Nước Việt mến yêu.

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by khivang, 10/7/10.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. tcqanh

    tcqanh Advanced Member

    Joined:
    11/9/07
    Messages:
    8.015
    Likes Received:
    92
    Location:
    Q3, Sài Gòn
    đây bác. VN ta tha hồ mà mặc cả nhé

    http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2010/08/3BA1EE8F/

    sẽ chẳng bao giờ ta thoái khỏi cái bóng của TQ đâu bác ạ. vì TQ quá to, quá mạnh. vì văn hóa ta và TQ quá giống nhau. :(

    vẫn có một khả năng thoát được. đó là cách như là kiểu Singapore thoát khỏi Malay hay không ?

    ôi nước VN mến yêu, không biết em còn sống mà chờ đến ngày " thoát " đó không nhỉ ?
     
  2. nomores23

    nomores23 Advanced Member

    Joined:
    19/12/08
    Messages:
    337
    Likes Received:
    25
    Location:
    Hà Nội
    Em cũng biết qua việc này :D Nhưng nó chào thầu giá rẻ, có năng lực thì nó trúng thầu là đúng thôi. Luật ở nước nào chẳng thế bác ơi. Chủ yếu phải quan tâm ở vấn đề không cho nó mang nhân công trình độ thấp vào làm thôi. Với cả Việt Nam nhiều công trình lắm, vài ba cái này cấp địa phương thôi.
     
  3. Sonus Sonny

    Sonus Sonny Advanced Member

    Joined:
    20/11/08
    Messages:
    705
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hoàng Sa - Đà Nẵng
    Nó nắm tới 90% dự án EPC với toàn dự án tỉ $ mà bác bẩu là "vài ba cái này cấp địa phương thôi". Nói kiểu như bác chỉ xét tới việc chào thầu giá rẻ với có năng lực cạnh tranh mà giao hết cho nó thì ....
     
  4. nomores23

    nomores23 Advanced Member

    Joined:
    19/12/08
    Messages:
    337
    Likes Received:
    25
    Location:
    Hà Nội
    Vậy giờ bác chọn thằng thầu giá cao hơn, nhân dân bảo bác tham nhũng thì bác tính sao? Nguyên tắc nó là thế, gia nhập thế giới rồi thì phải theo luật thế giới, giờ bác định bảo hộ thế nào?

    Chê trách thì dễ quá, đến thằng con nít còn biết chê cơm ko ngon mà. Đưa ra giải pháp mới khó bác ơi.
     
  5. Ultraline

    Ultraline Advanced Member

    Joined:
    14/8/09
    Messages:
    4.757
    Likes Received:
    35
    Bác lại lý tưởng hóa chuyện hòa nhập rồi,nước nào cũng có chính sách bảo hộ riêng,nếu muốn thì có thể không nhận hồ sơ của nhà thầu TQ với lý do là uy tín nó kém,thường chậm tiến độ,...thiếu gì lý do để rào nó,cho nó đứng ngoài cuộc. :D

    Em đang sống tại TQ và qua báo chí,đài truyền hình TQ em thấy rằng nhà cầm quyền nó bắt đầu lo sốt vó khi thấy VN ngày càng thân Mỹ,nó biết phận nó chưa phải là 1 nước lớn về mặt khí tài quân sự nếu so sánh với Mỹ thì nó còn thua xa nên nếu Mỹ ủng hộ VN thì nó cũng không dám đối đầu trực tiếp với Mỹ.
     
  6. dungext

    dungext Advanced Member

    Joined:
    2/7/06
    Messages:
    2.068
    Likes Received:
    3
    Mịa bọn nó bác ạ, bọn nó ị dây cho công ty em một mớ dự án nhớn tới giờ thành dở dang hết, hik giờ thì bọn em được mật chỉ cấm dùng hàng khựa kể cả các hãng âu mĩ mà sx tại khựa lun, thía mà giá của bọn G7 cũng k đắt hơn nhiều lắm :D
     
  7. haiauden

    haiauden Advanced Member

    Joined:
    18/4/09
    Messages:
    2.015
    Likes Received:
    2
    Location:
    HCMC
    Hoan nghênh bác Dungext, em mong các bác tai to mặt nhớn cũng được như công ty bác. Chứ không phải như thế này ...

    http://www.vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/ ... /3BA1EE8F/

    Người Trung Quốc nắm nhiều dự án trọng điểm của VN

    Trong cuộc chạy đua giành giật thị phần, hàng nội vẫn chưa thắng trên sân nhà. Những gói thầu lớn của Việt Nam đều rơi vào tay doanh nghiệp ngoại đặc biệt là các nhà thầu Trung Quốc.

    Tại hội thảo người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam diễn ra ngày 6/8, bà Phạm Thị Loan, Ủy viên Ủy ban tài chính và ngân sách Quốc hội đưa ra con số khiến nhiều người giật mình. Theo bà Loan, hiện có tới 90% các dự án tổng thầu EPC (tư vấn, thiết kế - cung cấp thiết bị - xây lắp, vận hành; hay nói cách khác là thực hiện dự án theo phương thức chìa khoá trao tay) của Việt Nam do nhà thầu Trung Quốc đảm nhiệm, trong đó chủ yếu là dầu khí, hóa chất, điện, dệt kim.

    Có tới 30 doanh nghiệp Trung Quốc đang thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia. Xét riêng về điện, đã có nhiều dự án tỷ USD rơi vào tay nhà thầu Trung Quốc. Tiêu biểu phải kể đến dự án điện Quảng Ninh 1, 2 với giá trị 400 triệu USD, điện Mỹ Tân 2 với số vốn 1,3 tỷ USD, điện Duyên Hải 1 là 4,4 tỷ USD...

    Từ nay đến năm 2025, Việt Nam cần 117 tỷ USD phục vụ cho các công trình xây dựng hạ tầng. "Việt Nam cần xây dựng nhiều dự án hạ tầng lớn. Nếu các gói thầu trọng điểm tiếp tục rơi vào tay Trung Quốc thì vấn đề an ninh năng lượng, an ninh quốc gia thực sự đang rất đáng lo ngại", bà Loan thẳng thắn.

    Theo chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành, nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng trên là hồ sơ mời thầu các dự án lớn thường được giao cho các tư vấn nước ngoài soạn thảo. Các tiêu chuẩn được đưa vào hồ sơ một cách máy móc, sao chép lại từ các tài liệu được đánh giá là đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Vì vậy, rất ít doanh nghiệp Việt Nam lọt qua vòng sơ tuyển để dự thầu.

    Ví dụ như trong lĩnh vực điện năng, ông Thành minh họa, ngoại trừ những trường hợp được chỉ định thầu, các doanh nghiệp Việt Nam chỉ còn khả năng làm thầu phụ. Thậm chí nếu đơn vị Trung Quốc trúng thầu, doanh nghiệp Việt Nam khó có khả năng làm thầu phụ, vì nhà thầu nước bạn đã cung ứng hầu như tất cả vật tư, kể cả các bu-lông, ốc vít, và lao động phổ thông.

    "Đối với các gói thầu với quy mô nhỏ, việc soạn thảo hồ sơ mời thầu có phần mềm hơn. Một số doanh nghiệp Việt Nam đủ điều kiện để dự thầu lại vướng phải các vấn đề chi phí lập hồ sơ đúng tiêu chuẩn và 'chi phí quan hệ' vô cùng lớn", ông Thành nói.

    Ông Thành nhấn mạnh, chính việc thất thoát chi phí công có khi lên tới 30%, chi phí quan hệ của Việt Nam lớn đã tạo ra thất thế cho hàng nội hiện nay.

    Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong, nhà nước cần có quy định cụ thể hơn trong cơ chế đấu thầu, khuyến khích các doanh nghiệp dùng hàng nội. Các chỉ tiêu của hàng Việt cần phải được quy định rõ ràng trong các văn bản, bởi thực tế chưa có tiêu chí rõ ràng về hàng nội và hàng ngoại. Ông Phong minh họa, không ít mặt hàng sử dụng linh kiện ngoại, nhưng lắp ráp ở Việt Nam vẫn được nhiều người coi là hàng nội.

    Các chuyên gia kinh tế tham dự hội thảo này cũng bày tỏ, việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước không được quan tâm đúng mức, khiến hàng hóa nước ngoài thường được ưu tiên sử dụng và doanh nghiệp ngoại có cơ hội thắng thầu. Khi gói thầu lớn rơi vào doanh nghiệp nước ngoài, Việt Nam sẽ đối mặt với nguy cơ nhập siêu ngày càng lớn hơn. Trong khi đó, nhập siêu là vấn đề lớn nhất của kinh tế trong nước năm 2010.

    Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, 7 tháng qua, nhập siêu hàng hóa đạt 7,4 tỷ USD, bằng 19,4% kim ngạch xuất khẩu. Nhập siêu trong tháng 7 ước tính đạt 1,15 tỷ USD, chiếm 19,8% kim ngạch xuất khẩu, con số này khiến nhiều người lo ngại khi cận kề mức cho phép 20% (chỉ tiêu mà Chính phủ đặt ra). Trong đó, nhập siêu về máy móc lên tới 60-70% tổng cơ cấu nhập siêu.
     
  8. dungext

    dungext Advanced Member

    Joined:
    2/7/06
    Messages:
    2.068
    Likes Received:
    3
    Dạ chỉ đạo cả đấy bác ah, tình thế thay đổi thui mà.
    Giờ thì các cụ lại đang lo làm seo mà nước láng giềng nó đang ra sức thu mua gạo của ta vậy kìa :mrgreen:
     
  9. haiauden

    haiauden Advanced Member

    Joined:
    18/4/09
    Messages:
    2.015
    Likes Received:
    2
    Location:
    HCMC
    Dạ, nếu nó không tận thu hết gạo của ta thì ta lấy đâu ra tiền mà trả cho nhà thầu chúng nó ạ. Chưa kể tiền khắc phục, bảo trì, bảo dưỡng, ... nữa :wink:
     
  10. dungext

    dungext Advanced Member

    Joined:
    2/7/06
    Messages:
    2.068
    Likes Received:
    3
    cái vụ gạo này lại là phục vụ một âm mưu khác của bạn bác ạ, nghĩ kỹ tí là thấy thui mà :evil:
     
  11. regular

    regular Advanced Member

    Joined:
    6/6/07
    Messages:
    7.375
    Likes Received:
    22
    Location:
    Non-Groups
    Gọi nó bằng anh cho lắm vào. mở miệng ra là: tình láng riềng, tình anh em hữu nghị hợp tác bao nhiêu năm, cảm ơn anh khựa đã giúp chúng em oánh mẽo... để rùi khi nó đè đầu bóp cổ thì chả dám hó hé gì! :evil: :evil: đến mấy cái dự ớn cũng cố tình để nó trúng thầu :twisted:
     
  12. Ultraline

    Ultraline Advanced Member

    Joined:
    14/8/09
    Messages:
    4.757
    Likes Received:
    35
    TQ là nước XK lớn,tiền nó thu về bao la,nó cũng bán tài nguyên nước nó đó chứ nhưng nó không bán thô mà nó bán SP có giá trị cao hơn,bất cứ cái gì nó cũng tự SX được bằng tài nguyên thiên nhiên hiện có nên nó giàu lên rất nhanh. Nếu nó muốn bóp an ninh lương thực của mình là nó bóp được ngay,nên nhớ rằng VN chỉ nhỏ chưa bằng cái tỉnh của nó nên hiện giờ nó xốn mắt thì nó bỏ ra ít tiền mua lương thực trong dân VN là mình đã khốn đốn rồi. :roll:

    Bên đây có cái đài TH gì đó suốt ngày nó phát về quân đội hiện đại của TQ,trang thiết bị khí tài tối tân,lực lượng tinh nhuệ,quân số đông,...nhắc đi nhắc lại là nó có chủ quyền không thể tranh cãi về biển Đông nên nó yêu cầu không nước nào được đưa vấn đề này ra công luận quốc tế,nó sẽ đàm phán song phương với từng nước một về vấn đề này.

    Hiện TQ lo là các nước ĐNA sẽ tập hợp lại chống đối,đoàn kết như 1 bó đũa với sự hậu thuẩn của Mỹ thì nó khó đối phó,bẻ từng chiếc đũa thì lại dể dàng,nó đang muốn bẻ như thế.
     
  13. Secky

    Secky Advanced Member

    Joined:
    22/2/06
    Messages:
    1.008
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hà Nội
    Bài này nói rất rõ về quyền lợi và quyền lực đối với vị trí Địa Chính trị biển Đông và VN. Không chấp nhận thằng bảo kê này thì phải chấp nhận thằng ăn cướp khác... đằng nào cũng thế.
    http://tuanvietnam.net/2010-07-25-bien- ... c-lap-day-
     

    Attached Files:

  14. NoBG

    NoBG Advanced Member

    Joined:
    4/4/06
    Messages:
    887
    Likes Received:
    5


    Mấy ngày hôm nay có nhiều tin hợp tác về năng lượng hạt nhân Việt-Mỹ , bác xem chơi. Chắc báo VN cũng có đăng tin rồi. TC chưa có bình luận gì về vụ nầy. Bô ngoại giao nói đây là "chuyện riêng" của Việt-Mỹ, không cần thông báo cho TC và cũng không cần phải có sự "gật đầu" của "khựa" trên vấn đề chiến lược và quyền lợi của chúng ta.

    (U.S. officials this week said they haven't been briefing Beijing, or seeking its approval, while conducting the nuclear talks with Vietnam. "This is a negotiation between the U.S. and Vietnam," said the senior U.S. official. "We don't ask China to approve issues that are in our own strategic interest.")

    Tuy nhiên báo Tàu thì đăng tin nầy trên trang 1, đăng những bình luận của các "chuyên gia" (ăn lương chính phủ) cho rằng Mỹ làm nhự vậy là "double standard"

    LINK:
    U.S., Hanoi in Nuclear Talks

    http://online.wsj.com/article/SB1000142 ... jie/6month


    Tin liên quan trên Washington Post

    http://blogs.wsj.com/washwire/2010/08/0 ... DS=vietnam

    http://blogs.wsj.com/washwire/2010/08/0 ... /comments/
     
  15. Sonus Sonny

    Sonus Sonny Advanced Member

    Joined:
    20/11/08
    Messages:
    705
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hoàng Sa - Đà Nẵng
    Ko biết các bác đã xem chương trình người đương thời của của tuần này chưa, nhân vật của tuần này là bác sĩ Phạm Thị Hồng, người đã giải oan cho 3 thanh niên ở hà tây, thiệt là ko ngờ trên đời lại có một vị bồ tát sống như bà, dùng đức độ để cảm hoá chúng sinh.
     
  16. Ultraline

    Ultraline Advanced Member

    Joined:
    14/8/09
    Messages:
    4.757
    Likes Received:
    35
    Cụ phong vị bác sĩ này là bồ tát sống thì Cụ cũng phải phong cho mấy thằng điều tra viên ban đầu của vụ án này là quỷ Sa Tăng sống nó mới hợp lý chứ,nó muốn ai có tội là có,muốn không là không,không biết hiện giờ nó leo lên được cấp bậc gì rồi để nó hại đời người lương thiện tiếp. :twisted:
     
  17. haiauden

    haiauden Advanced Member

    Joined:
    18/4/09
    Messages:
    2.015
    Likes Received:
    2
    Location:
    HCMC
    Cái này là chấp nhận thằng bảo kê để tẩn thằng ăn cướp! Thằng bảo kê này do 1 nhóm thân chủ cùng đứng ra hợp tác. Trước mắt, em nghĩ vẫn còn hơn thằng ăn cướp lâu lâu thụi be sườn mình 1 cái hoa cả mắt, còn lớn tiếng đe doạ mình ngay trước cổng chợ mới đau chứ.
     
  18. Sonus Sonny

    Sonus Sonny Advanced Member

    Joined:
    20/11/08
    Messages:
    705
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hoàng Sa - Đà Nẵng
    Thân phận một quốc gia nhược tiểu thì chấp nhận như vậy thôi, cũng chỉ là món hàng cho mấy thằng nhớn nó mặc cả với nhau. Quốc sách là tự lực tự cường, nhưng cái ngày đó chắc còn xa vời nhắm :(.

    Nói về vụ án oan, đọc báo thấy nói đã tìm ra nghi phạm của vụ án. Ko biết mấy thằng này có thuộc diện COCC ko mà nó bao che gớm thía. Buồn nhất là nghe được tin anh Nguyễn Đình Tình đã nhiễm HIV do tiếp xúc với các tù nhân nhiễm bệnh ở trong trại giam và giờ đã là giai đoạn cuối rồi, buồn lắm thay :cry: :cry: :cry:
     
  19. Ultraline

    Ultraline Advanced Member

    Joined:
    14/8/09
    Messages:
    4.757
    Likes Received:
    35
    Nghe tin này vui quá:

    Hoa Kỳ sẽ cho phép VN làm giàu uranium?

    Việt Nam và Hoa Kỳ ký thỏa thuận về hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân ngày 30/03.
    Chính quyền Obama nói với giới lập pháp Hoa Kỳ rằng một thỏa thuận hợp tác hạt nhân với Việt Nam nhiều khả năng sẽ không bao gồm cam kết theo đó chính phủ Việt Nam không làm giàu uranium.

    Các viên chức phụ tá tại quốc hội nước này được hãng tin AP hôm thứ Bảy, 7 tháng Tám, trích thuật cho hay.

    Điều đặc biệt, vẫn theo hãng tin này, Washington từng luôn tìm kiếm một cam kết không làm giàu nhiên liệu hạt nhân này, điều mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ luôn coi là một "chuẩn mực vàng" cho các hiệp định hợp tác hạt nhân dân sự.

    Yêu cầu này đã được coi là khuôn mẫu trong thỏa thuận ký kết năm ngoái giữa Hoa Kỳ và Các Tiểu vương Quốc Ả-rập Thống Nhất (UAE) khi quốc gia Trung Đông này đã cam kết không làm giàu hoặc chiết xuất plutonium từ nhiên liệu lò phản ứng qua sử dụng, qui trình có thế cung cấp nguyên liệu sử dụng chế tạo vũ khí nguyên tử.

    Chủ đề 'nhạy cảm'

    Thế nhưng, hai phụ tá quốc hội Mỹ nắm chắc diễn biến thảo luận, theo nguồn tin của AP, cho biết chính quyền của Tổng thống Obama đã kết luận rằng nhiều khả năng 'không thuyết phục nổi Việt Nam nhất trí với một cam kết không làm giàu nhiên liệu theo cách thức mà UAE đã ký kết với Hoa Kỳ'.

    Các viên chức này muốn ẩn danh khi nói với AP vì tính nhạy cảm của các cuộc đàm phán. Một phụ tá khá cho AP biết rằng các cuộc thương thảo của giữa Washington với Hà Nội đang ở 'những khâu cuối cùng.'

    Hôm thứ Sáu, tờ thời báo của Ấn Độ (The Times of India) bình luận về phản ứng trước diễn biến của Trung Quốc, quốc gia mà tờ này cho là một thế lực "gần đây đang thống trị tình hình an ninh ở Bắc Á."


    Tờ này cho rằng Bắc Kinh "có vẻ đang kinh ngạc trước động thái của chính quyền Hoa Kỳ bắt đầu thương thảo về hợp tác hạt nhân với Việt Nam."

    Tờ báo của Ấn Độ ghi nhận rằng Washington đã khẳng định điều này trong một cuộc đàm phán về một thỏa thuận với Hà Nội, tương tự một văn bản mà nước này đã ký với Ấn Độ."

    "Động thái này diễn ra một ngày sau khi Việt Nam cáo buộc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của nước này bằng việc tiến hành thăm dò địa chấn gần các vùng đảo tranh chấp ở Biển Nam Trung Hoa,

    "Nhưng Việt Nam đã khẳng định với thế giới là không quan tâm tới việc làm giàu uranium hoặc bất cứ hoạt động nào với mục đích quân sự," tờ The Times of India quan sát.

    Hôm thứ Sáu, hàng loạt các quốc gia trong khu vực và có liên quan đã nhanh chóng có các phản ứng, bình luận với các cấp độ, tính chất khác nhau về tin hợp tác hạt nhân Việt - Mỹ, sau khi tờ Wall Street Journal loan tin Hoa Kỳ đang trong giai đoạn đàm phán "cấp cao" để chia sẻ công nghệ hạt nhân với Việt Nam.

    Trong đó vẫn theo tờ này, có điều khoản trong thỏa thuận cho phép Hà Nội tự làm giàu uranium.

    Trung Quốc 'lo ngại'

    Tờ Wall Street Journal cũng cho biết cuộc đàm phán với Hà Nội do Bộ Ngoại giao Mỹ chủ trì có thể làm Trung Quốc lo ngại, và là ví dụ mới nhất về sự tái tục ảnh hưởng của Mỹ tại Nam và Đông Nam Á.


    Cùng ngày, tại Washington, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết đang có đàm phán để chia sẻ công nghệ và nhiên liệu hạt nhân với Việt Nam, nhưng từ chối xác nhận có phải sẽ cho phép Hà Nội làm giàu uranium hay không.

    Trong khi đó, từ Bắc Kinh, nữ phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Du nói Trung Quốc 'không nắm được chi tiết' cuộc thỏa thuận này.

    Nhưng bà nhắc lại quan điểm của Trung Quốc, theo đó mọi quốc gia có quyền sử dụng năng lượng hạt nhân hòa bình, song nói nói thêm: "Mọi quốc gia cần nghiêm túc thực thi nghĩa vụ ngăn chặn phổ biến (hạt nhân)."

    Trả lời BBC Việt ngữ hôm thứ Sáu, ông Ngô Đặng Nhân, Cục trưởng Cục kiểm soát an toàn bức xạ hạt nhân, thuộc Bộ Khoa học và Công Nghệ Việt Nam, khẳng định không có việc lược bỏ điều khoản "không cho phép làm giàu năng lượng hạt nhân..." trong văn kiện thương thảo giữa Việt Nam và Hoa Kỳ..

    Còn theo tờ báo Mỹ, thỏa thuận sắp hình thành sẽ tạo cơ hội cho các công ty Mỹ như General Electric Co. và Bechtel Corp. bán vật liệu và lò phản ứng cho Việt Nam.

    Hồi tháng Bảy, tin cho hay Việt Nam và Hoa Kỳ ký biên bản ghi nhớ về ngăn chặn việc vận chuyển bất hợp pháp vật liệu hạt nhân.

    Biên bản ghi nhớ nhằm ngăn chặn việc vận chuyển bất hợp pháp vật liệu hạt nhân và các vật liệu phóng xạ khác được ký giữa đại diện Bộ Năng lượng Hoa Kỳ và Tổng cục Hải quan Việt Nam tại Hà Nội.

    Trước đó hôm 30/03 Việt Nam và Hoa Kỳ ký thỏa thuận về hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân.

    Trong thỏa thuận này có các vấn đề như an toàn hạt nhân và sử dụng hạt nhân vì mục đích dân sự, được đánh giá là "cơ sở để tiến tới một cuộc đàm phán cấp Chính phủ về sử dụng hạt nhân cho mục đích hòa bình".


    BBC.
     
  20. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Báo chí dạo này cứ đưa tin linh ta linh tinh. VN ta làm gì có đủ quặng để làm giàu uranium, thế mấy tay tư bản kia nó mới kệ. Có cho phép thì VN ta cũng lấy gì mà làm.

    Kệ mịa mấy anh tàu với đế quốc. Thời buổi này oánh nhau thì hơi bị khó, vì phải kiếm đủ 2 ông kễnh đủ to và đối nghịch về hệ tư tưởng cơ, chứ biển đông biển tây gì thì cũng chỉ là cái cớ bé tí.
     
  21. CÒ GỖ

    CÒ GỖ Advanced Member

    Joined:
    1/3/10
    Messages:
    210
    Likes Received:
    0
    Mấy thằng to thì chả thèm quan tâm gì đến hệ tư tưởng gà què. quyền lợi kinh tế trên hết.
     
  22. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    39
    Location:
    Hanoi
  23. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Lại linh ta linh tinh. Chủ nợ thì gọi là "nhà tài trợ", đi vay nợ thì gọi là "tranh thủ vốn ODA".
    Tiền vay nợ thì gọi là "viện trợ".
    Em chưa chịu đâu, đến khi ta dùng vốn ODA cho các thành viên VNAV sử dụng mua đồ hi-end thì em mới ưng cái bụng. :mrgreen:
     
  24. crisis

    crisis Advanced Member

    Joined:
    30/5/10
    Messages:
    115
    Likes Received:
    0
    em thấy tằng tàu quả này thấy mình xxx rồi, nhớ trước đây nó cũng to mồm lắm khi thằng Mỹ oánh nam tư Mỹ nó thấy ngứa mắt làm cho một quả bom vào giữa đại sứ quán TQ ở Nam tư, xong xin lỗi kêu nhầm

    từ đấy biết mình dại chưa đủ lực đối kháng với Mỹ nên nó nín nhịn đến bây giờ tưởng mình ghê lắm nên lại xưng vương Mỹ nó lại làm cho quả này các nước asean được lợi còn nó thì run như dế..hehe
     
  25. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    - Em thấy Tây đồn vụ Bô xít trong Tây nguyên chỉ là bức bình phong để che đậy việc khai thác Uranium :?:

    - Các nước lớn luôn cần những tên lính xung kích khu vực - một dạng Chí phèo rạch mặt gây sự, đe dọa đối phương theo sự xúi giục của mình. VN ta luôn thực hiện xuất sắc vai trò đó trong thời gian qua :wink: . Việc hết LX bây giờ đến Mẽo ve vãn để VN tự hào là "ngọn cờ đầu", là "lương tâm thời đại", là "niềm hy vọng"...và xông lên thí mạng dân đen đối đầu với các thế lực lớn để "ngư ông thủ lợi" là việc chúng ta cần hết sức tỉnh táo để né tránh.

    - Oánh nhau luôn là cơ hội béo bở cho các tập đoàn chế tạo vũ khí, các siêu cường chuyên SX và bán vũ khí như Mỹ, Nga nên chuyện các vị này đứng đằng sau nhứ kẹo cho trẻ con oánh nhau là điều hoàn toàn có thể xảy ra, chứ chả cần hệ tư tưởng nọ kia như ngày xưa mình tưởng đâu
     
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page

Loading...