Mấy bữa nay em tranh thủ làm mạch nguồn đệm dòng để sạc cho mạch siêu tụ và mạch lập trình nạp xả tuần hoàn bằng mosfet cấp nguồn 5V cho DAC. mạch nguồn thì dùng lm317 1085 và đệm dòng bằng trans kênh P. E test lên dc 5A (max dòng bơm ra của máy cấp nguồn ở nhà) có thể còn hơn nữa mạch vi điều khiển chạy luân phiên 2 khối tụ. Sạc lên 5V xả về 4V. Có led hiển thị đang dùng khối tụ bên nào. Hì hục test cuối cùng code cũng chạy theo đúng thiết kế: tụ 1 hết thì ngắt sạc tụ 2 ==> mở nguồn tụ 2 ==> ngắt nguồn tụ 1 ==> sạc tụ 1. Lúc nào cũng đảm bảo đường output chỉ có điện từ siêu tụ. Phần nguồn chỉ sạc ko liên quan e làm theo kiểu tận dụng đồ có sẵn nên toàn nhặt nhạnh nhổ bo này bo khác hiện tại còn dư 4 bộ pcb ko biết có cụ nào hứng thú không? Em chia sẻ về dùng thử. Yêu cầu phải biết hàn xì. Do mạch bị lỗi phần đọc điện áp nên phải câu dây thần chưởng. Thêm nữa là e thiết kế kiểu chồng tầng nhưng quên vụ 2 bo chồng lên nhau cao quá ko nhét vào vỏ được Mạch thì e tặng con vdk thì 50k. Lk còn lại các cụ tự tìm. Thân
Quá trình sạc - ngắt thì 2 bo tụ luân phiên cách ly nhau như nào và cách ly với nguồn sạc sao bác?
GND thì vẫn chung nhau. có 4 đường độc lập đóng mở bằng mosfet gồm 1 sạc và 1 xả cho mỗi kênh. khi tụ 1 dùng thì mở sạc tụ 2, khi tụ 1 hết (< 4,5V ) thì mạch sẽ ngắt sạc tụ 2, sau đó mở đường xả tụ 2, ==> ngắt xả tụ 1 ==> đóng sạc tụ 1. Nghĩa là đường + sạc không bao giờ nối với đường ouput của mạch
Cho em đăng ký về nghịch phát em cũng thích vụ này nhưng cũng không có hiểu biết nhiều lắm, hàn thì vẫn hàn được nhưng chắc phải có hướng dẫn =))
Thế này thì không có cách ly gì đâu bác, nhiễu từ nguồn sạc theo mass và theo mosfet chạy vào mạch audio. Bác nên dùng rơle và cho cả đường GND.
mạch sạc e dùng lt1085 boot dòng bằng trans mà anh. Nhiều người dùng nguồn này cấp cho sw các kiểu mà
Còn chung đường GND thì nhiễu còn chạy qua được nhe bác, hơn nữa mạch sạc dòng sạc rất lớn không cần ổn áp làm gì cho nóng. Trên các linh kiện bán dẫn lúc nào cũng có điện dung ký sinh giữa các lớp bán dẫn, về lý thuyết khi bán dẫn ngắt thì nhiễu vẫn chạy qua được điện dung này để vào mạch audio.
Đồng ý là nó có tụ ký sinh. Nhưng như anh nói nhiễu chạy qua fet ngay cả khi nó ngắt, vậy thì nhiễu này ở đâu ra ah? Hơn nữa e dùng nguồn lownoise để sạc tụ cũng có mục đích tránh nhiễu chạy từ phần sạc lên. Và e rất ghét nghe tiếng tạch tạch của relay nên dùng fet đóng cắt. E nghĩ trc khi vẽ sơ đồ thì a cũng nghĩ đến vụ nhiễu nên a mới dùng relay nhưng e thì tự hỏi độ bền của tiếp điểm relay bên chân sạc? Độ bền bản thân relay phải đóng cắt liên tục? Chưa kể việc thay relay 8 chân trên mạch khi có sự cố rất vất vả….. nên mới làm fet còn vụ nhiễu lan truyền trên đường GND, đường này nối thông tất cả các đường tín hiệu từ cdp/dac pre amp, thậm chí ra cả loa mà phần công suất lớn thì cũng chỉ là lấy từ khối tụ ra chẳng cách ly gì. Thực sự có cần phải tách riêng gnd của cục siêu tụ ko ah?
nhiễu từ hệ thống điện trong nhà bác chạy qua (do các thiết bị phi tuyến trong hệ thống điện tạo ra nhiễu VD: máy điều hòa,tủ lạnh inverter, máy tính và ngay cả cái điện kế điện tử tính tiền điện hàng tháng cũng là 1 ổ nhiễu), do mạch nắn lọc của bộ sạc, thật ra con IC ổn áp của bác không phải là lownoise khi đã qua Tran tăng dòng, đối với mạch tín hiệu nhỏ như DAC, nguồn phát thì nó không hề nhỏ chút nào.