Hi các bác, thường thì em nghe nhạc (em thích nghe vocal chẳng hạn như bộ đĩa best audiophile...) bằng dàn Hifi (amp MR, cd TEAC, loa Sony cỏ)... nhưng vô tình hôm nay em ngứa ngáy nghe bằng dàn 5.1, và cũng thấy nó rất hay... em đang dùng bộ 5.1 Sony component (dàn rời chứ ko phải dàn tích hợp) và phát bằng đầu bluray Sony, để chế độ âm thanh AFD ra 5.1, vocal thì ra loa center, thỉnh thoảng tiếng treb nghe vang vang đâu đó (từ loa fronts, rears), rồi thỉnh thoảng em cảm thấy rung rung các sàn nhà do tiếng bass từ các sub... cảm giác thật lạ lạ hay hay... ko biết có ai nghe nhạc kiểu này ko ạ :mrgreen:
cũng có thể dàn hifi của em chưa đạt... điểm khác là em thấy âm thanh rộng hơn và nhiều âm thanh hơn, có thể do chức năng surround của dàn 5.1... nhưng em vẫn cảm nhận được tính mộc mạc em hay nghe...
Bác chủ topic cũng như ý e, hiện thỉnh thoảng e cũng nghe đĩa CD qua giàn 5.1. Cảm nhận của e nghe qua giàn 5.1 cũng thấy hay hay. Nhưng......chỉ có điều giàn 5.1 nghe không được chi tiết, sự định vị các nhạc cụ trong không gian không đúng như nghe Stereo. Nhưng thỉnh thoảng thay đổi thấy cũng lạ. Nghe nhạc bằng đĩa DVD 5.1 thì hết thuốc chữa.