Em vẫn mãi kiếm tìm một phòng nghe hay là như thế nào? Phải là một phòng tĩnh? Phải là một phòng không còn bất cứ độ vang? Hay là một phòng như thế nào?
Thường phòng hay theo mình cảm nhận là khi mở âm thanh, Bass không bị ồn khi mở dội tường, cần có tiêu âm nếu xung quanh phòng là tường hoặc kính hoặc vật cản tránh dội âm ồn quá nhiều. Bass treble tí tách rõ, thường là cần tiêu âm và không bị âm thanh ồn xung quanh chen vào" như xe cộ, tiếng ồn từ máy móc xung quanh" như vậy sẽ hay.
Tức là ngắn gọn sẽ là chống ồn và chống vang tối đa có thể! Em cũng đang phân vân về cách test độ vang của phòng mà chưa biết làm sao!
Bác vào phòng vỗ tay thật manh nếu nghe tiếng vang tức là phòng còn ồn.Nếu ko dùng tiêu âm bác có thể bố trí nhiều vật dụng trong phòng ví dụ như rèm cửa, bộ sa long nệm, thảm sàn nhà...
Trước em vào phòng của Cơn Bão Số, mặc dù ko nhiều tiêu âm, mà phòng của họ tĩnh thật. Tĩnh tới bất ngờ.
câu hỏi của bác chủ cũng chính là câu trả lời nhanh rồi. phòng nghe hay hiểu đơn giản là nge nhạc trong phòng đó thấy hay và thoải mái là được ( nói vui nhưng có lẽ đúng như vậy. có điều em vẫn chưa đủ trình để giải thích vì sao lại thế..)