

    Tranh cãi

    Điểm tranh cãi của thỏa thuận là chi tiết, theo Wall Street Journal, là Mỹ sẽ để Hà Nội tự sản xuất nhiên liệu hạt nhân.

    Với các nước muốn hợp tác hạt nhân với Mỹ, chính phủ của Tổng thống Bush và Obama vẫn buộc họ phải từ bỏ quyền làm giàu uranium bên trong nội địa, vốn là quyền được bảo đảm cho những nước ký vào Hiệp ước không phổ biến hạt nhân của Liên Hiệp Quốc.

    Năm ngoái, Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất ký thỏa thuận với Mỹ, theo đó, đồng ý mua toàn bộ nhiên liệu hạt nhân trên thị trường quốc tế. Hoa Kỳ cũng đang thương lượng với Jordan và cũng đòi nước này không được làm giàu uranium.

    Wall Street Journal dẫn lời một viên chức Mỹ giấu tên nói rằng Trung Đông bị xem là có nguy hiểm hạt nhân nhiều hơn châu Á, vì thế Mỹ "có những tiếp cận khác nhau tùy theo khu vực và quốc gia".

    Cũng theo tờ báo Mỹ, ông Vương Hữu Tấn, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử, nói Việt Nam không có kế hoạch làm giàu uranium vì đây là "chuyện nhạy cảm".

    Trong khi đó, một viên chức của một nước Ảrập đang tìm kiếm năng lượng hạt nhân cáo buộc Mỹ có "tiêu chuẩn nước đôi" và rằng Washington sẽ khó lòng biện hộ.

    Chính phủ Mỹ nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào với Việt Nam cũng sẽ đòi cho phép cơ quan nguyên tử LHQ, IAEA, thanh sát cơ sở hạt nhân của Việt Nam để bảo đảm không có mục tiêu quân sự.

    Theo tờ báo Mỹ, thỏa thuận sẽ tạo cơ hội cho các công ty Mỹ như General Electric Co. và Bechtel Corp. bán chất liệu và lò phản ứng cho Việt Nam.

    Hồi tháng Bảy, tin cho hay Việt Nam và Hoa Kỳ ký biên bản ghi nhớ về ngăn chặn việc vận chuyển bất hợp pháp vật liệu hạt nhân.

    Biên bản ghi nhớ nhằm ngăn chặn việc vận chuyển bất hợp pháp vật liệu hạt nhân và các vật liệu phóng xạ khác được ký giữa đại diện Bộ Năng lượng Hoa Kỳ và Tổng cục Hải quan Việt Nam tại Hà Nội.

    Trước đó hôm 30/03 Việt Nam và Hoa Kỳ ký thỏa thuận về hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân.

    Trong thỏa thuận này có các vấn đề như an toàn hạt nhân và sử dụng hạt nhân vì mục đích dân sự, được đánh giá là "cơ sở để tiến tới một cuộc đàm phán cấp Chính phủ về sử dụng hạt nhân cho mục đích hòa bình".

    Theo BBC New
     
  25. nomores23

    nomores23 Advanced Member

    Joined:
    19/12/08
    Messages:
    337
    Likes Received:
    25
    Location:
    Hà Nội
    Em hoàn toàn ủng hộ, mong sớm được triển khai. Trước 75 thằng tàu dùng Việt Nam để mặc cả với Mỹ, bây giờ Việt Nam dùng Mỹ để mặc cả với thằng tàu :))
     
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page

Loading...