Sao bác biết tôi không nghĩ. Nhưng tốt hơn là tốt hơn cái chuẩn hay cái quá lởm. Tôi thi công tủ điện khi mua sắm vật tư vẫn luôn muốn mình có hàng chất hoặc cực kỳ gấu. Nói thật cũng chỉ có muốn nó được vận hành tin cậy và tuổi thọ cao hơn hàng chuẩn. Chứ nghĩ rằng sử dụng hàng gấu mà ra sản phẩm nhiều hơn thì bọn tui chắc không hoang tưởng zậy đâu. Đánh giá và nhận xét hay bình luận mỗi người đều có ý kiến riêng dựa vào nền tảng của họ. Ra ngoài nói mấy chuyện như này thì hổng ai chấp nhận.
Khổ, bác cứ đem cái điện công nghiệp ra làm quy chuẩn và áp nó vào audio, mọi người đọc mãi rồi ai cũng ngấy, chẳng buồn viết gì! Mọi người nói thì cứ nghĩ họ không có chuyên môn về điện nên không tin, mà tự thực nghiệm thì cũng không làm!!! Muốn biết linh kiện hay phụ kiện có hơn nhau hay không, bác liều mạng cắt phén cái dây nguồn amply CA-1000 của bác, rồi thay bằng dây Cadivi 2,5mm² rồi nghe thử, lúc đó sẽ hiểu được những gì mà mọi người trên này đã nói. Nếu việc cỏn con này mà không làm được hay không dám làm thì thôi, chịu.
Nó cũng không khác gì "công nghiệp tàu thủy, xe lửa" và "công nghiệp máy bay, vũ trụ" vậy nó khác nhau 1 trời 1 vực! . Cùng là SX cơ khí nhưng KHÔNG thể trộn lẫn với nhau bằng hai từ "công nghệ cơ khí"!
Nghe nhạc yếu tố tâm lý rất quan trọng. Các hãng audio và các nhà khoa học tranh cãi khá nhiều về vấn đề này. Cũng thay dây có người thấy hay có người ko thấy. Thì ngoài yếu tố kỹ thuật còn yếu tố tâm lý nữa. Dù gì đi nữa thì mình thấy hay, túi tiền chịu nỗi thì tùy mình quyết. Giao lưu trao đổi với a em cũng trên tinh thần cởi mở, ko ai thay đổi suy nghĩ ai một sớm một chiều. Qua thời gian sẽ tự có nhận định phù hợp với bản thân (chỉ riêng bản thân, chứ chưa chưa chắc là chân lý đâu nhé, âm nhạc là cảm thụ mà).
Thế nào là việc cỏn con. Vâng tôi không làm theo định hướng "táo bạo". Thế các bác có dám làm chuyện cỏn con này chưa...hay làm rồi thì không dám thừa nhận. Mắc cỡ bản thân và cộng đồng. Thử thay dây nguồn vi tính đi...nghe chả khác gì dây 10 t đâu. Dàn mà phụ thuộc quá nhiều thuốc thì tôi nghĩ nên dẹp. Cứ đem mấy câu phối hợp với ghép hợp riết nó nhảm và hoang đường. Chơi audio nó rất đơn giản đến mức giản đơn...còn cho rằng nó mông lung do do tính cách của chủ nhân mà thôi, nói dễ hiểu là nhiều chuyện, dư hơi... Các thíết bị audio đều có thông số, quy cách kỹ thuật để phục vụ mọi đối tuợng...đơn giản là thuởng thức âm nhạc. Khi chọn để phối hợp thì nếu có nghề thì cứ theo đấy mà làm, theo gu của mình còn không thì nhờ tư vấn mà phải biết lựa chứ trúng tay bán Thuốc thì khổ. Thay đổi chất âm là những cái này thì không lo mà tối ngày dây với nhợ...dây theo máy cũng chê. Amply mạ vàng có hay hơn amply làm theo chuẩn không. Nó chỉ thêm phần trang trí cho Chủ Nhân vì họ muốn thế mà. Nhưng thuởng thức đồ mạ Vàng tôi vẫn thấy hay hơn đấy vì đó là sản phẩm Nghe - Nhìn mà. Cái này gọi là Hiệu Ứng...
Rất nhiều shop cho mượn dây nguồn xịn về thử. Thấy cải thiện thì đổi dây. Ko thì cứ xài dây stock. Chứ ko cần cắt dây nguồn cũ. Nên các bác muốn thử cứ việc thử. Còn về lợi nhuận trong kinh doanh Mình nói thẳng là chiết khấu % bán dây hiend rất cao. Nên các shop mới mạnh dạn cho mượn dây như vậy ạ. Ko thì lỗ chết. Chỉ cần 10 bác thử..một bác ưng mua dây của shop là shop và hãng có lời rồi. Nói vậy là mọi người hiểu giá bán lẻ (bao gồm định giá ở mức cao để khẳng định đẳng cấp người chơi hiend, lợi nhuận của nhà sx và nhà phân phối) phải cao hơn giá sx rất nhiều. Nên ai có điều kiện nghe thử thấy hay thì cứ dùng ạ.
Amply mình đều dây theo máy và hàn thẳng, theo thuyết của mấy ông Hiend thì con đuờng càng ngắn, ít phụ thuộc là tốt nhất...thế mà xúi dại ngừoi ta về cắt bỏ rồi khoét cái lổ để làm socket nhằm bán đuợc cọng dây nguồn. Tánh mình là chịu hổng nói nên nói thẳng luôn, tiếc là không cho phép chửi thẳng. Bực không tả, thế hóa ra mấy ổng nghịch với tinh thần của chính mình ah. Đuơng nhiên là chuyện bao đồng, ăn cơm tù và vác hàng tổng...Những diễn dàn mà. Có chỉ trích, có khen chê. Hội đồng xúm vố "đánh" mình. Mình sẵn sàng đáp. Trên này cũng có vài bác thuộc dạng lão làng đã test chứ không cần đợi ai cả...chỉ tiếc là các bác đó còn ngại nên chỉ nhận mình là Tai Trâu khi nghe chả khác gì vì nó có gì để mà khác nhể. hehehehe Đến mức phe này có ngừoi còn gởi inbox cho mình nữa nhưng lời lẽ thì rất ôn hòa vì thế mình cũng rất tôn trọng họ nên mình viết sau này cũng dễ chịu lại, bên cạnh đó vài bác động viên mình là ngừoi trực tính...họ tự nhận họ không viết đuợc. Nói chung họ rất ủng hộ mình. Riêng các bác chuyện gì cá nhân tôi không dám bàn nhưng chia sẻ lên đây thì các bác chấp nhận gạch đá thôi. Kiểu như nút đậy cọc Av hay Balance cũng cải thiện chất âm.
Bác Zorro ơi ! Ca-1000 tôi chỉ để nghe radio và cối, bác nghĩ mình thay dây Cadivi hoặc 10-100T nó tăng hay giảm dải gì thế khi bản thân gốc âm nó chỉ có vậy. Còn nghe nhạc mình dùng cái tầm cao hơn bác ah. Sự đẳng cấp của thiết bị là mình luôn huớng tới ( Nghe-Nhìn ), nhưng chắc là xin lỗi cách của bác nó tầm thuờng lắm. Xin lổi là nói thẳng nhé.
He he - những đóng góp riết đọc xong ( nói như bác Zorro ) chẳng muốn bình luận gì . Thôi cũng là một phong cách . Chỉ mong các bác này đừng nhận mình là thành viên VNAV nếu lỡ nói chuyện âm thanh với ai. ( vì nó lạc hậu tối mù à ) ha ha.
Chớ bác nghĩ tôi cũng muốn bình luận sao. Chẳng qua là phép lịch sự, bác Zorro trích hỏi thì tôi trả lời. Chứ giờ tôi có chia sẻ cho anh em mới thôi. Cũ thì cho qua hoặc thỉnh thoảng để nhẹ cho bớt bớt hoang đảo và để đối trọng với các bác tý thui. Nếu không người ta tưởng diễn đàn chỉ là của các bác. Hehehe rồi thì cũng thanh lý hết chọi.
Thực tế trong chơi Audio có nhiều nét tương đồng trong nhận thức của cuộc sống. Nếu cái phụ làm ảnh hưởng đến cái chính, thì nên làm giảm thiểu cái phụ đến mức nhỏ nhất có thể và xem xét đánh giá lại cái chính đã thực sự ổn định, bền vững, nâng cấp cái chính phát triển. Vì em nghe thấy mấy bác nói đại loại... Phích cắm, Ổ cắm, Dây nguồn, Cầu chì, mấy cái đồ phụ kiện lặt vặt này nọ...gây ảnh hưởng đến chất âm của bộ dàn. Nên em đã thực hiện theo cách riêng của em, theo kiểu AQ như sau: " Cách mạng " là " cắt mẹ nó cái mạng " OK luôn, thế là xong, đỡ loằng ngoằng. Ví dụ: Dây nguồn theo máy em cắt hết phích cắm, nối trực tiếp với đầu ra BACL...xong. Em để tiền nâng cấp chất lượng đồ chính kiện như DAC...nguồn nhạc chất lượng. Có thể theo em là xong...khi làm theo em nhớ đến cái mạng. Xin có vài lời.
Nsx làm có tiếp mas là vấn đề an toàn cho thiết bị cũng như người sd. Do vn hok nghĩ đến tiếp mas nên đi đường điện hok làm tiếp mas. Và có làm thì hok theo đúng tiêu chuẩn. B
Khổ Bác thật. Đành mua tiếp mass chủ động thôi nhưng theo Tôi vẫn phải có dây tiếp địa thì hộp mass mới tối ưu
Chẳng là có một bác nọ đóng một cái cọc đồng phi 16 dài cỡ 15cm vào thân một cây Sà Cừ làm cọc tiếp đất (cây cổ thụ tuổi của cây ngót nghét hơn 70 năm ) sau đó bác ấy nối dây đồng 6mm2 với bộ dàn. Việc thật...tiếp đất cho bộ dàn Audio rất "dị biệt", thấy sợ sợ...
Các bác cho em hỏi. Ổ cắm em đã chuyển từ 2 chân sang rắc 3 chân, ở rắc 3 chân kia có một đầu dây mát chờ em đã đi dây tiếp địa. Giờ cắm các thiết bị như Amply, đầu HD,CD ...vào ổ cắm đó thì có phải đấu tiếp mát cho từng thiết bị nữa không
Như em thì nối dây tiếp địa vào ổ cắm tường 3 lỗ, sau đó cắm phích 3 chân của BACL vào đó, các thiết bị cũng đều có dây nguồn 3 lỗ 3 chân em cắm vào các ổ ở cổng out của BACL, như vậy em hiểu là các thiết bị đều được nối mass ra bằng 1 đường mass chung để tránh loop, có 1 vài thiết bị có cọc nối mass và lỗ nguồn vào cũng 3 chân nhưng em hiểu nếu lỗ cắm nguồn trên thiết bị có 3 chân thì đã có 1 chân nối mass và thông với cọc nối mass bên ngoài. Em hiểu như vậy có đúng ko nhỉ?
Em nối như trên có ổm ko bác? Hay vẫn phải nối cọc ground của thiết bị ra dây mass đồng thời với cọc 3 chân đã có mass rồi?