Đúng là sở thích mỗi người mỗi khác. Diana Krall thì quá hay nhưng Alan Taylor thì... dở ẹc. Hoàng Oanh cũng hay, Chế Linh dở ẹc.
CHÍN NGƯỜI MƯỜI Ý mà Bác. Theo em nhạc nào hay là nghe, dở thì kg nghe và đừng chê nhạc người khác nghe là được.
he he thế bác thanhtruc không thích Alan Taylor & chế Ling rồi! Nhưng toàn thích Female VOcal không mới chết chứ lị! Kiểu này thích mật ngọt lắm đây :lol:
David Roth, Ewen Carruthers, alan Taylor, milk silver, Leola Cohen không phải dòng sến đâu các bác à. Nhạc điệu ấm áp mền mại, nam tính, ghi ta điêu luyện, lời ca nhẹ nhàng sâu lắng và không bao giờ ủy mị. Em cũng thấy anh chàng Michael Bolton sến, MLTR cực sến và rất nhiều bài của West life cũng sến. Còn mấy thằng boy band gì đó hát cứ lè lưỡi ra, mắt liếc liếc....quá sến nên không nhớ nổi tên nó là gì.