em xin được quote cái dòng tô màu đỏ của bác vì em thấy rất tâm đắc, em được nghe một đôi loa fostex và loa nỉ sony (thấy nhiều bác ưa chuộng lắm vì nghe nói đó cũng là fostex) đóng thùng kiểu loa cột cao gần 1m, lỗ thông hơi dưới chân, bên trong còn zíc zắc gì đó ( thấy bác chủ gật gù nói hay lắm, cho tiếng bass mạnh không khác gi loa 3 tấc), em nghe thì đúng là tiếng bass mạnh thật, nhưng em nghĩ chẳng cần đóng thùng mà cho cái loa đó vào cái trum rồi mở nhạc tiếng nó cũng vậy, hoặc gắn cho nó một cái súp vi tính tiện hơn.
Các bác có thể phân tích kỹ hơn về dòng bôi đỏ được không? Tại sao loa Fostex và Lower trong thùng bass reflex cho âm thanh kỳ lạ như thế nào? Hiện các hãng loa toàn dải vẫn đưa ra các phương án đóng thùng bass reflect, chả nhẽ họ không nhận ra sự kỳ lạ đó hay sao?
Nhược điểm của các loại loa là không thỏa mãn được tất cả người nghe. Loa nào cũng có người khen người chê :mrgreen:
Mỗi loại loa thường chỉ phù hợp với một số loại nhạc nhất định. Loa nào chơi hay và to nhiều loại nhạc thì chỉ có cái loa phường.